Trung Quốc mở chiến dịch tuyên truyền liên quan đến Covid-19

VOV.VN - Khi đà lây nhiễm của virus gây bệnh Covid-19 đã giảm ở Trung Quốc, nước này mở một chiến dịch tuyên truyền chính trị nhằm vào Mỹ...

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đang phát động một chiến dịch tuyên truyền mới nhằm nhổ tận gốc cái họ gọi là các “tư tưởng độc hại” và khơi dậy lòng yêu nước trong quần chúng. Chiến dịch này được khởi động đúng vào thời điểm có dấu hiệu cho thấy dịch bệnh Covid-19 chết người đang giảm đà lây nhiễm ở Trung Quốc đại lục, với số ca mắc mới đã giảm liên tiếp trong 4 ngày qua.

Cảnh sát Trung Quốc đeo khẩu trang ở khu vực Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AFP.

Ca ngợi công lao của Trung Quốc trong chống Covid-19

Hôm 4/3/2020, Tân Hoa xã (thông tấn Trung Quốc) trích dẫn một bài bình luận được lưu hành trên mạng WeChat - ứng dụng kết nối xã hội phổ biến của Trung Quốc, cho rằng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, “nợ Trung Quốc một lời xin lỗi về virus corona chủng mới” vì tất cả những sự vu khống và hả hê trước đây. Bài này cũng cho rằng phần còn lại của châu Á và thế giới lẽ ra đã chìm trong tình trạng lây nhiễm nặng nề hơn rất nhiều nếu như thiếu vắng sự hy sinh và quyết tâm của Trung Quốc trong khống chế dịch bệnh này.

Trước đó Trung Quốc đã soạn một cuốn sách 100.000 từ đề cao vai trò của nhà lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình trong việc chỉ đạo diệt trừ dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Tân Hoa xã cho hay, ấn phẩm mới này mang tên “大国战疫” (Đại Quốc Chiến Dịch, nghĩa là cuộc chiến của một nước lớn chống lại dịch bệnh) là một tập hợp các đoạn trích trên truyền thông nhà nước Trung Quốc về phản ứng của chính phủ nước này trước cơn bùng phát dữ dội của Covid-19. Các biên tập viên được cho là đã đọc qua tổng cộng 2 triệu từ trong các tài liệu để soạn lên tài liệu này, trong đó nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Tập Cận Bình và các thể chế bên trong Trung Quốc. Họ cho hay, dự kiến sẽ xuất bản cả các phiên bản tiếng Anh, Pháp, Nga, Arab, và Tây Ban Nha.

Công kích và phản bác Mỹ

Bên cạnh việc ca ngợi nói trên, truyền thông Trung Quốc hiện nay dường như đang dồn “năng lượng” vào việc chỉ trích Mỹ.

Trong một bài bình luận, Tân Hoa xã cho rằng dịch Covid-19, khởi phát ở Vũ Hán (Trung Quốc), giờ đã lây lan mạnh ngoài kiểm soát ở Mỹ “như một tia lửa nhỏ làm bùng lên ngọn lửa thảo nguyên”. Các bang California, Florida, và Washington đã tuyên bố dịch này là một tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng.

Tân Hoa xã cũng chế nhạo việc Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vào cuối tháng 2 vừa rồi đã tổ chức cầu nguyện cho bệnh dịch Covid-19 biến mất. Tân Hoa xã cho rằng việc chống dịch Covid-19 không thể phó thác cho những người dựa vào Chúa được.

Thông tấn nhà nước Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ không cấm công dân Mỹ nhập cảnh vào Trung Quốc, dù cho Mỹ là một trong các nước đầu tiên hạn chế nhập cảnh đối với người Trung Quốc. 

Bài báo kết luận rằng Mỹ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi về những lời lẽ và hành động của họ khi dịch Covid-19 mới bùng phát ở Trung Quốc đại lục.

Báo chí Trung Quốc cũng phản bác quan điểm của phương Tây cho rằng Vũ Hán là nơi sinh ra virus SARS-CoV-2 (gây dịch Covid-19). Họ trích dẫn các điều tra ban đầu của giới chức y tế Mỹ, Italy, Iran... phát hiện ra rằng nhiều người bị nhiễm bệnh Covid-19 ở các nước này không có tiếp xúc với người Trung Quốc hoặc công dân các nước châu Á khác trước khi họ lâm bệnh. Thực tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật của Mỹ tuần trước đã thừa nhận rằng có vài ca nhiễm “không rõ nguồn gốc” lây từ đâu.

