Bộ GD-ĐT lý giải nguyên nhân thiếu sách giáo khoa lớp 4, 8 và lớp 11

VOV.VN - Chiều 3/6, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã thông tin về vấn đề thiếu sách giáo khoa tại một số địa phương.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hoàng Minh Sơn cho biết, thời gian vừa qua đã có lo lắng về việc thiếu sách giáo khoa lớp 4, 8 và lớp 11. Nguyên nhân một phần là do các địa phương năm nay chọn sách chậm, một phần do việc phê duyệt giá của các địa phương. Tuy nhiên cho đến nay, các địa phương đã phê duyệt đầy đủ.

Ông Sơn cũng cho biết, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã nhiều lần làm việc lãnh đạo Nhà xuất bản giáo dục để cùng tháo gỡ khó khăn nội bộ, chủ động để in sách và về cơ bản đã hoàn thành. Theo đó, riêng đối với sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 - là sách mới, đã tổ chức mở thầu và thực hiện in được khoảng 80%. 

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, với 20% còn lại, trên cơ sở các địa phương đã báo về, NXB đã lên kế hoạch để tổ chức in ấn. Trong tháng 6, sẽ tiếp tục in và hoàn thành cho đủ sách trước năm học mới.

“Như vậy sẽ hoàn thành đủ sách cho chương trình giáo dục phổ thông” - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định.

Liên quan tới việc biên soạn một bộ sách giáo khoa, Thứ trưởng Sơn cho biết, chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa, việc biên soạn và xuất bản in sách giáo khoa làm chủ trương lớn được đề Nghị quyết 88 của Quốc hội. Quốc hội khóa 14 cũng đã ra nghị quyết số 122 nói rõ là khi thực hiện biên soạn sách giáo khoa theo phương thức xã hội hóa. Nếu mỗi môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất 1 sách giáo khoa được thẩm định phê duyệt thì không triển khai biên soạn sách giáo khoa sử dụng ngân sách Nhà nước của môn học.

“Đến nay, tất cả các lớp đã có sách giáo khoa được phê duyệt, cụ thể, 9/12 lớp đã được phê duyệt, đều có 3 bộ sách giáo khoa. Như vậy, Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện nghiêm nghị quyết của chính của Quốc hội theo Nghị quyết 122”, ông Sơn nói.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng cho biết, sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tiếp tục thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12: “Như vậy, hiện nay chưa có chủ trương chỉ đạo cấp trên nào, cấp có thẩm quyền nào về việc Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đừng để chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa thành vụ Việt Á trong ngành giáo dục
Đừng để chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa thành vụ Việt Á trong ngành giáo dục

VOV.VN - Những sai phạm ở NXB Giáo dục Việt Nam phải xử lý hình sự, có phần trách nhiệm của cơ quan chủ quản là Bộ GD&ĐT trong việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo không đúng và thiếu kiểm tra, thanh tra sâu sát.

Đừng để chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa thành vụ Việt Á trong ngành giáo dục

Đừng để chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa thành vụ Việt Á trong ngành giáo dục

VOV.VN - Những sai phạm ở NXB Giáo dục Việt Nam phải xử lý hình sự, có phần trách nhiệm của cơ quan chủ quản là Bộ GD&ĐT trong việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo không đúng và thiếu kiểm tra, thanh tra sâu sát.

Xã hội hóa sách giáo khoa nên tiếp tục thực hiện hay bỏ?
Xã hội hóa sách giáo khoa nên tiếp tục thực hiện hay bỏ?

VOV.VN - Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi) tại hội trường chiều 23/5, giá sách giáo khoa, giá điện, công khai về giá và định giá… là vấn đề được các đại biểu quan tâm.

Xã hội hóa sách giáo khoa nên tiếp tục thực hiện hay bỏ?

Xã hội hóa sách giáo khoa nên tiếp tục thực hiện hay bỏ?

VOV.VN - Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi) tại hội trường chiều 23/5, giá sách giáo khoa, giá điện, công khai về giá và định giá… là vấn đề được các đại biểu quan tâm.

TP.HCM công bố sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2023-2024
TP.HCM công bố sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2023-2024

VOV.VN -   UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa theo lộ trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 4, 8 và 11 trên địa bàn, từ năm học 2023-2024.

TP.HCM công bố sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2023-2024

TP.HCM công bố sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2023-2024

VOV.VN -   UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa theo lộ trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 4, 8 và 11 trên địa bàn, từ năm học 2023-2024.