Trump mắc “sai lầm đáng tiếc” trong cuộc vận động tranh cử tại Tulsa

VOV.VN - Những hàng ghế trống trong cuộc vận động tranh cử tại Tulsa là dấu hiệu cho thấy đội ngũ tranh cử của ông Trump cần xem xét lại chiến lược.

Những hàng ghế trống màu xanh và một khoảng trống lớn giữa địa điểm vận động tranh cử tại bang Oklahoma, Mỹ đã khiến các trợ lý của Tổng thống Trump tranh luận về việc các cuộc vận động tranh cử của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ đi đến đâu, CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

trump mac "sai lam dang tiec" trong cuoc van dong tranh cu tai tulsa hinh 1
Ông Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại Tulsa. Ảnh: AP.

“Sai lầm đáng tiếc”

Trước chuyến thăm thành phố Tulsa của Tổng thống Trump cuối tuần qua, đội ngũ tranh cử đã có kế hoạch thông báo về một cuộc vận động khác trong khoảng 2 tuần tới. Bây giờ, vẫn chưa rõ khi nào và bằng cách nào ông Trump sẽ thúc đẩy các sự kiện chính trị hàng đầu của ông. Một số cố vấn cho rằng có thể sẽ mất đến vài tuần, thậm chí là vài tháng trước khi ông Trump thực hiện một cuộc vận động tranh cử khác.

Từng được coi là cách thức để đưa chiến dịch vận động của Tổng thống Trump bước sang giai đoạn mới và giúp nhà lãnh đạo Mỹ giữ vững sự lạc quan, sau nhiều tuần bị ảnh hưởng bởi các cuộc thăm dò dư luận và thông tin trên phương tiện truyền thông, thế nhưng, sự kiện tại Tulsa đã biến thành điều mà nhiều trợ lý của ông Trump phải thừa nhận là một “sai lầm đáng tiếc”, làm gia tăng những thách thức chính trị đối với ông khi chỉ còn 5 tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử.

Vốn tự hào về những sự kiện chật ních người ủng hộ, Tổng thống Trump không khỏi bị thất vọng trước khán đài có tới một nửa số ghế trống. Các trợ lý của ông cho biết, sự kiện đã làm gia tăng kỳ vọng một cách phi thực tế.

Tờ New York Times cho biết, ông Trump và một số thành viên đứng ở hậu trường và nhìn chằm chằm vào khán đài vắng người trong “nỗi kinh hoàng”. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence cũng phải hủy bỏ nhiều kế hoạch vào phút chót.

Thay vì đưa ra những lời lẽ công kích ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden như những gì các cố vấn tranh cử của ông hy vọng, nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu khá rời rạc. Thay vì rời Tulsa với một cú hích, ông Trump dường như đã thở dài khi quay trở lại Nhà Trắng.

Theo Cơ quan cứu hỏa Tulsa, chỉ có 6.200 người tham gia cuộc vận động. Ông Trump từng dự đoán sẽ có 20.000 người trong khu vực này, ngoài ra còn có thêm 40.000 người nữa ở bên ngoài.

Đội ngũ tranh cử của ông Trump đổ lỗi cho những người biểu tình đã xua đuổi những người ủng hộ ông hoặc ngăn không cho họ bước vào trong khu vực vận động tranh cử.

Video: Sự kiện vận động tranh cử của Tổng thống Trump tại Tulsa có nhiều hàng ghế trống. Nguồn: Inside Edition.

 

 

Nước Mỹ thay đổi nhưng Trump không thay đổi

Rất ít thành viên trong đội ngũ tranh cử của ông Trump tin rằng các cuộc vận động sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Nhưng những chiếc ghế trống ở Tulsa là một dấu hiệu cho thấy họ cần phải xem xét lại chiến lược khi dịch Covid-19 tiếp diễn và bối cảnh chính trị đang thay đổi.

CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết đã có những cuộc thảo luận về việc tìm kiếm các địa điểm ngoài trời nơi những người ủng hộ cảm thấy an toàn hơn khi đến tham dự. Các quan chức khác thừa nhận, điều xảy ra ở Tulsa cho thấy người ủng hộ vẫn tiếp tục cảnh giác với việc tụ tập đông người khi dịch bệnh Covid-19 lan rộng. Đây là cuộc vận động tranh cử đầu tiên của ông Trump kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Mỹ và Tulsa đã chứng kiến sự gia tăng số ca mắc trong những tuần gần đây.

Nhiều cử tri có thể đã hủy việc tham gia sau khi cân nhắc nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đặc biệt là khi có thông tin về việc 6 nhân viên trong đội ngũ tranh cử của ông Trump có xét nghiệm dương tính với virus này vào ngày diễn ra cuộc vận động. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn người Mỹ không tán thành cách Tổng thống đối phó với dịch bệnh Covid-19, đã khiến hơn 120.000 người tử vong tại nước này.

Thực tế đó buộc đội ngũ tranh cử của ông phải tìm kiếm những địa điểm nhỏ hơn và chấp nhận hạn chế số lượng người nghe. Vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump có đồng ý với việc tổ chức các cuộc vận động có quy mô nhỏ hơn hay không. Nhưng các trợ lý của ông cho rằng, việc dự đoán số lượng lớn người tham gia trước sự kiện là một sai lầm lớn khiến Tổng thống Trump và đội ngũ tranh cử của ông thất vọng.

