Bà Rịa - Vũng Tàu đảm bảo đủ sách giáo khoa, Đắk Lắk lùi thời gian tựu trường

VOV.VN - Lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định sẽ đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh các cấp trong năm học mới. Trong khi đó, Đắk Lắk sẽ lùi thời gian tựu trường của học sinh lớp 1 trễ hơn 1 tuần so với khung thời gian Bộ GD&ĐT đưa ra. 

Theo PV Gia Kháng/VOV-TP.HCM, do đang thực hiện giãn cách để phòng chống, dịch bệnh Covid-19 nên đến thời điểm này nhiều phụ huynh học sinh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lo lắng vì chưa thể mua sách giáo khoa cho con em chuẩn bị bước vào năm học 2021-2022. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành GD&ĐT tỉnh khẳng định sẽ đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh các cấp trong năm học mới.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ở các khối lớp đang học theo chương trình chương trình sách giáo khoa hiện hành (lớp 3, 4, 5,7,8 ,9 và bậc THPT), ngành giáo dục tỉnh đã cung cấp các địa chỉ nhà sách bán hàng online trên địa bàn cho các trường và phụ huynh. Những phụ huynh khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội, có thể kết nối với giáo viên chủ nhiệm nhờ mua hộ.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Đối với các khối lớp 1, 2 và lớp 6 (thực hiện chương trình sách giáo khoa mới), Sở đã làm việc với các nhà xuất bản để đặt mua. Hiện đã có 60-70% các trường đã nhận sách giáo khoa cho học sinh ở các khối này, số còn lại sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, nhà xuất bản sẽ chuyển về.

“Phần đông phụ huynh chưa mua sắm gì cho con em mình về sách giáo khoa và dụng cụ học tập. Ngành giáo dục tỉnh đã có kế hoạch với các nhà xuất bản để hỗ trợ cho phụ huynh. Nhưng hiện nay do sách giáo khoa, dụng cụ học tập không phải là mặt hàng thiết yếu nên không được vận chuyển đi được. Khi bị giãn cách các nhà xuất bản không thể chuyển sách về trường được nhưng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng rồi”, bà Châu khẳng định.

Còn theo PV Hương Lý/VOV-Tây Nguyên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản hướng dẫn triển khai các phương án khai giảng năm học mới 2021 - 2022 cho các đơn vị trường học trong tỉnh. Trong đó, Đắk Lắk sẽ lùi thời gian tựu trường của học sinh lớp 1 trễ hơn 1 tuần so với khung thời gian Bộ GD&ĐT đưa ra. 

Theo văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Đắk Lắk tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ nhập học vào ngày 1/9 và khai giảng vào ngày 5/9. Tuỳ vào tình hình diễn biến dịch bệnh và điều kiện của từng đơn vị, thủ trưởng các đơn vị lựa chọn các hình thức phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp) để đón học sinh tựu trường và tổ chức khai giảng năm học mới. Thống nhất các trường trong toàn tỉnh sẽ làm lễ khai giảng vào lúc 7h30 ngày 5/9 theo tiêu chí: ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa và đảm bảo an toàn phòng dịch.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cùng với việc ban hành văn bản hướng dẫn các phương án nhập học, Sở cũng đã chủ động xây dựng các phương án tổ chức dạy học trong điều kiện học sinh không thể đến trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là ở những nơi điều kiện trang thiết bị dạy học trực tuyến còn hạn chế.

“Đối với tiểu học sẽ áp dụng hình thức giao bài cho các em. Đối với vùng sâu vùng xa, thầy cô giáo sẽ đến tận nhà hướng dẫn các em. Trong năm học trước hình thức này đã phát huy hiệu quả. Trong năm học này chúng tôi cũng sẽ kết hợp học trực tuyến với các hình thức học phù hợp với các cấp học cũng như các điều kiện học ở các địa phương. Nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để làm sao đảm bảo thực hiện đúng chương trình và đảm bảo chất lượng cho các em để các em có thể lên lớp và chuyển cấp”, ông Khoa cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh ĐBSCL công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2
Các tỉnh ĐBSCL công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vừa qua, do được xét đặc cách, nên ĐBSCL chỉ có 3 tỉnh tổ chức thi gồm An Giang, Vĩnh Long và Tiền Giang. Đến nay các tỉnh chính thức công bố kết quả thi.

Các tỉnh ĐBSCL công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Các tỉnh ĐBSCL công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vừa qua, do được xét đặc cách, nên ĐBSCL chỉ có 3 tỉnh tổ chức thi gồm An Giang, Vĩnh Long và Tiền Giang. Đến nay các tỉnh chính thức công bố kết quả thi.

Đưa phòng cháy chữa cháy vào dạy chính khóa từ bậc mầm non đến đại học?
Đưa phòng cháy chữa cháy vào dạy chính khóa từ bậc mầm non đến đại học?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo thông tư về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đưa phòng cháy chữa cháy vào dạy chính khóa từ bậc mầm non đến đại học?

Đưa phòng cháy chữa cháy vào dạy chính khóa từ bậc mầm non đến đại học?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo thông tư về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

"Sự đổi mới của giáo dục phải bắt đầu từ bậc học nền tảng - giáo dục mầm non"
"Sự đổi mới của giáo dục phải bắt đầu từ bậc học nền tảng - giáo dục mầm non"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng cần phấn đấu làm sao để trẻ em đến lớp được yên vui, thầy cô công tác được yên tâm, cha mẹ gửi con được yên lòng. Ba chữ “yên” đó là thước đo sự thành công ở bậc học mầm non.

"Sự đổi mới của giáo dục phải bắt đầu từ bậc học nền tảng - giáo dục mầm non"

"Sự đổi mới của giáo dục phải bắt đầu từ bậc học nền tảng - giáo dục mầm non"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng cần phấn đấu làm sao để trẻ em đến lớp được yên vui, thầy cô công tác được yên tâm, cha mẹ gửi con được yên lòng. Ba chữ “yên” đó là thước đo sự thành công ở bậc học mầm non.