Thế giới 24h: Tổng thống Mỹ Obama nêu rõ 4 biện pháp tiêu diệt IS

VOV.VN- Phát biểu trong thông điệp về an ninh quốc gia đêm Chủ Nhật 6/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nêu rõ 4 biện pháp cần thiết để có thể tiêu diệt IS.

1. Tổng thống Obama khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục săn lùng những kẻ chủ mưu khủng bố tại bất kỳ quốc gia nào nếu cần thiết. Các cuộc không kích tại Iraq và Syria đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh IS, phá hủy vũ khí hạng nặng, xe chở dầu và cơ sở hạ tầng của tổ chức này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh AP

Thứ hai, Mỹ sẽ tiếp tục huấn luyện và cung cấp trang thiết bị cho lực lượng Iraq và Syria đang chiến đấu chống IS trên bộ với sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Thứ ba, Mỹ đang phối hợp với các nước bạn bè và đồng minh nhằm chặn đứng các âm mưu khủng bố, cắt đứt nguồn tài chính và ngăn chặn IS tuyển mộ thêm chiến binh. Mỹ cũng đang hợp tác với các nước Hồi giáo cũng như cộng đồng Hồi giáo tại Mỹ chống lại tư tưởng cực đoan và tàn bạo mà IS đang reo rắc.

Thứ tư, Mỹ sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế xây dựng lộ trình ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp chính trị đối với cuộc nội chiến tại Syria để có thể tập trung vào nỗ lực tiêu diệt IS.

Về khả năng đưa bộ binh vào Iraq và Syria, Tổng thống Obama khẳng định Mỹ sẽ không sa lầy vào một cuộc chiến trên bộ lâu dài và tốn kém tại đây mà thay vào đó sẽ tiếp tục sử dụng chiến lược không kích, triển khai các nhóm đặc nhiệm và phối hợp với lực lượng địa phương nhằm đạt được một thắng lợi bền vững mà không hao tổn xương máu của binh sỹ Mỹ.

2. Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times ngày 6/12 khẳng định: "Hành động đưa máy bay vào không kích IS ở Syria của Anh là bất hợp pháp và sẽ “đi theo vết xe đổ” của liên quân do Mỹ đứng đầu".

Theo đó, sự ủng hộ của Quốc hội Anh với đề xuất của Thủ tướng David Cameron trong việc đưa máy bay vào không kích IS tại Syria không thể thay đổi thực tế là hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế bởi cả chính quyền Syria và Liên Hợp Quốc đều không “bật đèn xanh” để Anh làm điều này.

Một chiếc chiến đấu cơ Tornado của Không lực Hoàng gia Anh cất cánh từ Căn cứ Lossiemouth tại Scotland ngày 2/12 để không kích IS ở Syria. Ảnh Reuters

“Đây là một hành động phi pháp và có hại bởi hành động này có thể vô tình tiếp tay cho bọn khủng bố giống như những gì liên quân do Mỹ đứng đầu đã làm trong suốt một năm qua”, ông Assad nói và cáo buộc Thủ tướng Anh là “quá lố bịch khi miêu tả về cái gọi là phe đối lập ôn hòa được kỳ vọng sẽ đẩy lùi IS ra khỏi khu vực mà chúng chiếm đóng ở Syria”.

“Đây chỉ là một chương mới trong một loạt “màn kịch kinh điển” của Thủ tướng Anh David Cameron. Phe đối lập ôn hòa với số lượng lên đến 70.000 binh sĩ mà ông ấy nhắc đến là ai và chúng đang ở đâu? Tôi muốn nói thẳng ra là chẳng có phe đối lập ôn hòa nào hết”, ông Assad khẳng định.

Theo ông Assad, các cuộc không kích của Anh không những không gây hại cho IS mà còn giúp chúng “di căn” ra khắp mọi nơi bởi phương Tây không muốn hợp tác với chính quyền Syria trong cuộc chiến này. “Chúng tôi biết rõ họ sẽ không làm như vậy”.

“Cuộc chiến chống IS phải được tiến hành cả ở trên không và trên bộ với sự hợp tác chặt chẽ của các lực lượng với nhau, trong đó có lực lượng quân đội quốc gia mới có thể coi là hợp pháp. Chính vì thế, tôi có thể khẳng định rằng, phương Tây không đủ ý chí cũng như tầm nhìn để có thể đánh bại được bọn khủng bố”, ông Assad nói.

3. Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tiến hành điều tra sâu rộng nhằm vào Cảnh sát Chicago sau vụ một nhân viên cảnh sát da trắng sát hại dã man thiếu niên da màu.

Theo AP, cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh trên toàn nước Mỹ đã có nhiều cuộc biểu tình nổ ra sau khi xuất hiện đoạn video trong đó một nhân viên cảnh sát da trắng thuộc Sở Cảnh sát Chicago đã bắn 16 phát đạn vào một thiếu niên da màu.

Nhân viên cảnh sát Van Dyke (đội mũ trùm đầu) sau vụ bắn chết thiếu niên da đen McDonald. Ảnh AP

Sau vụ việc này, nhân viên cảnh sát Van Dyke bị buộc tội giết người cấp độ một vào ngày 24/11/2015. Trước đó chỉ vài giờ, một đoạn video đã đăng tải hình ảnh nhân viên này sát hại dã man cậu thanh niên McDonald.

Trong đoạn video đó, cậu thanh niên McDonald được cho là cố gắng chạy thoát khỏi các nhân viên cảnh sát trên một con đường thì bị Van Dyke- người vừa bước ra khỏi xe tuần tra của mình nổ súng bắn từ khoảng cách rất gần. Ngay cả khi cậu thanh niên McDonald đã gục xuống, Van Dyke vẫn tiếp tục nổ súng.

