Rạn nứt giữa Thủ tướng Netanyahu và quân đội Israel về cuộc chiến ở Gaza

VOV.VN - Những rạn nứt nội bộ Israel ngày càng trở nên rõ ràng khi cuộc xung đột giữa nước này với lực lượng Hamas ở Dải Gaza đã bước sang tháng thứ 9 mà vẫn chưa có hồi kết và cũng chưa có kế hoạch hậu chiến nào được đưa ra.

Rạn nứt giữa thủ tướng và quân đội

Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ theo đuổi cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza cho đến khi năng lực quân sự và quản lý của lực lượng này trên lãnh thổ của Palestine bị loại bỏ. Nhưng sự thất vọng ngày càng gia tăng khi cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 9 mà vẫn chưa có hồi kết và cũng chưa có kế hoạch hậu chiến nào được đưa ra.

Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong một phát biểu với Kênh 13 của Israel ngày 19/6 đã nói rằng, lực lượng Hamas sẽ không thể bị loại bỏ.

“Nói chúng tôi sẽ tiêu diệt Hamas, khiến Hamas biến mất chẳng khác nào lừa bịp mọi người. Hamas là một hệ tư tưởng đã ‘ăn sâu bám rễ’ trong lòng người dân. Bất cứ ai nghĩ rằng chúng tôi có thể loại bỏ Hamas đều sai lầm”, ông Hagari nói.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ bình luận của ông Hagari.

“Nội các chính trị và an ninh do Thủ tướng Netanyahu đứng đầu đã xác định một trong những mục tiêu của cuộc chiến ở Gaza là phá hủy năng lực quân sự và quản lý của Hamas. Tất nhiên IDF cũng cam kết thực hiện điều này”, Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh.

Quân đội Israel sau đó đưa ra lời giải thích rõ ràng rằng họ “cam kết đạt được các mục tiêu của cuộc chiến như Nội các đã xác định”, họ đã nỗ lực thực hiện điều này “trong suốt cuộc chiến, cả ngày lẫn đêm và sẽ tiếp tục làm như vậy”.

“Bình luận của ông Hagari nói về khía cạnh loại bỏ hệ tư tưởng của Hamas và điều này đã được ông ấy nói rất rõ ràng. Bất kỳ tuyên bố nào khác đều là đặt lời nói của ông ấy ngoài bối cảnh”, tuyên bố của quân đội Israel cho biết thêm.

Đầu tuần này, Thủ tướng Netanyahu cũng bày tỏ không hài lòng với quyết định của quân đội về việc “tạm dừng chiến thuật” từ 8h đến 19h hàng ngày ở thành phố Rafah phía Nam Gaza để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo.

Theo một quan chức Israel, sau khi nghe báo cáo về kế hoạch trên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quay sang thư ký quân sự và nói điều này là không thể chấp nhận được.

Ông Netanyahu tiếp tục thể hiện sự bất bình với các lãnh đạo IDF trong cuộc họp nội các sau đó, nhấn mạnh rằng: “Chúng ta là một đất nước có quân đội, không phải một quân đội có đất nước. Để đạt mục tiêu xóa sổ Hamas, tôi đã phải ra những quyết định mà không phải lúc nào cũng được giới lãnh đạo quân đội chấp thuận”.

Bất đồng giữa các thành phần chính trị

Israel tiến hành chiến dịch quân sự vào Gaza để đáp trả cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7/10 của Hamas vào miền Nam Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt con tin.

Nỗ lực của Israel ban đầu nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng, nhưng trong những tháng gần đây đã xuất hiện sự chia rẽ trên diện rộng. Trong khi ông Netanyahu cam kết “chiến thắng hoàn toàn”, ngày càng có nhiều người chỉ trích ông và các cuộc biểu tình diễn ra trên cả nước để ủng hộ lệnh ngừng bắn nhằm đưa khoảng 120 con tin vẫn còn ở Gaza trở về nhà.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ban đầu cũng có quan điểm tương đồng với Thủ tướng Netanyahu là tiêu diệt nhóm vũ trang Hamas và giải cứu con tin. Tuy nhiên, ông Gallant dần bày tỏ nỗi thất vọng khi ông Netanyahu không đưa ra một kế hoạch rõ ràng cho Gaza thời hậu chiến.

Rạn nứt nội bộ Israel không chỉ dừng lại ở những bất đồng giữa Thủ tướng Netanyahu và IDF. Những dấu hiệu về sự bất mãn của các thành phần chính trị cũng ngày càng trở nên rõ ràng.