ABC trích dẫn nhận xét của một số nhà phân tích cho biết, một lý do khác khiến cuộc vận động tranh cử tại Tulsa thất bại, mặc dù việc lựa chọn thời điểm rất thích hợp, là bởi nước Mỹ đã thay đổi nhưng Tổng thống Trump thì không.

Trong bài phát biểu kéo dài hơn 100 phút, Tổng thống Trump trích dẫn lại nhiều vấn đề mà ông quan tâm, trong đó có việc xây dựng “bức tường biên giới lớn và đẹp đẽ”, đồng thời gọi ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ là “Joe Biden ngủ gật”. Ngay cả các chủ đề mới như dịch bệnh Covid-19 và phân biệt chủng tộc cũng được nói đến với những lời lẽ mà ông từng đăng tải trên Twitter trong vài tháng qua. Nói cách khác,  những phát ngôn của ông đã trở nên quá quen thuộc với đám đông.

Ông Trump dành rất ít thời gian để nói đến vấn đề phân biệt chủng tộc và cũng không hề đề cập đến tên của công dân da màu George Floyd – người tử vong trong bạo lực của cảnh sát hồi tháng 5 vừa qua, làm dấy lên các cuộc biểu tình rầm rộ trên toàn nước Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần nhắc đến cụm từ “luật pháp và trật tự” – thuật ngữ từng được cựu Tổng thống Richard Nixon sử dụng trong chiến dịch tranh cử của ông năm 1968 khi nước Mỹ đang ở cao trào của sự bất ổn.

Lập trường cứng rắn của ông Richard Nixon đối với những người biểu tình đã giúp ông chiến thắng trong cuộc bầu cử thời gian đó. Nhưng 2020 không phải là 1968. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, có tới 69% người Mỹ tin rằng hành vi bạo lực của cảnh sát đối với người Mỹ gốc Phi là một vấn đề lớn. Bên cạnh đó, đòi hỏi thay đổi chính sách đối với người Mỹ gốc Phi ngày càng gia tăng trong số những người da màu và người Mỹ trẻ tuổi.  

Ông Trump đã đánh bại bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử vào năm 2016, một phần nhờ vào tài hùng biện gây bất ngờ của ông. Hiện giờ, ông đang cố gắng đạt được thành công trong năm 2020 như những gì ông đã làm năm 2016. Nhưng những lời lẽ của ông Trump đã không còn sức lan tỏa mạnh mẽ như trước trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Mỹ thay đổi.

Khi số ca mắc Covid-19 ngày một gia tăng, các cuộc biểu tình vẫn chưa chấm dứt, lợi thế có phần nghiêng về đối thủ của ông là cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc và ở nhiều bang dao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khảo sát bầu cử Mỹ: Biden dẫn trước Trump ở lớp cử tri trẻ tuổi
Khảo sát bầu cử Mỹ: Biden dẫn trước Trump ở lớp cử tri trẻ tuổi

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang có lợi thế trước Tổng thống Trump trong các cuộc khảo sát toàn quốc cũng như bộ phận cử tri trẻ tuổi.

Khảo sát bầu cử Mỹ: Biden dẫn trước Trump ở lớp cử tri trẻ tuổi

Khảo sát bầu cử Mỹ: Biden dẫn trước Trump ở lớp cử tri trẻ tuổi

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang có lợi thế trước Tổng thống Trump trong các cuộc khảo sát toàn quốc cũng như bộ phận cử tri trẻ tuổi.

Bầu cử Mỹ: Trump tung quân bài kinh tế, Biden thận trọng từng nước cờ
Bầu cử Mỹ: Trump tung quân bài kinh tế, Biden thận trọng từng nước cờ

VOV.VN - Khi cuộc bầu cử Mỹ đã cận kề, Tổng thống Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đều thận trọng tung ra từng nước cờ lôi kéo sự ủng hộ của cử tri.

Bầu cử Mỹ: Trump tung quân bài kinh tế, Biden thận trọng từng nước cờ

Bầu cử Mỹ: Trump tung quân bài kinh tế, Biden thận trọng từng nước cờ

VOV.VN - Khi cuộc bầu cử Mỹ đã cận kề, Tổng thống Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đều thận trọng tung ra từng nước cờ lôi kéo sự ủng hộ của cử tri.

Bầu cử Mỹ 2020: Vì sao Trung Quốc muốn Trump tiếp tục là Tổng thống?
Bầu cử Mỹ 2020: Vì sao Trung Quốc muốn Trump tiếp tục là Tổng thống?

VOV.VN - Bất chấp các chỉ trích và cáo buộc nhằm vào Trung Quốc của ông Trump, nước này vẫn muốn ông đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới thay vì ông Biden.

Bầu cử Mỹ 2020: Vì sao Trung Quốc muốn Trump tiếp tục là Tổng thống?

Bầu cử Mỹ 2020: Vì sao Trung Quốc muốn Trump tiếp tục là Tổng thống?

VOV.VN - Bất chấp các chỉ trích và cáo buộc nhằm vào Trung Quốc của ông Trump, nước này vẫn muốn ông đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới thay vì ông Biden.