Trung Quốc đang cố tránh đi tới cùng trong cuộc đối đầu với Mỹ?

VOV.VN - Tuy bề ngoài Trung Quốc đang cố gắng “rắn” với Mỹ, có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực giữ cho tình hình đối đầu không đi quá xa.

Trung Quốc đang nỗ lực giữ thăng bằng trong quan hệ với Mỹ. Bắc Kinh đang chật vật cân bằng giữa nhu cầu “làm căng” ở trong nước với tránh gây xung đột với Washington.

tong lanh su quan My o Thanh Do -Simon Song.jpg

Công nhân tháo biển tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô (Trung Quốc) sau khi cơ quan này bị đóng cửa trong cuộc chiến ngoại giao Mỹ-Trung. Ảnh: Simon Song.

Cương với Mỹ nhưng vẫn e dè Mỹ

Giới quan sát nhận định, mặc dù phía Trung Quốc xuất hiện thái độ “chiến binh sói” ở các nhà ngoại giao và nhà báo mạng, nước này vẫn tránh có những hành động khiêu khích thái quá, họ vẫn chưa và khó có thể đáp trả các loạt công kích ngoại giao của Mỹ với cường độ tương tự như Mỹ.

Căng thẳng gia tăng vào tuần trước khi Mỹ ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán của Trung Quốc ở thành phố Houston trong vòng 72 giờ đồng hồ tiếp theo với cáo buộc về hoạt động tình báo. Nhưng Bắc Kinh đáp trả Washington bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô chứ không phải là các cơ sở quan trọng của Mỹ ở Thượng Hải hay Hong Kong.

Dù Trung Quốc gọi việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là “cần thiết”, “thích hợp” và “tương xứng”, thậm chí cho phát “livestream” trên mạng xã hội cho hàng triệu người xem, rõ ràng Trung Quốc vẫn thận trọng, chú ý làm hài lòng người dân trong nước mà không đẩy quan hệ song phương Mỹ-Trung đến bờ sụp đổ.

Zhang Baohui, một giáo sư chính trị học tại Đại học Lĩnh Nam ở Hong Kong, nhận định: “Về cơ bản, Trung Quốc có ý đồ muốn thể hiện rằng mình vẫn cứng rắn nhưng không muốn leo thang căng thẳng. Cách tiếp cận cơ bản của Trung Quốc, như một cường quốc đang trỗi dậy, là làm thế nào để tránh đẩy Mỹ tới một cuộc chiến tranh lạnh”.

Vẫn muốn làm ăn với Mỹ

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ bắt đầu “sủi bọt” vào giữa năm 2018 khi Washington “bắn những phát súng” đầu tiên trong cuộc chiến thương mại vẫn kéo dài cho tới lúc này. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khước từ đàm phán thương mại tiếp với Trung Quốc, Bắc Kinh vẫn khẳng định lập trường cam kết với thỏa thuận thương mại “pha 1” mà hai nước đã ký vào tháng 1.

Mối quan hệ chỉ xấu đi khi hai cường quốc này đụng độ nhau trong cuộc cạnh tranh công nghệ, lĩnh vực gián điệp kinh tế, đại dịch Covid-19 và trước các hành động của Trung Quốc ở Hong Kong, Tân Cương, Đài Loan, và Biển Đông.

Hồi đầu tháng 7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã công khai kêu gọi hòa giải và đối thoại “chừng nào Mỹ sẵn lòng”.

Chủ động phản ứng ở mức độ vừa phải

Cua Lei, một nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh, cho biết phía Trung Quốc vẫn đang nỗ lực hạ nhiệt tình hình như đã từng làm vậy sau các giai đoạn căng thẳng cao độ giữa hai nước, như sau vụ Mỹ ném bom nhầm vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade hồi năm 1999 hay vụ máy bay Mỹ và chiến đấu cơ Trung Quốc va quệt nhau gần đảo Hải Nam sau này.

Nhà cựu ngoại giao Cui nói: “Chiến lược của Bắc Kinh là duy trì ổn định, bày tỏ thiện chí, và giữ hình ảnh họ không bỏ cuộc. Chừng nào Mỹ không muốn chiến tranh thì vẫn còn chỗ cho đàm phán”.

Shi Yinhong, một cố vấn cho chính phủ Trung Quốc và là chuyên gia về Mỹ tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, cho rằng trong các năm gần đây, Trung Quốc đã cố gắng tránh phản ứng lại các hoạt động của Mỹ với cường độ tương tự.

Shi nhận định: “Trung Quốc ít có điều kiện để trả đũa. Đã vậy, nếu Trung Quốc lúc nào cũng ăn miếng trả miếng thì đó lại chính là điều mà Tổng thống Mỹ Trump mong muốn và điều này càng khiến Trung Quốc bị quốc tế cô lập”.

Việc đo lường tình cảm của công chúng ở Trung Quốc không hề dễ, do những đặc điểm của hệ thống chính trị ở đây.

Trên các mạng xã hội của Trung Quốc, việc truyền thông nhà nước đưa tin về đối đầu Mỹ-Trung đã kích động chủ nghĩa dân tộc và tâm lý bài Mỹ - điều này đã gây áp lực lên giới lãnh đạo Trung Quốc không được tỏ ra mềm yếu trước Mỹ.

Zhu Feng, một giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh (Trung Quốc), cho biết: “Về mặt đối nội, Trung Quốc đã cố gắng tránh tỏ ra mềm yếu bằng quyết định trả đũa ở Thành Đô nhưng họ đồng thời tỏ rõ mình đang gắng né tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới mà Mỹ đang muốn áp đặt lên Trung Quốc”.

