Thanh niên Ấn Độ chiến đấu với Covid-19 bằng mạng xã hội và oxy

VOV.VN - Khi Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh Covid-19 kinh hoàng, một số người trẻ đã thiết lập các ứng dụng để thu hút nguồn hỗ trợ, giúp các bệnh nhân tiếp cận nguồn cung.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra ở trường, nữ sinh Swadha Prasad bắt đầu với công việc thực sự của mình: tìm kiếm oxy, thuốc và giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19 trong bối cảnh Ấn Độ đang lao đao vì làn sóng dịch bệnh thứ hai.

Khi chính phủ Ấn Độ phải vật lộn để đối phó với đại dịch, những người Ấn Độ trẻ tuổi đã và đang tham gia vào nỗ lực chung chống dịch. Một số người đã thiết lập các ứng dụng để thu hút nguồn hỗ trợ, sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để hướng nguồn lực đến những người cần trợ giúp.

Prasad, một cô gái mới chỉ 17 tuổi, làm việc với hàng chục tình nguyện viên – tất cả đều ở độ tuổi từ 14-19. Họ là một phần của tổ chức Uncut do những người trẻ tuổi lãnh đạo. Tổ chức này xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về thông tin liên quan đến các nguồn cung y tế sẵn có trên khắp cả nước.

Tổ chức này hoạt động 24/7, với các thanh thiếu niên liên tục duy trì kết nối điện thoại để xác minh sự sẵn có của các nguồn cung y tế, cập nhật thông tin trong thời gian thực và trả lời các cuộc gọi từ người thân những bệnh nhân Covid-19 đang cần đến sự giúp đỡ.

Prasad làm việc suốt 14 giờ liên tục từ trước bữa trưa ngày hôm trước cho tới 1h sáng hôm sau. Prasad chia sẻ: “Một số người trong nhóm chúng em làm việc từ nửa đêm đến sáng, vì các cuộc gọi chưa ngừng lại cho đến tận 3h sáng”.

Prasad cho biết, công việc mà em và các bạn làm là một câu chuyện dài và mệt mỏi, nhưng nói thêm: “Nếu em có thể giúp cứu một mạng người, chẳng có bất kỳ lý do gì để em lại nói không”.

Prasad chia sẻ về một trường hợp mà nhóm của em đã trợ giúp để bệnh nhân có thể tìm thấy nguồn cung cấp oxy trong đêm, sau 2 tiếng đồng hồ phải chờ đợi. “Nó không chỉ là cung cấp các nguồn lực… đôi khi mọi người chỉ cần biết là họ không đơn độc”, Prasad nói.

Với khoảng 2/3 trong số hơn 1,3 tỷ dân ở độ tuổi dưới 35, Ấn Độ là quốc gia có dân số rất trẻ, nhưng dường như những người trẻ chưa bao giờ được kêu gọi để gánh vác những trách nhiệm to lớn đến vậy.

“Người đàn ông oxy”

Khi đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ ngày càng trở nên khủng khiếp hơn thì nhiều người đã tình nguyện tham gia cùng cộng đồng chống dịch.

Tại khu ổ chuột ở Mumbai, Shanawaz Shaikh đã cung cấp oxy miễn phí cho hàng nghìn người.

Được biết đến với biệt danh "người đàn ông oxy", người đàn ông 32 tuổi này đã bán chiếc ô tô SUV yêu thích của mình vào tháng 6 năm ngoái để tài trợ cho sáng kiến ​​trợ giúp cộng đồng sau khi người em họ đang mang thai của bạn anh chết trên một chiếc xe kéo trong lúc cố gắng tìm cách để nhập viện.

"Cô ấy chết vì không được cung cấp oxy kịp thời", Shaikh nói với AFP.

Shaikh cho biết, anh không bao giờ mong đợi mình sẽ đáp ứng nhiều yêu cầu trợ giúp đến vậy sau gần một năm bắt tay vào việc. “Chúng tôi từng nhận được khoảng 40 cuộc gọi mỗi ngày vào năm ngoái, giờ đây con số này là 500”.

Bản thân đội ngũ bao gồm 20 tình nguyện viên của Shaikh cũng đang phải chiến đấu với tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng trầm trọng – một phần do những kẻ trục lợi gây ra.

“Đó là thử thách với đức tin của con người”, Shaikh nói và mô tả việc anh đôi khi phải đi hàng chục km để mang nguồn oxy tới cho những bệnh nhân đang tuyệt vọng. “Khi tôi có thể giúp được ai đó, tôi cảm thấy nước mắt chực trào ra”.

Áp lực với các tình nguyện viên

Kỹ sư phần mềm Umang Galaiya nói với AFP rằng trong khi các thành phố lớn đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề thì cho đến nay, những hạn chế về công nghệ đang trở nên rõ ràng khi SARS-CoV-2 xâm nhập các thị trấn và làng mạc nhỏ hơn.

Galaiya cho biết, nhiều người dùng nền tảng truyền thông xã hội để tìm kiếm nguồn cung y tế. Nắm bắt nhu cầu này, Galaiya đã phát triển một ứng dụng có thể giúp mọi người tìm thấy thứ họ cần dễ dàng hơn và điều quan trọng là ứng dụng giúp họ giới hạn tìm kiếm những nguồn lực đã được xác minh.

Nhưng ngay cả như vậy, ứng dụng hữu ích của Galaiya cũng chẳng thể giúp gì cho những người dân bên ngoài các thành phố lớn, chàng trai 25 tuổi chia sẻ, trích dẫn ví dụ chính quê hương mình ở bang Gujarat – khu vực vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, có tỷ lệ sử dụng internet thấp.