Điều đáng ngạc nhiên là đoạn video này không hề có âm thanh và giới chức Chicago cũng từ chối giải thích tại sao lại như vậy.

Hội đồng Cảnh sát Chicago sau đó đã chấp thuận chi số tiền đề bù 5 triệu USD cho gia đình của McDonald trước khi họ quyết định khởi kiện. Cảnh sát Chicago cũng cố gắng đấu tranh tại tòa để đoạn video này không được công bố rộng rãi.

4. Từ Minh- tỷ phú Trung Quốc từng bị giam giữ với cáo buộc hối lộ Bạc Hy Lai- vừa chết trong tù hôm 4/12.

Tân Hoa xã ngày 7/12 cho biết, Từ Minh cũng chính là người đã khai ra những hành vi phạm tội của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai trong vụ xét xử ông này hồi năm 2013. Cũng theo Tân Hoa xã, Từ Minh được cho là bị chết do nhồi máu cơ tim dù mới chỉ 44 tuổi.

Từ Minh trước khi bị điều tra hối lộ Bạc Hy Lai. Ảnh AFP

Trước khi bị giam giữ, Từ Minh là người sáng lập Tập đoàn Shide và là cựu Chủ tịch Đội bóng Dalian Shide. Tuy nhiên, Từ Minh được biết đến nhiều hơn sau vụ xét xử Bạc Hy Lai.

Bạc Hy Lai- người có vợ bị kết án giết hại một doanh nhân người Anh- bị cáo buộc nhận số tiền hối lộ lên đến 3,5 triệu USD từ Từ Minh cùng một khoản tiền lớn khác để mua một biệt thự kiểu Pháp. Bạc Hy Lai sau đó bị kết án chung thân vào năm 2013.

Khởi nghiệp từ việc bán tôm, Từ Minh sau đó sáng lập nên Tập đoàn Shide vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước và biến tập đoàn này thành một “đế chế” khổng lồ hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực từ xây dựng, hóa chất đến thể thao.

Mối quan hệ thân cận của Từ Minh với gia đình Bạc Hy Lai giúp hắn mở rộng hoạt động kinh doanh, thu lợi hàng tỷ USD và nhanh chóng biến Từ Minh thành người giàu thứ 8 tại Trung Quốc.

5. Iraq có thể sẽ đề nghị Nga triển khai quân đội tại Iraq để đối phó với việc binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm lãnh thổ nước này.

Đây là thông tin được người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng–An ninh thuộc Quốc hội Iraq Hakim al-Zamili đưa ra ngày 6/12.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Iraq. Ảnh AP

Theo ông Zamili, ngày 4/12, khoảng 130 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm lãnh thổ miền Bắc. Ông Zamili nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ điều binh sĩ đến Iraq mà không có sự cho phép của chính quyền nước này.

Phản ứng trước việc Thổ Nhĩ Kỳ điều quân đến lãnh thổ Iraq, Thủ tướng nước này Haider Abadi đã yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ rút quân đội bao gồm xe tăng và pháo binh khỏi Iraq trong vòng 48 giờ.

Trong khi đó, Tổng thống Iraq Fuad Masum cho rằng hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm luật pháp quốc tế và yêu cầu nước này không tái diễn các hành động tương tự trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh tiến hành cuộc không kích IS đầu tiên tại Syria
Anh tiến hành cuộc không kích IS đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Đợt oanh tạc này diễn ra sau khi Quốc hội Anh lần đầu tiên phê chuẩn kế hoạch không kích IS tại Syria vài giờ trước đó.

Anh tiến hành cuộc không kích IS đầu tiên tại Syria

Anh tiến hành cuộc không kích IS đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Đợt oanh tạc này diễn ra sau khi Quốc hội Anh lần đầu tiên phê chuẩn kế hoạch không kích IS tại Syria vài giờ trước đó.

Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ đa nhiệm Tornado tham gia không kích IS
Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ đa nhiệm Tornado tham gia không kích IS

VOV.VN- Ngày 2 và 4/12, Anh và Đức đã bắt đầu điều các chiến đấu cơ đa nhiệm hiện đại Tornado lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Syria.

Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ đa nhiệm Tornado tham gia không kích IS

Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ đa nhiệm Tornado tham gia không kích IS

VOV.VN- Ngày 2 và 4/12, Anh và Đức đã bắt đầu điều các chiến đấu cơ đa nhiệm hiện đại Tornado lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Syria.

Tổng thống Syria: Chiến dịch không kích IS của Anh sẽ thất bại
Tổng thống Syria: Chiến dịch không kích IS của Anh sẽ thất bại

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, chiến lược của Anh chỉ làm tình hình ở Syria thêm trầm trọng.

Tổng thống Syria: Chiến dịch không kích IS của Anh sẽ thất bại

Tổng thống Syria: Chiến dịch không kích IS của Anh sẽ thất bại

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, chiến lược của Anh chỉ làm tình hình ở Syria thêm trầm trọng.

Liên quân không kích, tiêu diệt 32 tay súng IS tại Syria
Liên quân không kích, tiêu diệt 32 tay súng IS tại Syria

VOV.VN -Các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại tỉnh Raqqa, Syria làm ít nhất 32 tay súng IS thiệt mạng và 40 người bị thương.

Liên quân không kích, tiêu diệt 32 tay súng IS tại Syria

Liên quân không kích, tiêu diệt 32 tay súng IS tại Syria

VOV.VN -Các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại tỉnh Raqqa, Syria làm ít nhất 32 tay súng IS thiệt mạng và 40 người bị thương.