Trung Quốc cố lấy lòng khối ASEAN để giảm nhẹ áp lực từ Mỹ

Hiện Thái Lan và Philippines là các đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á. Nhưng cũng có nhiều nước khác có quan hệ ngày càng thân thiện với Mỹ.

Vào tháng 7 này, Mỹ đã thực hiện các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông, huy động hai tàu sân bay thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Loạt tập trận này vừa là để thể hiện sự ủng hộ của Mỹ cho các bên tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, vừa là một phần trong chiến lược kiềm chế mà Tổng thống Mỹ thực hiện với Trung Quốc trước thềm bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới.

Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Philippines mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích dữ dội hoạt động quân sự của Mỹ, coi đó là sự can thiệp vào tình hình vốn đã căng thẳng trong khu vực.

Trong một buổi họp kéo dài với một vị lãnh đạo ngoại giao của một nước Đông Nam Á, ông Vương còn nói rằng Mỹ đang “thổi lửa” khắp nơi và “kích động căng thẳng, hỗn loạn trong khu vực”.

Trong khi đó, trong cuộc hội đàm với tân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khéo nhắc Singapore chớ có đứng về phía Mỹ. Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẽ hợp tác với Singapore để “vượt qua những điều gây nhiễu” để “bảo vệ an ninh khu vực”.

Trung Quốc cũng công bố một thỏa thuận thương mại tự do với Campuchia, một nước có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh. Việc công bố này cho thấy tầm ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc ở Đông Nam Á.

Mặc dù nhiều nước ASEAN hướng tới Mỹ để tìm kiếm quan hệ đối tác an ninh, Trung Quốc lại là đối tác thương mại lớn nhất của khu vực này trong thập kỷ qua. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa Trung Quốc và các nước ASEAN càng sâu sắc hơn nữa thông qua sáng kiến “Vành đai và Con đường” – một dự án mà ông Tập đầu tư nhiều tâm huyết vào đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ có dám “chơi lá bài Tây Tạng” trong cuộc đối đầu với Trung Quốc?
Ấn Độ có dám “chơi lá bài Tây Tạng” trong cuộc đối đầu với Trung Quốc?

VOV.VN - Chuyện “lá bài Tây Tạng” trong tay Ấn Độ không phải là điều mới. Nhưng liệu có khả năng New Delhi tung ra con bài này trong trận chiến với Trung Quốc?

Ấn Độ có dám “chơi lá bài Tây Tạng” trong cuộc đối đầu với Trung Quốc?

Ấn Độ có dám “chơi lá bài Tây Tạng” trong cuộc đối đầu với Trung Quốc?

VOV.VN - Chuyện “lá bài Tây Tạng” trong tay Ấn Độ không phải là điều mới. Nhưng liệu có khả năng New Delhi tung ra con bài này trong trận chiến với Trung Quốc?

Covid-19 tái định hình an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thế nào?
Covid-19 tái định hình an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thế nào?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 có khả năng tạo ra một loạt tác động lớn lên an ninh và địa chính trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cả về ngắn hạn và dài hạn.

Covid-19 tái định hình an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thế nào?

Covid-19 tái định hình an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thế nào?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 có khả năng tạo ra một loạt tác động lớn lên an ninh và địa chính trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cả về ngắn hạn và dài hạn.

Điểm mấu chốt trong Tứ giác kim cương nhằm kiềm chế Trung Quốc
Điểm mấu chốt trong Tứ giác kim cương nhằm kiềm chế Trung Quốc

VOV.VN - Ba trong số bốn nước Tứ giác kim cương đã tham gia vào một “mặt trận thống nhất”nhằm vào Trung Quốc và điểm mấu chốt cuối cùng là Australia.

Điểm mấu chốt trong Tứ giác kim cương nhằm kiềm chế Trung Quốc

Điểm mấu chốt trong Tứ giác kim cương nhằm kiềm chế Trung Quốc

VOV.VN - Ba trong số bốn nước Tứ giác kim cương đã tham gia vào một “mặt trận thống nhất”nhằm vào Trung Quốc và điểm mấu chốt cuối cùng là Australia.

Đánh giá nguy cơ nổ ra xung đột Mỹ - Trung Quốc ở Biển Đông
Đánh giá nguy cơ nổ ra xung đột Mỹ - Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - So với vấn đề Đài Loan, vùng Biển Đông có khả năng kích động hành động quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc cao hơn.

Đánh giá nguy cơ nổ ra xung đột Mỹ - Trung Quốc ở Biển Đông

Đánh giá nguy cơ nổ ra xung đột Mỹ - Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - So với vấn đề Đài Loan, vùng Biển Đông có khả năng kích động hành động quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc cao hơn.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston
Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, chính quyền Mỹ vừa đột ngột ra lệnh cho Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán nước này ở Houston.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston

Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, chính quyền Mỹ vừa đột ngột ra lệnh cho Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán nước này ở Houston.

Áp lực lên Triều Tiên khi đóng cửa biên giới với Trung Quốc do Covid-19
Áp lực lên Triều Tiên khi đóng cửa biên giới với Trung Quốc do Covid-19

VOV.VN - Triều Tiên tiếp tục duy trì đóng cửa biên giới do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Điều này tạo sức ép rất lớn lên kinh tế nước này.

Áp lực lên Triều Tiên khi đóng cửa biên giới với Trung Quốc do Covid-19

Áp lực lên Triều Tiên khi đóng cửa biên giới với Trung Quốc do Covid-19

VOV.VN - Triều Tiên tiếp tục duy trì đóng cửa biên giới do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Điều này tạo sức ép rất lớn lên kinh tế nước này.