Trump xoay sở với vai trò mới và thách thức vượt qua hào quang của chính mình

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump lần đầu tiên vận động tranh cử cho người khác chứ không phải chính mình đã tiết lộ về vai trò mới của ông và viễn cảnh của đảng Cộng hòa.

Thách thức vượt qua hào quang của chính mình

Tối 5/12 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã thử sức với một vai trò mới: vận động tranh cử cho những người khác chứ không phải chính mình.

Tổng thống Trump hiếm khi rời Nhà Trắng hoặc xuất hiện trước công chúng kể từ khi kết quả bầu cử được công bố. Tuy nhiên, cuối tuần vừa qua, nhà lành đạo Mỹ đã hạ cánh ở Georgia để vận động tranh cử cho các Thượng nghị sĩ David Perdue và Kelly Loeffler trong cuộc đua quyết định đảng nào sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện 2 năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden,

Đây là sự kiện chính trị đầu tiên của ông Trump, song tâm điểm không còn là cuộc tranh cử hay cuộc tái tranh cử của ông nữa. Tổng thống đã dành một lượng thời gian đáng kể hối thúc người dân bang Georgia đi bỏ phiếu trong "cuộc bầu cử quốc hội có lẽ là quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Tuy nhiên, cuối cùng, có một điều vẫn không thay đổi, đó là Tổng thống Trump hầu như chỉ cố gắng hướng sự chú ý của mọi người vào bản thân ông. Ông Trump đưa ra những bình luận chưa có bằng chứng về sự gian lận bầu cử, đồng thời khẳng định ông mới là người chiến thắng mặc dù các bang đều đã xác nhận kết quả, theo đó tuyên bố ông Biden giành được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng. Tổng thống Trump cũng phàn nàn về các cuộc điều tra chống lại ông và gia tăng sức ép với Thống đốc đảng Cộng hòa bang Georgia Brian Kemp nhằm đảo ngược kết quả bầu cử sau một cuộc gọi vào sáng cùng ngày.

"Họ đã gian lận và lừa dối chúng ta trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua", Tổng thống Trump khẳng định với đám đông những người ủng hộ ở Georgia, trong đó có cả những người từ các bang xa hơn như California và Ohio đến để nghe Tổng thống phát biểu.

"Nếu tôi thua, tôi sẽ là một người thua lịch thiệp. Nếu tôi thua, tôi sẽ nói rằng tôi thua và tôi sẽ tới Florida, điều này rất dễ dàng", ông Trump khẳng định.

Khi Tổng thống Trump vận động tranh cử cho ông Loeffler và ông Perdue, đám đông ở Georgia đã hét lên:"Hãy ngừng gian lận" và "Đấu tranh cho Trump!".

"Nếu các bạn không đi bỏ phiếu, họ sẽ giành chiến thắng. Những người yêu nước ở Georgia phải đi bỏ phiếu cho 2 người tuyệt vời ở đây. Họ là 2 người tuyệt nhất mà các bạn từng gặp", ông Trump khẳng định.

Tuy nhiên, Tổng thống cũng thừa nhận rằng việc xuất hiện ở cuộc mít tinh để vận động cho những người khác không phải là hoạt động ưa thích của ông.

"Tôi không thích làm điều này cho người khác. David và Kelly đã gọi cho tôi và hỏi liệu ngài có thể dự một cuộc mít tinh không? Tôi nói rằng không thực sự là vậy. Tôi không làm điều này cho người khác", ông Trump nói đùa.

Lát cắt ở Georgia – Viễn cảnh của đảng Cộng hòa “hậu Trump”

Sự kiện trên là một minh chứng ban đầu cho thấy cuộc sống của Tổng thống Trump sẽ như thế nào sau khi kết thúc nhiệm kỳ và tình thế khó xử ông có thể gây ra cho đảng Cộng hòa. Tổng thống Trump vẫn là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa với một lượng đáng kể người ủng hộ trung thành. Tuy nhiên, những kỳ vọng rằng, là một cựu tổng thống, ông Trump sẽ sử dụng lợi thế của mình để vận động các cử tri đi bỏ phiếu cho các ứng viên khác, sẽ trở nên phức tạp hơn bởi thực tế rằng ông Trump có thể sẽ chỉ sử dụng lợi thế này để thúc đẩy hình ảnh của ông và có lẽ là nỗ lực tái tranh cử năm 2024.

