Đà Nẵng không tổ chức Lễ kỷ niệm, không bắn pháo hoa 45 năm Ngày giải phóng

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương không tổ chức Lễ kỷ niệm, không bắn pháo hoa và các chương trình gặp mặt, triển lãm 

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương không tổ chức Lễ Kỷ niệm, không bắn pháo hoa, triển lãm nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gắn với 45 năm Ngày giải phóng thành phố.

Đà Nẵng không tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng (Ảnh: Hải Sơn)
Theo đó, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng (28/3/1930- 28/3/2020) gắn với 45 năm Ngày giải phóng TP (29/3/1975- 29/3/2020), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng năm 2020. 
UBND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện với nhiều hoạt động như tổ chức Lễ kỷ niệm, bắn pháo hoa, triển lãm; thăm, tặng quà cho gia đình các cán bộ lão thành cách mạng tiền bối, gia đình chính sách tiêu biểu…
Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương không tổ chức Lễ kỷ niệm, bắn pháo hoa và các chương trình gặp mặt, triển lãm.
Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp Lễ kỷ niệm  45 năm Ngày giải phóng thành phố (Ảnh: Hải Sơn)

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, thành tựu qua 90 năm xây dựng, phát triển Đảng bộ TP Đà Nẵng và 45 năm Ngày giải phóng thành phố, qua đó ôn lại truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là trong tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo chu đáo, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình cán bộ lão thành cách mạng tiền bối, gia đình liệt sĩ, chính sách tiêu biểu; tổ chức viếng, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP…

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP Đà Nẵng cho biết: "Trước tình hình diễn biến của dịch Covid19, Sở Văn hóa, Thể thao TP đã tham mưu cho UBND thành phố. Tại cuộc họp ngày 20/3, Thường trực Thành ủy đã chấp thuận đề nghị của ban cán sự Đảng UBND thành phố tạm dừng các hoạt động kỷ niệm. Chỉ tổ chức gặp mặt quy mô nhỏ các đồng chí lão thành cách mạng, Ủy viên Đặc khu ủy Quảng Đà, Tỉnh ủy Quảng Nam- Đà Nẵng thời kỳ chiến tranh"./.

PV/VOV-Miền Trung

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch Covid-19
Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch Covid-19

VOV.VN -Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung đề nghị người dân yên tâm, bình tĩnh không dao động, không mua hàng tích trữ. TP khẳng định đủ hàng hóa và không tăng giá.

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch Covid-19

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch Covid-19

VOV.VN -Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung đề nghị người dân yên tâm, bình tĩnh không dao động, không mua hàng tích trữ. TP khẳng định đủ hàng hóa và không tăng giá.

Hơn 400 người tại Hà Nội kết thúc cách ly tại cộng đồng
Hơn 400 người tại Hà Nội kết thúc cách ly tại cộng đồng

VOV.VN - Tính đến sáng 21/3, Hà Nội có thêm hơn 400 người kết thúc cách ly tại cộng đồng. Trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận thêm ca mắc mới.

Hơn 400 người tại Hà Nội kết thúc cách ly tại cộng đồng

Hơn 400 người tại Hà Nội kết thúc cách ly tại cộng đồng

VOV.VN - Tính đến sáng 21/3, Hà Nội có thêm hơn 400 người kết thúc cách ly tại cộng đồng. Trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận thêm ca mắc mới.

Danh sách đường dây nóng tư vấn về dịch Covid-19 trên cả nước
Danh sách đường dây nóng tư vấn về dịch Covid-19 trên cả nước

VOV.VN - Các tỉnh, thành đều có những đường dây nóng để tư vấn cho người dân cách phòng, chống dịch Covid-19.

Danh sách đường dây nóng tư vấn về dịch Covid-19 trên cả nước

Danh sách đường dây nóng tư vấn về dịch Covid-19 trên cả nước

VOV.VN - Các tỉnh, thành đều có những đường dây nóng để tư vấn cho người dân cách phòng, chống dịch Covid-19.