Nước Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nhà nước Hồi giáo?

VOV.VN - Trong một cuộc khảo sát gần đây, có đến 83% người dân Mỹ cho rằng đất nước của họ sẽ là mục tiêu khủng bố tiếp theo của IS sau vụ thảm sát Paris.

IS đe dọa “tiêu diệt” một loạt quan chức Mỹ trong danh sách

Mới đây, cư dân mạng đang xôn xao trước một bản danh sách về các quan chức Mỹ mà tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) muốn tiêu diệt.

Theo trang tin vocativ.com, danh sách trên do một nhóm tin tặc tự gọi mình là “Đội quân mạng của Nhà nước Hồi giáo” (Islamic State Cyber Army) đăng tải. 

Bản danh sách các quan chức Mỹ mà IS dọa tiêu diệt. (ảnh: vocativ.com).

Trong danh sách này, theo như chú thích của nhóm tin tặc, có tên và địa chỉ của những người từng làm việc cho Cơ quan Tình báo quốc phòng, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, Lực lượng Cảnh sát Quốc gia và các cơ quan, tổ chức khác ở Mỹ.

Bên cạnh đó, chúng cũng đăng tải tên, hình ảnh của những người mà chúng cho rằng là các quân nhân Mỹ đã chiến đấu ở Kuwait, Qatar, Iraq và Afghanistan.

Đây không phải là lần đầu các phần tử IS đăng tải danh sách thông tin về binh sỹ quan chức Mỹ.

Trước đó, tháng 8/2015, một tài khoản trên mạng xã hội liên quan đến IS đã đưa ra lời kêu gọi “những con sói đơn độc” (tức những kẻ khủng bố ủng hộ IS nhưng hành động đơn lẻ, không theo sự sắp xếp tổ chức này) hãy tiến hành tấn công nhằm vào các quân nhân Mỹ.

Kèm theo lời kêu gọi này là danh sách thông tin của hàng trăm quân nhân Mỹ và quan chức chính phủ.

Trang vocativ.com cho biết, các bản danh sách của IS có nhiều cái tên đã công khai ở trên mạng, điều này chứng tỏ rằng có thể không phải IS đánh cắp được thông tin mà chỉ đơn giản là lấy lại những thông tin có sẵn.

Các tin tặc IS cho biết, chúng đăng tải danh sách này nhằm trả đũa các cuộc tấn công gần đây của nhóm tin tặc danh tiếng Anonymous.

Nhóm Anonymous đã tiến hành khóa một loạt các tài khoản trên mạng xã hội của IS và đóng cửa nhiều diễn đàn trực tuyến của tổ chức này trong vài tiếng đồng hồ.

Người dân Mỹ ngày càng bất an trước sự đe dọa của IS

Trang patriotpost.us ngày 24/11 dẫn thông tin từ một cuộc khảo sát gần đây của Fox News cho thấy, 83% người Mỹ cho rằng IS sẽ tấn công nước Mỹ trong tương lai gần.

Trước đó, IS cũng đã cho đăng video tuyên bố các thủ đô lớn của thế giới bao gồm London (Anh), Washington DC (Mỹ) và Rome (Ý) sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo sau hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Paris (Pháp) trong đêm 13/11. 

Liệu nước Mỹ có phải là mục tiêu tiếp theo của IS? (ảnh: KT)

Lời đe dọa của IS khiến người dân Mỹ ngày càng bất an. Hệ quả của nỗi lo sợ này là việc số người dân Mỹ phản đối chính sách tiếp nhận thêm người tị nạn đến từ Trung Đông đang tăng lên.

Cụ thể như sau: 67% người Mỹ phản đối chính sách tiếp nhận thêm 10.000 người tị nạn Syria; 66% người Mỹ tin rằng đất nước đang có chiến tranh với các phần tử Hồi giáo cực đoan; 65% người Mỹ nói rằng chính quyền Obama "chưa đủ mạnh" trong cuộc chiến chống ISIS; 63% cho rằng cuộc chiến chống IS đang ngày càng tồi tệ hơn, theo khảo sát của Fox News.

Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng trấn an người dân trong nước.

AP dẫn lời ông Obama cho biết, người dân Mỹ không nên để bóng ma sợ hãi ám ảnh họ, khiến họ phải thỏa hiệp với những giá trị của mình hoặc thay đổi cách sống.

Theo ông Obama, vũ khí mạnh nhất để đánh bại IS là chứng tỏ cho chúng thấy người dân Mỹ không hề sợ hãi, và không để tổ chức IS lầm tưởng rằng chúng đã làm được điều gì đó quan trọng. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Telegraph).

Tổng thống Obama khẳng định điều quan trọng với mỗi nước, và với mỗi nhà lãnh đạo, là có thể đưa ra một thông điệp rằng sự tàn ác của những kẻ giết người không thể khiến thế giới ngừng làm những điều  có ý nghĩa.