Các bài viết chỉ trích Mỹ như thế này đã lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội của riêng Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp lực trên vai Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Corona và chính trị
Áp lực trên vai Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Corona và chính trị

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa phải phát động một cuộc “chiến tranh” trên cả 2 mặt trận là chống virus corona chủng mới và giữ uy tín chính trị.

Áp lực trên vai Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Corona và chính trị

Áp lực trên vai Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Corona và chính trị

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa phải phát động một cuộc “chiến tranh” trên cả 2 mặt trận là chống virus corona chủng mới và giữ uy tín chính trị.

Tín đồ Tân Thiên Địa (Hàn Quốc) khốn khổ vì bị chỉ trích về Covid-19
Tín đồ Tân Thiên Địa (Hàn Quốc) khốn khổ vì bị chỉ trích về Covid-19

VOV.VN - Nhiều tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc hiện cảm thấy bị đối xử như tội phạm trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan.

Tín đồ Tân Thiên Địa (Hàn Quốc) khốn khổ vì bị chỉ trích về Covid-19

Tín đồ Tân Thiên Địa (Hàn Quốc) khốn khổ vì bị chỉ trích về Covid-19

VOV.VN - Nhiều tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc hiện cảm thấy bị đối xử như tội phạm trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan.

Trung Quốc đã phản ứng chậm trước dịch virus corona nguy hiểm
Trung Quốc đã phản ứng chậm trước dịch virus corona nguy hiểm

VOV.VN - Trung Quốc đã có kinh nghiệm quý giá từ dịch SARS 2002-2003. Nhưng khi đối diện dịch corona mới, họ vẫn lúng túng và đã phản ứng chậm lúc ban đầu.

Trung Quốc đã phản ứng chậm trước dịch virus corona nguy hiểm

Trung Quốc đã phản ứng chậm trước dịch virus corona nguy hiểm

VOV.VN - Trung Quốc đã có kinh nghiệm quý giá từ dịch SARS 2002-2003. Nhưng khi đối diện dịch corona mới, họ vẫn lúng túng và đã phản ứng chậm lúc ban đầu.

Bài học xương máu cho Trung Quốc từ dịch SARS đến viêm phổi lạ corona
Bài học xương máu cho Trung Quốc từ dịch SARS đến viêm phổi lạ corona

VOV.VN - Dịch virus viêm phổi chủng mới corona 2019-2020 tiếp tục là bài học xương máu cho Trung Quốc sau đại dịch SARS chết người vào các năm 2002-2003.

Bài học xương máu cho Trung Quốc từ dịch SARS đến viêm phổi lạ corona

Bài học xương máu cho Trung Quốc từ dịch SARS đến viêm phổi lạ corona

VOV.VN - Dịch virus viêm phổi chủng mới corona 2019-2020 tiếp tục là bài học xương máu cho Trung Quốc sau đại dịch SARS chết người vào các năm 2002-2003.

Cập nhật Covid-19: 3.356 người tử vong, một nửa số ca mắc đã phục hồi
Cập nhật Covid-19: 3.356 người tử vong, một nửa số ca mắc đã phục hồi

VOV.VN - Tính đến sáng sớm ngày 6/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 3.356 ca tử vong do dịch bệnh Covid-19. Tình hình các tâm dịch mới vẫn đang phức tạp.

Cập nhật Covid-19: 3.356 người tử vong, một nửa số ca mắc đã phục hồi

Cập nhật Covid-19: 3.356 người tử vong, một nửa số ca mắc đã phục hồi

VOV.VN - Tính đến sáng sớm ngày 6/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 3.356 ca tử vong do dịch bệnh Covid-19. Tình hình các tâm dịch mới vẫn đang phức tạp.

Trung Quốc: 40% y bác sỹ nhiễm Covid-19 trong môi trường bệnh viện
Trung Quốc: 40% y bác sỹ nhiễm Covid-19 trong môi trường bệnh viện

VOV.VN - Hiện đã có hơn 3.000 nhân viên y tế ở Hồ Bắc được xác nhận là nhiễm và nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Trung Quốc: 40% y bác sỹ nhiễm Covid-19 trong môi trường bệnh viện

Trung Quốc: 40% y bác sỹ nhiễm Covid-19 trong môi trường bệnh viện

VOV.VN - Hiện đã có hơn 3.000 nhân viên y tế ở Hồ Bắc được xác nhận là nhiễm và nghi nhiễm SARS-CoV-2.