Nhật Bản: Dư luận tán thành nhưng Nhật Hoàng khó “thoái vị” sớm?

VOV.VN - Phát biểu của Nhật Hoàng đã chứng tỏ việc “thoái vị” không chỉ là vấn đề cá nhân của Nhật Hoàng mà còn phụ thuộc nhiều vào Hiến pháp.

Dư luận Nhật Bản và thế giới ngày 8/8 đã đón nhận một tin tức quan trọng. Đó là Nhật hoàng Akihito đã gửi tới người dân đất nước Mặt trời mọc thông điệp trong một đoạn video với nội dung bày tỏ những suy nghĩ của mình giữa lúc mọi người đang suy đoán về ý định thoái vị của Nhật hoàng. 

Truyền thông Nhật Bản cho rằng đoạn video này sẽ làm rõ những lo lắng của Nhật Hoàng rằng ông không thể đảm nhiệm vị trí này một cách đầy đủ ở tuổi 82 và sau 28 năm trị vì đất nước. Nhưng thông điệp này cũng đã tránh nói thẳng rằng ông muốn thoái vị. 

Nhật hoàng Akihito đã gửi tới người dân đất nước Mặt trời mọc thông điệp trong một đoạn video với nội dung bày tỏ những suy nghĩ của mình. (ảnh: AFP).

Cần nói rằng đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Nhật Bản. Bởi theo các nhà phân tích, việc Nhật Hoàng tránh nói thẳng việc thoái vị bao gồm hàm ý nói chính phủ cần phải cân nhắc việc sửa đổi Luật cho phù hợp.

Dư luận tán thành Nhật Hoàng thoái vị

Đoạn cuối cùng trong thông điệp, Nhật Hoàng đã nhấn mạnh: Trong Hiến Pháp Nhật Bản, Nhật Hoàng không có quyền năng trong vấn đề quốc chính. Nhưng cùng với lịch sử lâu dài của chế độ Nhật Hoàng nước ta (ý nói Nhật Bản), Hoàng thất bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình sát cánh cùng nhân dân, xây dựng một tương lai cho đất nước, giữ vững ổn định. Đó cũng là điều mà Tôi muốn giãi bày trong bài phát biểu này.

Phát biểu của Nhật Hoàng, chứng tỏ việc “thoái vị” không chỉ cá nhân của Nhật Hoàng muốn là được, mà còn phụ thuộc nhiều vào vấn đề truyền thống lịch sử, vào Hiến pháp qui định.

Ngay sau khi Nhật Hoàng phát biểu, Thủ tướng Shinzo Abe đã trả lời phỏng vấn báo chí. Ông Abe cho rằng bài phát biểu của Nhật Hoàng thể hiện trách nhiệm lớn đối với quốc dân, nhưng “Chính phủ càng phải nỗ lực hơn làm thế nào đó để thực hiện nguyện vọng của Nhật Hoàng về vấn đề tuổi tác và trách nhiệm của mình”. 

Rõ ràng, chính quyền ông Abe phải có những bước tiếp theo trong việc sửa đổi Hiến pháp một cách nhanh chóng để có thể thực hiện những vấn đề liên quan tới Hoàng thất. 

Bài phát biểu của Nhật Hoàng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân chúng. Nhiều nhà phân tích Nhật Bản cho rằng, bài phát biểu của Nhật Hoàng đã thể hiện trách nhiệm của một vị Vua đối với hạnh phúc của nhân dân, sự ổn định của đất nước. Đây là một điều tuyệt vời.

Tuy nhiên, trước đó, một tờ báo uy tín của Nhật Bản mà báo Mainichi vừa công bố sáng nay liên quan tới vấn đề này. 

Có hai câu hỏi trong cuộc điều tra được thực hiện trong 2 ngày 6 và 7/8: Trong các văn bản pháp luật bao gồm Hiến pháp hiện nay của Nhật Bản không có qui định nào về việc thoái vị và nhường ngôi cho Thái tử. Vậy bạn tán thành hay phản đối việc thoái vị có thể thực hiện?. Đã có 84% số người được hỏi trả lời tán thành việc thoái vị là điều có thể và chỉ có 5% trả lời phản đối việc thoái vị.

Câu thứ hai liên quan tới việc có nên giảm bớt gánh nặng cho Nhật Hoàng đặc biệt khi có trường sự cố đặc biệt xảy ra hay không? có tới 73% câu trả lời là nên giảm bớt gánh nặng nhiếp chính đối với Nhật Hoàng.