Ông Obama cũng nói ông vẫn sẽ tới Paris dự Hội nghị toàn cầu về Biến đổi khí hậu cùng lãnh đạo các nước trong tháng sau bất chấp nỗi lo ngại về khủng bố. Trước đó, đại diện của Nhà trắng cũng khẳng định không có gì thay đổi trong kế hoạch này.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh IS chỉ là những kẻ giết người có chiến thuật khéo léo trong việc dùng mạng xã hội do chúng không có khả năng chống trả ở thực địa. Ông Obama cũng khẳng định IS không thể thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Mỹ.

Đối phó khủng bố, Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu

Để thắt chặt an ninh và đối phó với những lời đe dọa của IS, ngày 23/11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu đối với công dân nước này sau hàng loạt những vụ khủng bố đẫm máu mới xảy ra gần đây.

AP dẫn theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cảnh báo đi lại toàn cầu có hiệu lực cho đến ngày 24/2/2016.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, có thông tin cho rằng các tổ chức khủng bố như là Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), al-Qaeda, Boko Haram và các nhóm khủng bố khác vẫn đang tục lên kế hoạch tấn công ở nhiều khu vực.

“Công dân Mỹ nên cảnh giác khi ở nơi công cộng hay khi sử dụng các phương tiện giao thông”. “Cần nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh và tránh tụ họp đám đông hay đến những nơi đông người. Đặc biệt thận trọng trong mùa lễ hội của các kỳ nghỉ hoặc các sự kiện”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. 

Mỹ cảnh báo người dân không nên tụ họp. (ảnh: AP).

Giới chức Mỹ cho biết thêm, có nhiều khả năng khi các phần tử của IS quay trở về từ Syria và Iraq, chúng sẽ tiếp tục các vụ tấn công khủng bố, các phần tử khác không có liên quan đến IS cũng có thể tự tiến hành những vụ tấn công của riêng mình.

Trong năm qua, đã có nhiều cuộc tấn công tại Pháp, Nigeria, Đan Mạch, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Mali. Những kẻ cực đoan đã nhắm tới nhiều mục tiêu như nơi tổ chức sự kiện thể thao, nhà hát, máy bay...

Bộ Ngoại giao thông tin, chính quyền Mỹ đang trao đổi thông tin với các đồng minh về mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Cảnh báo đi lại toàn cầu của Mỹ được ban hành cùng ngày Thủ tướng Bỉ thông báo rằng Brussels sẽ vẫn ở mức báo động cao nhất trong ít nhất một tuần.

Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt ở Bỉ sau hàng loạt vụ tấn công ngày 13/11 tại Paris khiến 130 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại khủng bố, Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu
Lo ngại khủng bố, Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nguy cơ khủng bố ngày một nghiêm trọng.

Lo ngại khủng bố, Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu

Lo ngại khủng bố, Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nguy cơ khủng bố ngày một nghiêm trọng.

“Chiến binh IS đã có mặt trên đất Mỹ và đợi thời cơ ra tay tấn công”
“Chiến binh IS đã có mặt trên đất Mỹ và đợi thời cơ ra tay tấn công”

VOV.VN - Một đại diện của cộng đồng Syria ở Mỹ vừa tuyên bố rằng ông tin có các phần tử khủng bố IS ở trên đất Mỹ và chúng đang chờ cơ hội tấn công Mỹ.

“Chiến binh IS đã có mặt trên đất Mỹ và đợi thời cơ ra tay tấn công”

“Chiến binh IS đã có mặt trên đất Mỹ và đợi thời cơ ra tay tấn công”

VOV.VN - Một đại diện của cộng đồng Syria ở Mỹ vừa tuyên bố rằng ông tin có các phần tử khủng bố IS ở trên đất Mỹ và chúng đang chờ cơ hội tấn công Mỹ.

Mỹ không kích phá hủy 283 xe tải dầu của IS tại Syria
Mỹ không kích phá hủy 283 xe tải dầu của IS tại Syria

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Mỹ đã không kích tiêu diệt 238 xe tải dầu được IS sử dụng để buôn lậu dầu mỏ và gây quỹ cho chúng ở Syria.

Mỹ không kích phá hủy 283 xe tải dầu của IS tại Syria

Mỹ không kích phá hủy 283 xe tải dầu của IS tại Syria

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Mỹ đã không kích tiêu diệt 238 xe tải dầu được IS sử dụng để buôn lậu dầu mỏ và gây quỹ cho chúng ở Syria.

Phần lớn người Mỹ ủng hộ tăng cường chiến dịch chống IS
Phần lớn người Mỹ ủng hộ tăng cường chiến dịch chống IS

VOV.VN - Phần lớn người dân Mỹ bày tỏ sự ủng hộ tăng cường các chiến dịch chống lại IS sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris cách đây 1 tuần.

Phần lớn người Mỹ ủng hộ tăng cường chiến dịch chống IS

Phần lớn người Mỹ ủng hộ tăng cường chiến dịch chống IS

VOV.VN - Phần lớn người dân Mỹ bày tỏ sự ủng hộ tăng cường các chiến dịch chống lại IS sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris cách đây 1 tuần.