“Nếu tôi tìm kiếm nguồn cung y tế ở Jamnagar thì chẳng có gì trên Twitter cả”, Galaiya nói.

Galaiya cũng đề xuất ý tưởng đăng ký giường bệnh trực tuyến. Theo đó, cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật tự động theo thời gian thực. Điều này có thể giúp những bệnh nhân không mất thời gian phải chạy từ cơ sở y tế này sang cơ sở khác để tìm giường.

“Nếu chúng ta có thể làm điều đó cho các rạp chiếu phim để tránh tình trạng quá tải thì tại sao chúng ta lại không thể làm điều tương tự ở các bệnh viện?”, Galaiya đặt câu hỏi.

Tràn đầy nhiệt huyết nhưng Galaiya cũng không khỏi lo ngại khi nỗ lực của những người trẻ khó bền vững khi họ phải đảm nhận khối lượng công việc quá lớn. Galaiya chỉ ra rằng khi những tình nguyện viên bị quá tải tự bản thân họ sẽ cạn kiệt năng lượng, đặc biệt khi dịch bệnh tàn phá thành phố của họ không có dấu hiệu bị đẩy lùi.

Những tổn thương khi phải đối mặt với bệnh tật và cái chết hàng ngày đã bắt đầu bộc lộ rõ.

"Chúng em làm việc rất chăm chỉ nhưng không thể cứu được tất cả mọi người", Prasad run run khi nói về nỗ lực cứu sống một cụ bà 80 tuổi mắc Covid-19 bất thành.

Mặc dù nhóm của Prasad có sắp xếp các buổi giao lưu trực tuyến để chia sẻ, thư giãn và dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng thực tế là căng thẳng chẳng thể nào tan biến.

“Cha mẹ em  thực sự lo lắng về điều đó. Nhưng khi bạn bè cần đến sự giúp đỡ thì họ đều tìm đến em”, Prasad chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ huy động bác sỹ, y tá thực tập tham gia chống dịch Covid-19
Ấn Độ huy động bác sỹ, y tá thực tập tham gia chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ấn Độ đã hoãn kỳ thi đối với các bác sỹ và y tá thực tập để huy động những người này tham gia công tác chống dịch Covid-19.

Ấn Độ huy động bác sỹ, y tá thực tập tham gia chống dịch Covid-19

Ấn Độ huy động bác sỹ, y tá thực tập tham gia chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ấn Độ đã hoãn kỳ thi đối với các bác sỹ và y tá thực tập để huy động những người này tham gia công tác chống dịch Covid-19.

Làn sóng COVID-19 bắt đầu lắng dịu tại một số bang của Ấn Độ
Làn sóng COVID-19 bắt đầu lắng dịu tại một số bang của Ấn Độ

VOV.VN - Đây là những tín hiệu tích cực đầu tiên sau chuỗi ngày khủng hoảng vì dịch bệnh tại quốc gia 1,3 tỷ dân.

Làn sóng COVID-19 bắt đầu lắng dịu tại một số bang của Ấn Độ

Làn sóng COVID-19 bắt đầu lắng dịu tại một số bang của Ấn Độ

VOV.VN - Đây là những tín hiệu tích cực đầu tiên sau chuỗi ngày khủng hoảng vì dịch bệnh tại quốc gia 1,3 tỷ dân.

Ấn Độ phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc khớp trong điều trị COVID-19
Ấn Độ phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc khớp trong điều trị COVID-19

VOV.VN - Dịch COVID-19 ở Ấn Độ vẫn diễn biến phức tạp, quốc gia Nam Á này đang “vật lộn” đối phó với tình trạng thiếu các phác đồ điều trị COVID-19 hiệu quả.

Ấn Độ phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc khớp trong điều trị COVID-19

Ấn Độ phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc khớp trong điều trị COVID-19

VOV.VN - Dịch COVID-19 ở Ấn Độ vẫn diễn biến phức tạp, quốc gia Nam Á này đang “vật lộn” đối phó với tình trạng thiếu các phác đồ điều trị COVID-19 hiệu quả.

Với gần 20 triệu ca COVID-19, Ấn Độ tiếp tục nhận vật tư y tế từ châu Âu
Với gần 20 triệu ca COVID-19, Ấn Độ tiếp tục nhận vật tư y tế từ châu Âu

VOV.VN - Ấn Độ tiếp tục nhận thêm nhiều vật tư y tế do các nước châu Âu hỗ trợ, nhằm đối phó với khủng hoảng dịch bệnh, khi số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Á này đã lên tới gần 20 triệu người.

Với gần 20 triệu ca COVID-19, Ấn Độ tiếp tục nhận vật tư y tế từ châu Âu

Với gần 20 triệu ca COVID-19, Ấn Độ tiếp tục nhận vật tư y tế từ châu Âu

VOV.VN - Ấn Độ tiếp tục nhận thêm nhiều vật tư y tế do các nước châu Âu hỗ trợ, nhằm đối phó với khủng hoảng dịch bệnh, khi số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Á này đã lên tới gần 20 triệu người.

Ấn Độ sắp chạm mốc 20 triệu ca mắc Covid-19
Ấn Độ sắp chạm mốc 20 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 3/5 là ngày thứ 12 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca bệnh tại nước này lên gần 20 triệu ca.

Ấn Độ sắp chạm mốc 20 triệu ca mắc Covid-19

Ấn Độ sắp chạm mốc 20 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 3/5 là ngày thứ 12 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca bệnh tại nước này lên gần 20 triệu ca.