Đầu tháng này, ông Benny Gantz, cựu chỉ huy quân sự và hiện là thủ lĩnh phe đối lập, đã rút khỏi Nội các chiến tranh của Israel với lý do thất vọng về cách tiến hành chiến tranh của Thủ tướng Netanyahu.

Trong bài phát biểu trên truyền hình khi đó, ông Gantz, một chính trị gia có quan điểm ôn hòa, cho rằng Thủ tướng Netanyahu đang thất bại trong cuộc xung đột với Hamas ở Dải Gaza.

“Ông Netanyahu đang ngăn cản chúng ta tiến tới một chiến thắng thực sự. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi rời chính phủ khẩn cấp với trái tim nặng trĩu”, ông Gantz nói trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 9/6.

Ông Gantz cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Israel “ấn định thời điểm tổ chức bầu cử” sớm để thành lập một chính phủ “sẽ giành được sự tín nhiệm của nhân dân và có thể đối mặt với những thách thức”.

Quyết định của ông Gantz không làm sụp đổ nội các thời chiến vì liên minh cầm quyền của ông Netanyahu nắm 64/120 ghế ở quốc hội.

Tuy nhiên, rạn nứt giữa Thủ tướng Netanyahu với quân đội cũng như các thành phần chính trị khác của Israel có thể sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng niềm tin khi chiến dịch của nước này ở Gaza vẫn chưa đạt được mục tiêu, trong khi các cuộc đàm phán vẫn bế tắc khiến áp lực từ các phía lên Tel Aviv ngày càng lớn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng Israel dồn dập tiến vào Rafah, giao tranh liên hoàn nổ ra tại Gaza
Xe tăng Israel dồn dập tiến vào Rafah, giao tranh liên hoàn nổ ra tại Gaza

VOV.VN -  Hôm 19/6, với sự hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu và máy bay không người lái (UAV), các xe tăng của Israel đã tiến sâu hơn vào khu vực phía tây của thành phố Rafah thuộc Dải Gaza.

Xe tăng Israel dồn dập tiến vào Rafah, giao tranh liên hoàn nổ ra tại Gaza

Xe tăng Israel dồn dập tiến vào Rafah, giao tranh liên hoàn nổ ra tại Gaza

VOV.VN -  Hôm 19/6, với sự hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu và máy bay không người lái (UAV), các xe tăng của Israel đã tiến sâu hơn vào khu vực phía tây của thành phố Rafah thuộc Dải Gaza.

Tướng Israel thừa nhận không thể xóa sổ Hamas
Tướng Israel thừa nhận không thể xóa sổ Hamas

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Israel hôm qua (19/6) nhận định xóa sổ hoàn toàn lực lượng Hamas ở dải Gaza là không khả thi. Cùng ngày, giới chức Ai Cập bác bỏ thông tin nói rằng nước này đồng ý triển khai quân tới dải Gaza giai đoạn hậu chiến sự để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tướng Israel thừa nhận không thể xóa sổ Hamas

Tướng Israel thừa nhận không thể xóa sổ Hamas

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Israel hôm qua (19/6) nhận định xóa sổ hoàn toàn lực lượng Hamas ở dải Gaza là không khả thi. Cùng ngày, giới chức Ai Cập bác bỏ thông tin nói rằng nước này đồng ý triển khai quân tới dải Gaza giai đoạn hậu chiến sự để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Israel cảnh báo kịch bản “chiến tranh tổng lực” với Hezbollah
Israel cảnh báo kịch bản “chiến tranh tổng lực” với Hezbollah

VOV.VN - Israel ngày 18/6 đã cảnh báo về khả năng xảy ra “chiến tranh tổng lực” sau khi lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon công bố đoạn video dài 9 phút, được cho là do máy bay không người lái (UAV) ghi lại, về các địa điểm quân sự và dân sự ở một số thành phố của Israel.

Israel cảnh báo kịch bản “chiến tranh tổng lực” với Hezbollah

Israel cảnh báo kịch bản “chiến tranh tổng lực” với Hezbollah

VOV.VN - Israel ngày 18/6 đã cảnh báo về khả năng xảy ra “chiến tranh tổng lực” sau khi lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon công bố đoạn video dài 9 phút, được cho là do máy bay không người lái (UAV) ghi lại, về các địa điểm quân sự và dân sự ở một số thành phố của Israel.