Triều Tiên phóng vệ tinh - Tại sao không?!
Câu hỏi “Tại sao không?” đối với vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy 3 tầng của Triều Tiên lần này mang nhiều hàm ý mà không ai dám khẳng định theo cách nào.
-
Mỹ nói Triều Tiên càng bị cô lập nếu thử tên lửa
- Hình ảnh mới nhất về việc Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh
Cả thế giới dường như đang nín thở trong một không khí hết sức căng thẳng và ngột ngạt như trước cơn bão. Cơn bão ấy sẽ đến từ bán đảo Triều Tiên khi kế hoạch phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy của CHDCND Triều Tiên đang ngày càng hiện hữu. Không khí căng thẳng ấy lại càng tăng thêm từ những động thái của các quốc gia được coi là cường quốc như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Thế nhưng một câu hỏi quen thuộc vẫn được đưa ra là “Triều Tiên phóng vệ tinh - tại sao không?”.
Nêu câu hỏi “Tại sao không?” là bởi, đối với mọi quốc gia có chủ quyền, để phục vụ mục tiêu dân sự, hòa bình, mục tiêu phát triển kinh tế người ta đều có quyền tiến hành những cuộc phóng vệ tinh nghiên cứu khoa học, phục vụ thông tin, viễn thông hoặc nhằm phục vụ công tác dự báo thời tiết như Triều Tiên tuyên bố.
Thế nhưng câu hỏi “Tại sao không?” đối với vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy 3 tầng của CHDCND Triều Tiên lần này lại mang nhiều hàm ý mà không ai dám trả lời khẳng định theo cách nào.
![]() |
| Cận cảnh tên lửa đẩy của Triều Tiên |
Không phải là không có lý do để các quốc gia trong và ngoài khu vực lo ngại đến thế khi Triều Tiên công bố kế hoạch phóng vệ tinh (hôm 16/3), chỉ 2 tuần sau khi tuyên bố ngừng các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa để đổi lấy nguồn viện trợ lương thực từ Mỹ.
Cách đây lần lượt 3 năm (2009, rồi trước đó là 2006) Triều Tiên đã từng tiến hành hai vụ phóng thử tên lửa tầm xa bất chấp mọi sự phản đối, thậm chí đã dẫn tới các hành động trừng phạt nghiêm khắc của quốc tế. Việc chưa phóng thử thành công thì tiếp tục thử nữa là điều dễ hiểu và dễ đặt nghi ngờ.
Thế nhưng nghi ngờ tới mức sẵn sàng hủy ngay kế hoạch viện trợ hơn 240.000 tấn lương thực cho Triều Tiên như của Mỹ; rồi đưa tàu khu trục lớp Aegis có trang bị tên lửa đạn đạo tới Hoàng Hải như cả Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc; hay triển khai các hệ thống đánh chặn tại thủ đô Tokyo, các tỉnh miền Nam và vùng biển Hoa Đông, nhằm ngăn chặn các mảnh vỡ từ vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên có thể rơi vào lãnh thổ nước mình như cái cách mà Nhật Bản đang thực hiện… thì quả có khiến dư luận cũng phải đặt câu hỏi “Tại sao không?”.
Thì Triêu Tiên đã chẳng khẳng định kế hoạch phóng vệ tinh thời tiết bằng tên lửa đẩy đã được dự định từ trước và được công khai với thế giới bằng chính hình thức mà lần đầu tiên Triều Tiên tiến hành.
Triều Tiên đã mời hàng chục phóng viên các hãng thông tấn, báo chí nhiều quốc gia tới Trung tâm Vũ trụ Tongchang-ri để tận mắt chứng kiến tên lửa Unha-3 từ khoảng cách chừng 50m, mà theo phía Triều Tiên thì đó không phải là tên lửa đạn đạo như cáo buộc của Mỹ và các nước đồng minh: Tên lửa có chiều cao 30m và đường kính 2,5m.
Một chi tiết nữa, trong những ngày này, tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã tổ chức rất nhiều hoạt động kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Trong rất nhiều hoạt động phong phú ấy, năm nay người dân Triều Tiên còn được chứng kiến một bức khảm khổng lồ chân dung nhà lãnh đạo mới qua đời Kim Jong Il, được đặt bên cạnh bức chân dung cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Có rất nhiều du khách đến từ mọi miền của đất nước Triều Tiên để tham dự các hoạt động long trọng này với một tinh thần rất phấn chấn.
Phát biểu với các phóng viên báo chí nước ngoài cũng có mặt tại Bình Nhưỡng đúng dịp này họ rất tự hào nói rằng, đối với họ chuyến thăm Thủ đô Bình Nhưỡng lần này có tầm quan trọng đặc biệt bởi nó diễn ra vào tuần lễ kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Và họ cũng đồng thời bày tỏ tin tưởng nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ đưa đất nước Triều Tiên trở thành một “quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng”.
Cùng với rất nhiều hoạt động hoành tráng và những công trình vĩ đại từng được tổ chức hàng năm mỗi dịp tháng Tư về và đặc biệt để chào mừng kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (ngày 12/4) năm nay… thì quả là rất có lý khi Triều Tiên quyết định tiến hành phóng vệ tinh thời tiết để đánh dấu thời khắc trọng đại ấy.
Thế nhưng, nếu mọi sự việc có bản chất đúng như nó đang diễn ra, đúng như mọi người dân Triều Tiên tin tưởng và kỳ vọng thì người ta sẽ không phải lo ngại, không phải nghi ngờ mà tìm cách đối phó. Dư luận chung cũng chỉ mong diễn biến trong những ngày tới sẽ đúng như Triều Tiên tuyên bố là chỉ phóng vệ tinh phục vụ mục đích dân sinh hoặc cách tốt nhất lúc này là trong khi chưa thuyết phục được dư luận chung về một cuộc phóng vệ tinh hoàn toàn vì mục đích hòa bình thì Triều Tiên có thể tạm dừng hoạt động này lại, ít nhất là vào thời điểm đang hết sức nhạy cảm hiện nay.
Nếu được thế câu hỏi “Triều Tiên phóng vệ tinh - Tại sao không?!” sẽ đến lúc được trả lời thỏa đáng nhất./.
