Nhiều người đi bộ về quê được người dân Quảng Bình hỗ trợ xe miễn phí đưa về tận nhà

VOV.VN - 4 người đàn ông quê ở tỉnh Lai Châu quyết định đi bộ từ tỉnh Quảng Nam về. Đi được 400km về tới Quảng Bình, họ được một số người dân phát hiện, hỗ trợ một chuyến xe chở miễn phí vượt thêm gần 1.000km về tới quê hương Lai Châu.

4 người này quê ở xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đi bộ từ tỉnh Quảng Nam về quê. Khi đang gùi ba lô hành lý đi bộ ra Bắc trên Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, họ được người dân phát hiện. Đó là Lý A Páo (42 tuổi), Lý A Dê (29 tuổi), Thào A Xử (22 tuổi), Phảng A Tiêu (22 tuổi), cùng trú xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Số người này đi làm thuê nhiều tháng liền ở vùng giáp biên giới Lào, sau đó về địa phận tỉnh Quảng Nam và được cách ly tập trung tại đây. Sau khi hoàn thành cách ly và có xét nghiệm âm tính, họ quyết định đi bộ về quê vì không còn tiền. Họ đã đi bộ từ Quảng Nam vượt hơn 400km về đến địa phận huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, chiều 7/8, sau gần một ngày đêm di chuyển, chuyến xe của nhóm thiện nguyện đã đưa 4 người này về tới tỉnh Lai Châu. Người dân Quảng Bình cũng góp tiền hỗ trợ những người này làm chi phí đi đường.

“Khi đoàn này đi qua xã Hải Phú, huyện Bố Trạch được phát hiện, huyện chỉ đạo xã Thanh Trạch và xã Hải Phú tiếp tế đồ ăn cho 4 người. Chỉ đạo phía công an bố trí xe cho họ kẻo đi bộ tội quá. Sau đó có nhóm thiện nguyện giúp đỡ, chở những người này ra quê. Người dân có hỗ trợ tiền, đồ ăn cho những người này” - Phó Chủ tịch huyện Bố Trạch nói.

Cũng trong sáng 8/8, lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện một người đàn ông đi xe đạp qua chốt này để về quê. Qua khai báo y tế, lực lượng chức năng nắm được thông tin người này là Trịnh Duy Nam (45 tuổi) quê ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông Nam đã đi từ tỉnh Đồng Nai về quê ở tỉnh Thanh Hóa, khi đi đến tỉnh Bình Thuận thì ông Nam được người dân tặng 1 chiếc xe đạp, nhu yếu phẩm. Sau đó, người này đạp xe tiếp tục hành trình về quê đi đến địa phận tỉnh Quảng Bình.

Đại úy Lê Hoàng Việt, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình, Trưởng chốt phòng chống dịch tại xã Sen Thủy cho biết, khoảng 4 giờ sáng nay, người đàn ông này đi xe đạp ra đến chốt, lực lượng chức năng đã yêu cầu người này vào khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Trong sáng nay, chuyến xe của đội thiện nguyện đã hỗ trợ người đàn ông này về quê tại tỉnh Thanh Hóa.

"Trường hợp này, lực lượng chức năng phát hiện ông này đạp xe đạp từ trong Nam ra, có dừng lại khai báo y tế, lực lượng cũng hỗ trợ ông này nghỉ ngơi, uống nước, ăn sáng. Sau đó lực lượng đã liên hệ với đội thiện nguyện hỗ trợ chuyến xe cho ông này ra quê" - Đại úy Việt nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi bộ về quê, 47 người Quảng Ngãi được Khánh Hòa hỗ trợ
Đi bộ về quê, 47 người Quảng Ngãi được Khánh Hòa hỗ trợ

VOV.VN - Nhóm 47 người đồng bào dân tộc H’Rê, tỉnh Quảng Ngãi làm thuê ở tỉnh Khánh Hòa, muốn về nhà nhưng không có ô tô nên đã đi bộ về quê.

Đi bộ về quê, 47 người Quảng Ngãi được Khánh Hòa hỗ trợ

Đi bộ về quê, 47 người Quảng Ngãi được Khánh Hòa hỗ trợ

VOV.VN - Nhóm 47 người đồng bào dân tộc H’Rê, tỉnh Quảng Ngãi làm thuê ở tỉnh Khánh Hòa, muốn về nhà nhưng không có ô tô nên đã đi bộ về quê.

Quảng Nam tiếp tục đón hàng trăm người dân ở TP.HCM về quê
Quảng Nam tiếp tục đón hàng trăm người dân ở TP.HCM về quê

VOV.VN - Tiếp tục thực hiện chủ trương đón người dân từ TP.HCM về quê một cách an toàn, ngày 7 và 9/8, tỉnh Quảng Nam đón 460 người dân về bằng máy bay.

Quảng Nam tiếp tục đón hàng trăm người dân ở TP.HCM về quê

Quảng Nam tiếp tục đón hàng trăm người dân ở TP.HCM về quê

VOV.VN - Tiếp tục thực hiện chủ trương đón người dân từ TP.HCM về quê một cách an toàn, ngày 7 và 9/8, tỉnh Quảng Nam đón 460 người dân về bằng máy bay.

Bình Thuận đón 300 người ở TP.HCM về quê
Bình Thuận đón 300 người ở TP.HCM về quê

VOV.VN - Sáng 7/8, đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận đã xuất phát đi TP.HCM đón công dân về địa phương. Dự kiến đoàn trở về Bình Thuận trong ngày và sẽ bàn giao người cho các khu cách ly y tế tập trung.

Bình Thuận đón 300 người ở TP.HCM về quê

Bình Thuận đón 300 người ở TP.HCM về quê

VOV.VN - Sáng 7/8, đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận đã xuất phát đi TP.HCM đón công dân về địa phương. Dự kiến đoàn trở về Bình Thuận trong ngày và sẽ bàn giao người cho các khu cách ly y tế tập trung.