Ukraine: “Những người khốn khổ” sau Thỏa thuận Minsk 2

VOV.VN -Vẻ mệt mỏi của Thủ tướng Đức và gương mặt không có nụ cười của giới lãnh đạo Ukraine cảnh báo tương lai không mấy lạc quan của Thỏa thuận Minsk 2.

Chiến trường miền Đông Ukraine vẫn “đỏ lửa” trong ngày 13/2 với ít nhất 28 dân thường và binh lính thiệt mạng.

Chiến sự ác liệt ở miền Đông Ukraine (ảnh: AFP)
Theo BBC, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tố cáo lực lượng miền Đông vẫn tiếp tục nã pháo vào quân đội Ukraine, đe dọa nghiêm trọng đến thỏa thuận hòa bình Minsk.

“Thật không may sau Thỏa thuận Minsk 2, xung đột vẫn theo chiều hướng tăng lên. Chúng tôi cho rằng Thỏa thuận này đang ở “sát bờ vực” nguy hiểm”, ông Poroshenko đổ lỗi cho Nga vẫn tiếp tục hậu thuẫn chiến trường miền Đông trong cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Chính phủ Mỹ cũng chỉ trích Nga tiếp tục đưa vũ khí hạng nặng qua biên giới sang miền Đông Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Washington đã nhận được thông báo rằng hàng loạt vũ khí hạng nặng tiếp tục đi từ Nga vào miền Đông Ukraine vài ngày qua.

“Điều này rõ ràng vi phạm tinh thần của thỏa thuận Minsk” - bà Psaki nhấn mạnh. Bà cho rằng quân đội Nga đã triển khai pháo cối và hệ thống phóng tên lửa vào miền Đông Ukraine. “Chúng tôi cho rằng đây là vũ khí của quân đội Nga chứ không phải của phe đối lập”.

Tình hình chiến sự leo thang cùng với những lời cáo buộc Nga “ầm ĩ” trên truyền thông Mỹ và Ukraine khiến Thủ tướng Đức Angela Merkel – người vừa thở phào sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 12/2 – cũng phải “nổi giận” và quay sang cảnh báo Moscow về một lệnh trừng phạt mới nếu thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ.

Bà Merkel sắp hết kiên nhẫn với Nga

Phát biểu tại cuộc họp báo sau một hội nghị thượng đỉnh của EU ngày 13/2, Thủ tướng Đức Merkel nhấn mạnh các lãnh đạo châu Âu đã chuẩn bị thêm lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

“Chúng tôi bỏ ngỏ khả năng này, nếu những thỏa thuận mới không được thực thi, chúng ta phải tăng cường các biện pháp trừng phạt”, Reuters dẫn lời bà Merkel.

Bà Merkel thể hiện sự "mệt mỏi" và "sắp hết kiên nhẫn" với Nga
Theo đó, các biện pháp trừng phạt mới sẽ nhằm vào danh sách 19 cá nhân tiếp theo sẽ bị phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh...  Trước đây, EU cũng đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt với Nga cũng như các lãnh đạo ly khai ở bán đảo Crimea và miền Đông Ukraine, bao gồm cấm thị thực, đóng băng tài sản và hạn chế đường tiếp cận thị trường vốn, vũ khí và công nghệ của châu Âu.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng xác nhận nhiều lệnh trừng phạt của EU đang chờ đợi Nga nếu thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine không được lực lượng đối lập tôn trọng.

Cả bà Merkel và ông Hollande suốt 1 tuần qua trở thành bên trung gian tổ chức cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở Minsk, Belarus. Sau gần 17 tiếng hội đàm căng thẳng, các bên nhất trí thông qua một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15/2 và sau đó các bên sẽ rút vũ khí hạng nặng.

Đây được xem là nỗ lực cuối cùng của EU nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã làm hơn 5.000 người thiệt mạng ở Đông Ukraine kể từ khi nó bùng phát vào giữa tháng 4/2014.

Khốn khổ nhất là những người Ukraine

Sự khốn khổ đang chia đều cho cả Kiev và Donbass. Bất mãn với một chính phủ Ukraine thân Nga trước đây đã khiến những người Kiev thân phương Tây tiến hành cách mạng; tuy nhiên lại quá đà khiến mâu thuẫn phe phái đẩy cao tới mức không thể cứu vãn.