"Ông ấy vẫn là một nhân vật nổi bật trong đảng Cộng hòa và vẫn là một người có thể vận động các cử tri đi bỏ phiếu", đồng minh của ông Trump, đồng thời là cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đánh giá.

Tuy nhiên, theo ông Gingrich, ông Trump sẽ phải tìm cách cân bằng giữa nỗ lực tái đắc cử với việc hỗ trợ 2 thượng nghị sĩ trên đắc cử để đảng Cộng hòa có thể kiểm soát Thượng viện.

Cho tới nay, Tổng thống Trump vẫn liên tục đưa ra các cáo buộc cho rằng đã xảy ra gian lận bầu cử trên diện rộng ở Georgia và bất mãn với bất kỳ quan chức địa phương nào không tán thành với ông. Trên Twitter, Tổng thống Trump tập trung vào việc chỉ trích Thống đốc Georgia Brian Kemp thay vì thúc đẩy sự ủng hộ với các Thượng nghị sĩ Perdue và Loeffler.

Trước khi tới Georgia hôm 5/11 (giờ Mỹ), những dòng tweet của ông Trump tập trung vào những kỳ vọng của ông nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tại bang này, hối thúc ông Kemp và người đứng đầu Ban bầu cử Brad Raffensperger ký xác nhận tình trạng không nhất quán trên quy mô lớn trong quá trình bỏ phiếu.

Theo một nguồn tin thân cận, ông Trump đã điện đàm với ông Kemp sáng 5/12, đề nghị Thống đốc Georgia kêu gọi một phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp bang này nhằm bổ nhiệm các đại cử tri mới ủng hộ Tổng thống.

Ông Trump thậm chí đẩy vấn đề đi xa hơn vào tối trước đó khi chiến dịch của ông mặc dù chưa nộp đơn kiện lên tòa án Georgia nhưng đã yêu cầu bang này "sắp xếp một cuộc bầu cử tổng thống mới" do "tình trạng làm trái quy định và gian lận có hệ thống". Ông Biden đã giành chiến thắng ở Georgia với cách biệt 12.000 phiếu.

Dù vậy, tối 5/12 (giờ Mỹ), ông Trump đã hoãn viêc kêu gọi tẩy chay bầu cử ở Georgia: "Những người bạn của tôi nói rằng chúng ta sẽ không đi bỏ phiếu bởi chúng ta giận dữ với cuộc bầu cử tổng thống. Đó gần như một sự phản đối. Nhưng nếu các bạn làm vậy, phe cực tả sẽ chiến thắng".

Một số quan chức đảng Cộng hòa đã kêu gọi Tổng thống Trump từ bỏ những cáo buộc chưa có bằng chứng về gian lận bầu cử ở Georgia.

"Bộ Tư pháp không nhận thấy có bất kỳ sự gian lận nào trên diện rộng. Họ đã tiến hành nhiều cuộc điều tra giống như chúng ta và các điều tra viên cũng không chứng kiến sự gian lận trên diện rộng", ông Raffensperger khẳng định hồi đầu tuần trước.

Trong số những người ủng hộ ông Trump tại sự kiện cuối tuần vừa qua ở Georgia, hầu hết các cử tri đều tin tưởng hoàn toàn các cáo buộc chưa có bằng chứng của ông Trump, rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi ông. Một số người khác thì cho rằng họ sẽ chấp nhận thất bại của ông Trump nếu cuộc bầu cử là hợp pháp nhưng họ tin vào các cáo buộc gian lận mà Tổng thống đưa ra.

"Tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump đã chiến thắng. Tôi nghĩ cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Tôi nghĩ đây là một sự lừa đảo. Tổng thống có đủ số phiếu để chiến thắng. Chúng tôi có tỷ lệ đảng Cộng hòa đi bỏ phiếu cao nhất có thể", cử tri Jim Holdridge đến từ Lubbock, Texas cho hay.

