Trung Quốc thành công trong chiến dịch truy quét mại dâm
VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc xem vụ việc ở Đông Quản là một bài học lớn để từ đó đồng lòng triệt phá tệ nạn mại dâm.
Những ngày vừa qua, khắp đất nước Trung Quốc xôn xao về một phóng sự dài 14 phút của Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) về tệ nạn mại dâm ở Đông Quản, tỉnh Quảng Đông do phóng viên của CCTV bí mật cải trang thực hiện.
Từ trước đến giờ, Đông Quản vẫn được xem là nơi được coi là một trong những nơi kinh tế phát triển nhất Trung Quốc nhưng sau phóng sự của CCTV, Đông Quản còn được biết đến dưới một cái tên khác là “kinh đô tình dục Trung Quốc” - “Amsterdam phương Đông”.
Quyết tâm dẹp bỏ nạn mại dâm này, Trung Quốc đã mở chiến dịch truy quét mang tên “Sấm sét” nhằm thay đổi hình ảnh tồi tệ về Đông Quản.
![]() |
Gại mại dâm và khách hàng bị bắt ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Ảnh: AFP) |
Triệt phá mại dâm, mạnh tay với cả quan chức
Tân Hoa xã cho biết, ngày 9/2, hơn 6000 cảnh sát Trung Quốc đã đột kích vào thành phố Đông Quản tiến hành kiểm tra hàng trăm khách sạn, phòng xông hơi, quán karaoke, bắt giữ 67 người, đóng của 12 địa điểm và đình chỉ 2 Trưởng Công an khu vực.
Trong tuyên bố của Bộ Công an Trung Quốc, cảnh sát địa phương đã làm ngơ trước tệ nạn mại dâm ở đây, tạo điều kiện cho tệ nạn mại dâm công khai hoạt động.
Bộ Công an Trung Quốc cũng đã gửi công văn yêu cầu tỉnh Quảng Đông giám sát cuộc đột kích vào Đông Quản. Bộ Công an cho biết, bất kỳ quan chức nào có liên quan đến tệ nạn mại dâm đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ngày 10/2, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin về thân thế của Lương Diệu Huy, Đại biểu Quốc hội đương nhiệm Trung Quốc, ông chủ khách sạn 5 sao “Thái Tử” bị CCTV điểm mặt. Đáng chú ý hơn, ông Huy còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (Trung Thạch).
Ngày 14/2, Nghiêm Tiểu Khang, Phó Thị trưởng thành phố Đông Quản, Trưởng Văn phòng công an của thành phố, đã bị sa thải do lơ là nhiệm vụ.
Ngày 16/2, các nhà lãnh đạo Đảng của bốn thị trấn trực thuộc Đông Quản phải lên tiếng xin lỗi, thừa nhận những sơ hở trong quản lý, tự kiểm điểm bản thân và rút kinh nghiệm từ bài học lần này. Đồng thời, 4 vị quan chức cũng hứa sẽ có trách nhiệm hơn trong cuộc chiến chống tệ nạn xã hội.
Cảnh sát đồng lòng, chiến dịch "Sấm sét" thành công
Theo Tân Hoa xã, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Đông Quản. Ngày 16/2, Bộ Công an Trung Quốc kêu gọi cảnh sát trên toàn quốc cùng phối hợp triệt phá các hang ổ mại dâm khắp đất nước. Bộ Công an Trung Quốc đồng thời kêu gọi, các chiến sĩ cảnh sát hãy lấy Đông Quản làm bài học để nâng cao ý thức phòng chống tệ nạn mại dâm.
Một sĩ quan báo chí của Bộ Công an Wen Guohui nói: “Bộ rất coi trọng vấn đề này và sẽ kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm khắc các tổ chức bảo kê cho hoạt động mại dâm trái phép”.
Kể từ sau chiến dịch triệt phá đường dây mại dâm ở Đông Quản, cảnh sát ở nhiều tỉnh khác như Giang Tô, Hắc Long Giang, Hồ Nam và Sơn Đông đã liên kết lại với nhau mở chiến dịch truy quét trên toàn quốc chống tệ nạn mại dâm và buôn bán tình dục.
Tối 13/2, 200 cảnh sát ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô đột kích vào các quán karaoke, câu lạc bộ đêm bắt giữ 100 người đang mua bán tình dục.
Trong cùng một đêm, 300 cảnh sát tỉnh Hồ Nam đột kích vào các khách sạn, khu giải trí, phòng tắm hơi… bắt giữ được 79 nghi phạm có liên quan đến tệ nạn mại dâm và đánh bạc, đồng thời đóng cửa 22 địa điểm, phá hủy 25 máy đánh bạc.
Trước đó ngày 11/2, giới chức thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã cử 4.800 cảnh sát đến điều tra 2.700 khách sạn, nhà tắm công cộng, các khu vui chơi giải trí.
Ngày 18/2, Tân Hoa xã dẫn lời một đại diện Bộ Công an cho biết, kể từ khi mở chiến dịch truy quét tệ nạn mại dâm cho đến nay, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ được 501 nghi phạm và phá vỡ được 73 băng nhóm trên toàn quốc.
Bộ Công an cho biết thêm, cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện được 1.300 vụ việc tổ chức, mai mối các dịch vụ tình dục, 2410 các địa điểm có liên quan đến hoạt động mại dâm bị đóng cửa.
Đồng thời, cùng ngày 18/2, Bộ Công an Trung Quốc một lần nữa nhắc lại lập trường của mình, rằng các quan chức công an phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu lơ là nhiệm vụ./.