Tổng thống và Thủ tướng Ukraine bằng mặt mà không bằng lòng với Thỏa thuận Minsk 2 (ảnh: Reuters)
Nội chiến đang đẩy vận mệnh Kiev rơi vào tay các thế lực bên ngoài điển hình là Mỹ. Cái mà Ukraine nhận được đến giờ là gì? Tất cả chỉ là bánh vẽ, những khoản tiền nhiều tỉ USD, những cam kết viện trợ vũ khí... Và cả những khoản nợ khổng lồ mà chắc rằng Kiev không bao giờ có thể trả nổi.

Ngày 11/2, nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển (G7) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuyên bố xem xét một gói cứu trợ lớn hơn cho Ukraine, khi nước này đang đứng bên bờ vực phá sản.

Còn với lực lượng miền Đông, cuộc chiến với những người anh em cùng dân tộc chỉ để bảo vệ niềm tin, sự trung thành, sắc tộc, tôn giáo và tín ngưỡng… với kết cục dù chiến thắng nhưng có thực sự là hạnh phúc?

Tuy nhiên những gì đang diễn ra trên chiến trường miền Đông cho thấy dường như cả Donbass và Kiev sẽ đánh nhau cho tới người cuối cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine và IMF đạt được thỏa thuận về gói hỗ trợ tài chính 40 tỷ USD
Ukraine và IMF đạt được thỏa thuận về gói hỗ trợ tài chính 40 tỷ USD

VOV.VN - Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ukraine ngày 12/2 ký kết một thỏa thuận sơ bộ về gói cứu trợ tài chính quốc tế trị giá 40 tỷ USD trong thời hạn 4 năm.

Ukraine và IMF đạt được thỏa thuận về gói hỗ trợ tài chính 40 tỷ USD

Ukraine và IMF đạt được thỏa thuận về gói hỗ trợ tài chính 40 tỷ USD

VOV.VN - Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ukraine ngày 12/2 ký kết một thỏa thuận sơ bộ về gói cứu trợ tài chính quốc tế trị giá 40 tỷ USD trong thời hạn 4 năm.

Miền Đông Ukraine tiếp tục chìm trong mưa đạn pháo
Miền Đông Ukraine tiếp tục chìm trong mưa đạn pháo

VOV.VN - Trong khi cuộc gặp 4 bên về Ukraine diễn ra căng thẳng ở Minsk (Belarus), miền Đông Ukraine tiếp tục chìm trong mưa đạn pháo.

Miền Đông Ukraine tiếp tục chìm trong mưa đạn pháo

Miền Đông Ukraine tiếp tục chìm trong mưa đạn pháo

VOV.VN - Trong khi cuộc gặp 4 bên về Ukraine diễn ra căng thẳng ở Minsk (Belarus), miền Đông Ukraine tiếp tục chìm trong mưa đạn pháo.

Khối G7 quan ngại về tình hình tại Ukraine
Khối G7 quan ngại về tình hình tại Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố do Pháp - nước chủ tịch G7 công bố, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.

Khối G7 quan ngại về tình hình tại Ukraine

Khối G7 quan ngại về tình hình tại Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố do Pháp - nước chủ tịch G7 công bố, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.

Vẻ căng thẳng của Tổng thống Ukraine trong cuộc gặp 4 bên
Vẻ căng thẳng của Tổng thống Ukraine trong cuộc gặp 4 bên

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong sự căng thẳng của tình tình chiến sự ở miền Đông.

Vẻ căng thẳng của Tổng thống Ukraine trong cuộc gặp 4 bên

Vẻ căng thẳng của Tổng thống Ukraine trong cuộc gặp 4 bên

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong sự căng thẳng của tình tình chiến sự ở miền Đông.

Khủng hoảng Ukraine: Hy vọng từ Minsk
Khủng hoảng Ukraine: Hy vọng từ Minsk

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức, Pháp sau 13 tiếng hội đàm, đã tiến gần hơn thỏa thuận giải quyết xung đột miền Đông Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine: Hy vọng từ Minsk

Khủng hoảng Ukraine: Hy vọng từ Minsk

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức, Pháp sau 13 tiếng hội đàm, đã tiến gần hơn thỏa thuận giải quyết xung đột miền Đông Ukraine.