Như vậy, điều mà dân chúng Nhật Bản quan tâm trước hết là gánh nặng, vai trò  của Hoàng thất trong bối cảnh hiện tại, và gánh nặng của công chức, trong đó có những người phục vụ trong Hoàng thất.

Cải cách Luật cho phù hợp

Trong trường hợp là Nhật Hoàng thoái vị và nhường ngôi lại cho Thái tử Naruhito, Nhật Bản sẽ phải có những bước chuẩn bị trong đó có việc sửa đổi luật. Việc này chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian.

Trên thực tế chính quyền đương kim Thủ tướng Abe chưa đưa ra nhưng nội dung cụ thể, chính sách cụ thể sau sự kiện này. Nhưng với tư cách chính phủ, Nhật Bản đã có phương châm làm sao hạn chế mức thấp nhất dư luận cho rằng phát ngôn của Nhật Hoàng mang tính chính trị. Đồng thời hướng tới không chỉ để tiếp tục thực hiện cải cách Hiến Pháp mà còn thực hiện yêu cầu của nhân dân và những người làm công ăn lương liên quan tới chính sách “giảm gánh nặng cho công chức” và “giảm qui mô Hoàng tộc” đang được xây dựng. 

Trên thực tế tổ chức bộ máy nhân sự cho việc xây dựng chính sách này đang tăng lên, và trở thành vấn đề lớn ảnh hưởng tới sự thành công của việc thực hiện chính sách này.

Trong trường hợp việc cải cách qui mô Hoàng thất gặp khó khăn, thì chính phủ Nhật Bản mà cụ thể là đảng liên minh cầm quyền của ông Abe sẽ phải đối mặt với việc cần xây dựng văn bản pháp luật đặc biệt đối với phạm vi hoạt động của Hoàng thất Nhật Bản.

Theo đó, chính phủ Nhật Bản phải tích cực theo dõi dư luận trong nước để sớm có thể chuẩn bị việc cải cách Hiến pháp trình Quốc hội Nhật Bản trong năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật hoàng Akihito “muốn thoái vị”?
Nhật hoàng Akihito “muốn thoái vị”?

VOV.VN - Hoàng đế Nhật Bản Akihito vừa bày tỏ nguyện ước được thoái vị trong vài năm tới, theo hãng phát thanh truyền hình NHK.

Nhật hoàng Akihito “muốn thoái vị”?

Nhật hoàng Akihito “muốn thoái vị”?

VOV.VN - Hoàng đế Nhật Bản Akihito vừa bày tỏ nguyện ước được thoái vị trong vài năm tới, theo hãng phát thanh truyền hình NHK.

Nhật Hoàng gửi thông điệp “đặc biệt” đến người dân Nhật Bản
Nhật Hoàng gửi thông điệp “đặc biệt” đến người dân Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Hoàng chia sẻ: “Năm nay tôi đã 82 tuổi. Do vậy, việc đảm trách trách nhiệm của mình một cách tốt nhất là việc làm khó”

Nhật Hoàng gửi thông điệp “đặc biệt” đến người dân Nhật Bản

Nhật Hoàng gửi thông điệp “đặc biệt” đến người dân Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Hoàng chia sẻ: “Năm nay tôi đã 82 tuổi. Do vậy, việc đảm trách trách nhiệm của mình một cách tốt nhất là việc làm khó”

Nhật Bản lo ngại Trung Quốc quân sự hóa biển Hoa Đông  ​
Nhật Bản lo ngại Trung Quốc quân sự hóa biển Hoa Đông ​

VOV.VN -Từ tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản đã thu thập các hình ảnh về các cấu trúc, cho thấy Trung Quốc đơn phương khai thác các tài nguyên ở khu vực tranh chấp. 

Nhật Bản lo ngại Trung Quốc quân sự hóa biển Hoa Đông  ​

Nhật Bản lo ngại Trung Quốc quân sự hóa biển Hoa Đông ​

VOV.VN -Từ tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản đã thu thập các hình ảnh về các cấu trúc, cho thấy Trung Quốc đơn phương khai thác các tài nguyên ở khu vực tranh chấp. 

Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc không gây hấn trên biển Hoa Đông
Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc không gây hấn trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản ngày 8/8 cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ sau khi tố cáo tàu Chính phủ Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản 14 lần vào cuối tuần qua.

Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc không gây hấn trên biển Hoa Đông

Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc không gây hấn trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản ngày 8/8 cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ sau khi tố cáo tàu Chính phủ Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản 14 lần vào cuối tuần qua.