Anna Deblanc, một y tá nghỉ hưu ở Georgia cho biết bà đến buổi mít tinh để ủng hộ cho các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và bà "hoàn toàn" tin rằng ông Trump đã thắng cử.

"Nếu đây là một cuộc bầu cử công bằng và trung thực khi không có máy bỏ phiếu nào bị thao túng, dù ghét việc ông Biden trở thành tổng thống nhưng tôi sẽ chấp nhận việc này. Tuy nhiên, theo tình hình hiện nay, việc này là không chấp nhận được", cử tri ủng hộ ông Trump khẳng định.

Hiện các quan chức đảng Cộng hòa đang giám sát chặt chẽ xem liệu các cáo buộc gian lận bầu cử có thể hủy hoại những nỗ lực của họ trong cuộc đua vào Thượng viện hay không. Tuy nhiên, cho tới nay, các quan chức đều nói rằng không có thay đổi đáng kể nào về tỷ lệ bỏ phiếu.

Những người trong vòng thân cận với Tổng thống Trump đang thể hiện sự lo ngại công khai về các luật sư của ông Trump là Sidney Powell và Lin Wood khi những người này kêu gọi những người ủng hộ Tổng thống Trump không đi bỏ phiếu ngày 5/1 tới trong cuộc đua vào Thượng viện ở Georgia. Ông Trump đã kín đáo yêu cầu ông Wood dừng các nỗ lực này trong khi con trai của Tổng thống Trump là Donald Trump Jr đã gọi bình luận của các luật sư trên là "vô nghĩa".

"Hãy phớt lờ những người này đi. Chúng ta cần tất cả mọi người đi bỏ phiếu cho Kelly và David", Donald Trump Jr khẳng định.

Nhìn chung, tình hình ở Georgia đã cho đảng Cộng hòa thấy viễn cảnh của đảng sau khi Tổng thống Trump rời Nhà Trắng khi mà ông dường như để mắt đến nỗ lực tái đắc cử và quan tâm đến cuộc chiến pháp lý của mình hơn là vận mệnh của đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cân nhắc từ chức trước “tuần cuối” của ông Trump
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cân nhắc từ chức trước “tuần cuối” của ông Trump

VOV.VN - New York Times dẫn các nguồn tin thân cận với Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết, ông Barr đang cân nhắc sẽ từ chức trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc vào tháng tới.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cân nhắc từ chức trước “tuần cuối” của ông Trump

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cân nhắc từ chức trước “tuần cuối” của ông Trump

VOV.VN - New York Times dẫn các nguồn tin thân cận với Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết, ông Barr đang cân nhắc sẽ từ chức trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc vào tháng tới.

Mỹ: Luật sư riêng của Tổng thống Trump dương tính với Covid-19
Mỹ: Luật sư riêng của Tổng thống Trump dương tính với Covid-19

VOV.VN - Ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York và cũng là luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump vừa có kết quả dương tính với Covid-19.

Mỹ: Luật sư riêng của Tổng thống Trump dương tính với Covid-19

Mỹ: Luật sư riêng của Tổng thống Trump dương tính với Covid-19

VOV.VN - Ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York và cũng là luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump vừa có kết quả dương tính với Covid-19.

Bầu cử Mỹ “nóng” với cuộc đua Thượng viện, Tổng thống Donald Trump “chính thức ra mặt”
Bầu cử Mỹ “nóng” với cuộc đua Thượng viện, Tổng thống Donald Trump “chính thức ra mặt”

VOV.VN - Một ngày sau thất bại pháp lý liên tiếp tại các bang chiến trường, ông Donald Trump tối qua có cuộc mít tinh đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 3/11.

Bầu cử Mỹ “nóng” với cuộc đua Thượng viện, Tổng thống Donald Trump “chính thức ra mặt”

Bầu cử Mỹ “nóng” với cuộc đua Thượng viện, Tổng thống Donald Trump “chính thức ra mặt”

VOV.VN - Một ngày sau thất bại pháp lý liên tiếp tại các bang chiến trường, ông Donald Trump tối qua có cuộc mít tinh đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 3/11.