Pháp - Anh “nắm tay” tìm giải pháp cho khủng hoảng tài chính
Sự xích lại của hai quốc gia vốn không mấy mặn mà là một bất ngờ thú vị, đem lại hy vọng mới về giải pháp cho kinh tế thế giới
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh Gordon Brown vừa có cuộc hội đàm khẩn cấp tại nhà riêng của nhà lãnh đạo Pháp để bàn về cuộc khủng hoảng tài chính.
Nhiều nhà phân tích đã nói rằng: Cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng toàn cầu có thể làm thay đổi nhiều cấu trúc, khái niệm trong quan hệ quốc tế. Dường như cái “nắm tay” bất ngờ giữa Pháp và Anh cũng là một trong số những thay đổi đó. Nếu như người ta đã quen với sự phối hợp Pháp- Đức trong các vấn đề chính trị khu vực và quốc tế và một sự đối địch truyền thống Pháp- Anh thì nay đã có một sự chuyển hướng đột biến. Thay vì một cuộc gặp thông thường tại điện Elysée, Tổng thống Pháp đã trân trọng mời Thủ tướng Anh tới nhà riêng của ông ở Versailles.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nhiều nước, đặc biệt là Anh đang ở vào thời điểm rất khó khăn. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo này đã thể hiện một tầm nhìn “lãnh đạo” khi không nói về những khó khăn của riêng quốc gia mình mà cùng thảo luận về những giải pháp mang tính toàn cầu và khu vực, vào việc giải cứu cho các quốc gia thành viên Đông Âu của EU đang lâm nạn như Hungari. Vì lẽ đó, cuộc hội đàm khẩn cấp Pháp- Anh được xem như một tiếng nói đại diện của Châu Âu trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh của khối này vào ngày 5/11, và đặc biệt là trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế dự định được tổ chức tại Washington (Mỹ) vào ngày 15/11 tới.
Trong cuộc gặp, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh đã đưa ra những đề xuất gây nhiều chú ý. Hai nhà lãnh đạo lên tiếng kêu gọi Quỹ tiền tệ quốc tế giúp đỡ Hungari - quốc gia đang có nguy cơ phá sản tương tự như Ireland. Và gần như cùng lúc, Hungari đã nhận được tin vui về gói cứu trợ của cơ quan tài chính này.
Thủ tướng Anh Gordon Brown đề nghị Quỹ tiền tệ quốc tế nâng cao khoản tiền trong Quỹ hỗ trợ chống khủng hoảng- hiện chỉ có khoảng 250 tỷ USD hoặc lập riêng một quỹ hỗ trợ dành cho các quốc gia đang phát triển để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc và các nước vùng Vịnh có nhiều dầu mỏ đóng góp đáng kể vào quỹ này. Được biết, nhà lãnh đạo Anh sẽ sang các nước vùng Vịnh vào cuối tuần này để vận động đóng góp.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy mong muốn mở rộng khoản quỹ cứu trợ của Liên minh Châu Âu từ 12 tỷ lên 20 tỷ euro và giúp đỡ cả những nước thành viên không nằm trong khu vực sử dụng đồng euro đối phó với khủng hoảng.
Những đề xuất của Pháp và Anh rất có thể sẽ trở thành những trọng tâm thảo luận chính tại các cuộc họp tài chính quan trọng sắp tới. Bởi các nhà phân tích đánh giá cái “nắm tay” của họ rất có ý nghĩa. Với việc công bố kế hoạch giải cứu ngân hàng được giới phân tích đánh giá cao vào ngày 8/10, nước Anh đột ngột nổi lên như một hình mẫu không thể gọi là “tối ưu” nhưng có thể là “hợp lý nhất” để giải quyết khủng hoảng, được nhiều nước đi theo, kể cả Mỹ. Nước Pháp trong vai trò Chủ tịch luân phiên Liên minh Châu Âu đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc quảng bá cho kế hoạch đó, để nó được ủng hộ như một giải pháp phổ biến tại các nước thành viên Liên minh Châu Âu và có thể trên toàn thế giới.
Ưu điểm lớn của kế hoạch giải cứu của Anh là ở chỗ phối hợp giữa việc bơm tiền vào thị trường cùng với việc quốc hữu hoá một phần các tập đoàn tài chính gặp khó khăn./.