EU chủ động cùng Nga hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine
EU chủ động cùng Nga hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sau khi ký kết thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Bộ tứ Normandy về hòa bình Ukraine đã gọi đó là “một buổi sáng tốt lành”.

EU chủ động cùng Nga hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine

EU chủ động cùng Nga hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sau khi ký kết thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Bộ tứ Normandy về hòa bình Ukraine đã gọi đó là “một buổi sáng tốt lành”.

WB cam kết viện trợ 2 tỷ USD cho Ukraine
WB cam kết viện trợ 2 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Khoản viện trợ này là để hỗ trợ Ukraine thúc đẩy các kế hoạch về xóa đói giảm nghèo, thực hiện các cải cách và chống tham nhũng.

WB cam kết viện trợ 2 tỷ USD cho Ukraine

WB cam kết viện trợ 2 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Khoản viện trợ này là để hỗ trợ Ukraine thúc đẩy các kế hoạch về xóa đói giảm nghèo, thực hiện các cải cách và chống tham nhũng.

8 binh sĩ Ukraine thiệt mạng 24 giờ sau khi thỏa thuận Minsk được ký
8 binh sĩ Ukraine thiệt mạng 24 giờ sau khi thỏa thuận Minsk được ký

VOV.VN - Sáng 13/2, những vụ pháo kích mới đã diễn ra tại các thành phố Donetsk và Luhansk do phe đối lập Ukraine kiểm soát.

8 binh sĩ Ukraine thiệt mạng 24 giờ sau khi thỏa thuận Minsk được ký

8 binh sĩ Ukraine thiệt mạng 24 giờ sau khi thỏa thuận Minsk được ký

VOV.VN - Sáng 13/2, những vụ pháo kích mới đã diễn ra tại các thành phố Donetsk và Luhansk do phe đối lập Ukraine kiểm soát.

Miền Đông Ukraine “đỏ lửa” trước ngày ngừng bắn
Miền Đông Ukraine “đỏ lửa” trước ngày ngừng bắn

VOV.VN - Chiến sự vẫn ác liệt ở khu vực miền Đông Ukraine trước thời hạn chót của Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15/2.

Miền Đông Ukraine “đỏ lửa” trước ngày ngừng bắn

Miền Đông Ukraine “đỏ lửa” trước ngày ngừng bắn

VOV.VN - Chiến sự vẫn ác liệt ở khu vực miền Đông Ukraine trước thời hạn chót của Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15/2.

Nội dung thỏa thuận Minsk về tình hình Ukraine
Nội dung thỏa thuận Minsk về tình hình Ukraine

VOV.VN - Thỏa thuận được thông qua ngày 12/2 này đặt ra một thời hạn rõ ràng cho các bên ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông Ukraine.

Nội dung thỏa thuận Minsk về tình hình Ukraine

Nội dung thỏa thuận Minsk về tình hình Ukraine

VOV.VN - Thỏa thuận được thông qua ngày 12/2 này đặt ra một thời hạn rõ ràng cho các bên ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông Ukraine.

Thỏa thuận hòa bình ở Ukraine chưa bắt đầu đã gian nan
Thỏa thuận hòa bình ở Ukraine chưa bắt đầu đã gian nan

VOV.VN - Giới chức châu Âu hoan nghênh thỏa thuận Minsk thứ 2, song cũng không giấu sự lo ngại về những khó khăn khi triển khai thỏa thuận này.

Thỏa thuận hòa bình ở Ukraine chưa bắt đầu đã gian nan

Thỏa thuận hòa bình ở Ukraine chưa bắt đầu đã gian nan

VOV.VN - Giới chức châu Âu hoan nghênh thỏa thuận Minsk thứ 2, song cũng không giấu sự lo ngại về những khó khăn khi triển khai thỏa thuận này.

Tổng thống Ukraine Poroshenko bi quan về thỏa thuận ngừng bắn vừa ký
Tổng thống Ukraine Poroshenko bi quan về thỏa thuận ngừng bắn vừa ký

VOV.VN - Trước thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, giao tranh vẫn nổ ra tại miền Đông Ukraine, đến nay đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Poroshenko bi quan về thỏa thuận ngừng bắn vừa ký

Tổng thống Ukraine Poroshenko bi quan về thỏa thuận ngừng bắn vừa ký

VOV.VN - Trước thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, giao tranh vẫn nổ ra tại miền Đông Ukraine, đến nay đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng.