Nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân trong tháng Thanh niên tại TP HCM

VOV.VN - Sáng 20/3, Thành đoàn TPHCM đã tổ chức chương trình Đồng hành cùng thanh niên công nhân, trao tặng hơn 20 phần quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và khởi công xây dựng Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thứ 5 tại TPHCM.

Tại chương trình, Thành đoàn TPHCM đã trao tặng 1 “Căn nhà tình bạn” trị giá 50 triệu đồng và 15 “Căn phòng mơ ước” (sơn sửa và hỗ trợ miễn phí 12 tháng thuê phòng trọ, mỗi phòng trị giá 20 triệu đồng) cho thanh niên công nhân; trao tặng 20 phần quà (500.000đ/phần) cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng bộ loa thông tin cho khu lưu trú; tăng cường chăm lo cho thanh niên đang thuê trọ tại các Khu lưu trú văn hoá,…

Thành đoàn TPHCM cũng khởi công xây dựng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố tại Quận 12, TPHCM với chi phí hơn 24 tỷ đồng. Trung tâm là nơi chăm lo, hỗ trợ công nhân, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho thanh niên công nhân đang sinh sống, làm việc tại Quận 12, TP Thủ Đức, khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, Công viên Phầm mềm Quang Trung,… 

Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho biết, đây là công trình thứ 5 được xây dựng nhằm hỗ trợ đời sống thanh niên công nhân của thành phố. Thành đoàn cũng xác định, tất cả thanh niên công nhân đều là những cá nhân có đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

“Chúng tôi cũng đang cố gắng nhiều hơn nữa, phát huy những hoạt động chăm lo cho đối tượng này bởi thành đoàn xác định khi chăm lo cho đối tượng là thanh niên công nhân, để họ yên tâm công tác rồi, họ sẽ gắn bó lâu hơn với thành phố và các bạn sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố”, bà Phương chia sẻ.

Có mặt tại buổi lễ, chị Lê Thị Kim Lệ (ngụ tại phường Tân Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM) không giấu nổi xúc động khi được nhận “Căn nhà tình bạn” trị giá 50 triệu đồng từ Thành Đoàn TPHCM. Gia đình chị Lệ thuộc hộ cận nghèo, 6 thành viên sống trong căn nhà xập xệ, chi phí sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào thu nhập ít ỏi từ công việc bảo mẫu của chị và người em trai đang làm nhân viên giữ xe tại chợ Hiệp Thành (Quận 12). Giờ đây, ước mơ xây dựng được ngôi nhà khang trang để sớm ổn định cuộc sống của gia đình chị Lệ đã dần thành hiện thực.

“Nhà của tôi đã xuống cấp, nứt, nẻ, cứ mưa thì ngập, nhà vệ sinh cũng xuống cấp trầm trọng. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn Thành Đoàn TPHCM đã tạo điều kiện cho gia đình có một căn nhà ấm cúng hơn, trời mưa cũng không phải lo nước ngập nữa”, chị Lệ chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tháng 3, Thủ tướng đối thoại với thanh niên cả nước
Tháng 3, Thủ tướng đối thoại với thanh niên cả nước

VOV.VN - Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên quy định Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3 hằng năm....

Tháng 3, Thủ tướng đối thoại với thanh niên cả nước

Tháng 3, Thủ tướng đối thoại với thanh niên cả nước

VOV.VN - Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên quy định Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3 hằng năm....

Khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

VOV.VN - Sự kiện diễn ra tại nhiều địa phương với nhiều hoạt động ý nghĩa bên cạnh việc trồng cây xanh.

Khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

VOV.VN - Sự kiện diễn ra tại nhiều địa phương với nhiều hoạt động ý nghĩa bên cạnh việc trồng cây xanh.