Hai đảng giành nhiều ghế nhất Thái Lan vẫn bất đồng trong phân chia quyền lực

VOV.VN - Đảng Tiến bước và Đảng Vì nước Thái, hai đảng giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử hôm 14/5, vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc đảng nào sẽ kiểm soát vị trí Chủ tịch Hạ viện, trong bối cảnh Hạ viện khóa mới sẽ khai mạc vào chiều mai (3/7) và bỏ phiếu bầu Ban lãnh đạo vào ngày 4/7.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp của liên minh 8 chính đảng, Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat cho biết, các cuộc thảo luận về việc phân bổ ghế Chủ tịch Hạ viện vẫn đang tiếp diễn. Đảng Tiến bước đã đưa ra các đề nghị và đang chờ đợi phản hồi cụ thể từ Đảng Vì nước Thái.

Ông Pita nhấn mạnh, Đảng Tiến bước duy trì quan điểm muốn nắm giữ ghế Chủ tịch Hạ viện và đảng này đã đề cử Hạ nghị sỹ khu vực bầu cử thuộc tỉnh Phitsanulok Padipat Suntiphada cho vị trí này. Ông Pita từ chối đưa ra bình luận về khả năng giới thiệu các đề cử khác.

Trong khi đó, Đảng Vì nước Thái cũng kiên định quan điểm đảng này sẽ nắm giữ vị trí Chủ tịch Hạ viện, đồng thời sẽ ủng hộ Chủ tịch Đảng Tiến bước trở thành Thủ tướng.

Chủ tịch Đảng Vì nước Thái Cholnan Srikaew cho biết, Ban lãnh đạo và các hạ nghị sỹ của đảng này sẽ thảo luận về đề nghị của Đảng Tiến bước trong cuộc họp vào ngày mai. Ông Cholnan bày tỏ hy vọng hai đảng nòng cốt trong liên minh cầm quyền tiềm năng sẽ đạt được giải pháp cho vấn đề này trước thời điểm Hạ viện khóa mới tiến hành bỏ phiếu bầu chọn Ban lãnh đạo mới vào ngày 4/7.

Trước đó, truyền thông Thái Lan trích dẫn nguồn tin từ Đảng Vì nước Thái cho biết đảng này sẽ chấp nhận nhượng bộ để Đảng Tiến bước nắm giữ ghế Chủ tịch Hạ viện cũng như tiếp tục ủng hộ ông Pita trở thành Thủ tướng. Tuy nhiên, trong trường hợp ông Pita không thể giành đủ số phiếu cần thiết (376/750 phiếu) để trở thành Thủ tướng, Đảng Tiến bước sẽ phải ủng hộ Đảng Vì nước Thái đề cử ứng cử viên Thủ tướng của đảng này trong các cuộc bầu chọn tiếp theo của Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan ấn định thời điểm bầu Chủ tịch Hạ viện
Thái Lan ấn định thời điểm bầu Chủ tịch Hạ viện

VOV.VN - Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan Pornpit Petchcharoen hôm 29/6 đã ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các Nghị sĩ mới được bầu và các Thượng nghị sĩ tham dự phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới vào ngày 4/7 tới để bầu ra Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch Hạ viện.

Thái Lan ấn định thời điểm bầu Chủ tịch Hạ viện

Thái Lan ấn định thời điểm bầu Chủ tịch Hạ viện

VOV.VN - Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan Pornpit Petchcharoen hôm 29/6 đã ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các Nghị sĩ mới được bầu và các Thượng nghị sĩ tham dự phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới vào ngày 4/7 tới để bầu ra Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch Hạ viện.

Hạ viện khóa mới ở Thái Lan sẽ chính thức khai mạc vào 3/7
Hạ viện khóa mới ở Thái Lan sẽ chính thức khai mạc vào 3/7

VOV.VN - Hoàng gia Thái Lan hôm 24/6 công bố Sắc lệnh triệu tập và tổ chức phiên khai mạc Hạ viện khóa mới vào ngày 3/7 tới.

Hạ viện khóa mới ở Thái Lan sẽ chính thức khai mạc vào 3/7

Hạ viện khóa mới ở Thái Lan sẽ chính thức khai mạc vào 3/7

VOV.VN - Hoàng gia Thái Lan hôm 24/6 công bố Sắc lệnh triệu tập và tổ chức phiên khai mạc Hạ viện khóa mới vào ngày 3/7 tới.

Hạ nghị sỹ 89 tuổi sẽ chủ trì phiên họp bầu Lãnh đạo Hạ viện Thái Lan khóa mới
Hạ nghị sỹ 89 tuổi sẽ chủ trì phiên họp bầu Lãnh đạo Hạ viện Thái Lan khóa mới

VOV.VN - Chính trị gia kỳ cựu Viroj Pao-in, 89 tuổi, Hạ nghị sỹ đắc cử của Đảng Vì nước Thái, sẽ chủ trì phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới khi các hạ nghị sỹ bỏ phiếu bầu Lãnh đạo Hạ viện mới.

Hạ nghị sỹ 89 tuổi sẽ chủ trì phiên họp bầu Lãnh đạo Hạ viện Thái Lan khóa mới

Hạ nghị sỹ 89 tuổi sẽ chủ trì phiên họp bầu Lãnh đạo Hạ viện Thái Lan khóa mới

VOV.VN - Chính trị gia kỳ cựu Viroj Pao-in, 89 tuổi, Hạ nghị sỹ đắc cử của Đảng Vì nước Thái, sẽ chủ trì phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới khi các hạ nghị sỹ bỏ phiếu bầu Lãnh đạo Hạ viện mới.