Ukraine sẽ ra sao trước bước lùi hỗ trợ vũ khí của phương Tây?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng nếu tiếp tục thiếu vũ khí và đạn dược, quân đội Ukraine có nguy cơ bị khóa chân trong thế phòng thủ lâu dài và từ từ phải nhượng bộ như trường hợp gần đây nhất tại Avdiivka.

Ukraine ra sao trước bước lùi hỗ trợ của phương Tây?

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, một loại vũ khí đã lấn át các loại vũ khí khác, đó là pháo. Pháo gây ra 80% thương vong cho hai bên.

Tuy nhiên, sự bế tắc chính trị tại Quốc hội Mỹ về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, kết hợp với việc thiếu năng lực sản xuất ở châu Âu, đang dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng về đạn pháo ở Ukraine, có thể khiến những nỗ lực chiến đấu của Kiev đối mặt với thảm họa.

Việc thiếu đạn dược đang được cảm nhận trên khắp tiền tuyến và là một phần nguyên nhân khiến Ukraine gần đây phải rút khỏi thị trấn Avdiivka.

Pháo vừa linh hoạt, song cũng vừa có sức tàn phá. Chẳng hạn, lựu pháo M109 của Ukraine về mặt lý thuyết có thể phóng khoảng 240kg chất nổ mạnh trong phạm vi 24km với độ trễ khoảng 3-5 phút. Tùy thuộc vào việc kích hoạt, những quả pháo này có thể xâm chiếm trên không bằng mảnh đạn hoặc chôn xuống đất và đánh sập các công sự. Nó không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn là nỗi ám ảnh tâm lý với các binh lính. Các hệ thống pháo đã gia tăng sức ép lên lực lượng đối phương và buộc họ phải lên kế hoạch để đối phó với mối đe dọa này.

Ukraine hiện nay đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của khoảng 470.000 quân Nga mối ngày nhằm vào các vị trí. Nếu Ukraine có đủ pháo binh, các cuộc tấn công này có thể dễ dàng bị đẩy lùi vì một vài quả pháo cỡ nòng 155 mm sẽ tiêu diệt bên tấn công ngay khi họ bắt đầu tiến lên từ các vị trí được che chắn. Nhưng Ukraine đang phải xoay vòng lực lượng và chỉ bắn 2.000 quả pháo mỗi ngày trên tiền tuyến trài dài gần 1.000km. Nước này chỉ có khoảng 350 khẩu pháo, do đó ở nhiều khu vực không hề có một khẩu pháo nào.

Việc thiếu pháo và đạn dược không chỉ làm giảm khả năng của Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga mà còn khiến pháo binh Ukraine dễ bị máy bay không người lái Lancet-3M của Nga tấn công và phản công bằng hỏa lực.

Nga có hơn 4.000 khẩu pháo ở Ukraine và đang bắn khoảng 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày trên khắp mặt trận. Vì vậy, khi lựu pháo Ukraine khai hỏa, nó phải tránh xa tầm bắn của pháo Nga, hạn chế phạm vi phòng tuyến có thể bảo vệ, hoặc di chuyển nhanh để tránh bị quân Nga bắn trả tiêu diệt. Việc di chuyển pháo cũng làm giảm số lượng đạn có thể bắn cho một nhiệm vụ nhất định. Ngược lại, Nga có thể di chuyển một khẩu pháo và bắt đầu bắn bằng khẩu pháo khác. Mối đe dọa pháo binh liên tục này khiến các đơn vị của Ukraine gặp nguy hiểm, trong khi lại giúp các lực lượng của Nga có nhiều cơ hội hơn trong việc lập kế hoạch và tập trung các đơn vị chuẩn bị cho tấn công.

Các lực lượng của Ukraine đang cố gắng bù đắp cho sự thiếu thốn nghiêm trọng về trang thiết bị bằng cách sử dụng các chiến thuật mới và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Lợi thế của FPV là chúng có độ chính xác cao và có thể được triển khai để tấn công các mục tiêu đang di chuyển. Chúng cũng có thể bay từ những vị trí tương đối an toàn. Theo cách này, Ukraine đã gây tổn thất đáng kể cho các phương tiện của Nga.

Tuy nhiên, FPV không thay thế được pháo binh. Nếu đối phương thiết lập hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ thì FPV không thể bay được. Nếu thời tiết xấu, chúng cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm mục tiêu. Ngoài ra, do dựa vào pin nên tầm hoạt động của chúng sẽ giảm đáng kể trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Về cơ bản, FPV không đáng tin cậy và không có số lượng đủ lớn để mang lại tác dụng mà pháo binh có thể làm được.

FPV phát huy hiệu quả cao nhất khi được sử dụng phối hợp với pháo binh, với việc pháo binh phá hủy hoặc chế áp các hệ thống tác chiến điện tử nhằm cho phép FPV nhắm chính xác vào các phương tiện của đối phương.

Mỹ có đủ kiên nhẫn tới khi Ukraine lật ngược tình thế?

Nếu không có đủ đạn pháo, quân đội Ukraine sẽ phải giành được nhiều vị trí hơn dọc tiền tuyến để đánh bại các cuộc tấn công của Nga bằng các vũ khí nhỏ. Điều này sẽ làm tăng thương vong phía Ukraine cũng như giảm số lượng quân nhân ở ngoài tiến tuyến để huấn luyện và chuẩn bị cho các hoạt động tấn công trong tương lai. Tóm lại, không có đạn pháo, quân đội Ukraine có nguy cơ bị khóa chân trong thế phòng thủ lâu dài và từ từ phải nhượng bộ như trường hợp gần đây nhất tại Avdiivka.

Nếu Mỹ thông qua gói hỗ trợ cho Ukraine, giữa bối cảnh Thượng viện đã thông qua khoản viện trợ 60 tỷ USD vào tuần trước nhưng phải đối mặt với những rào cản lớn ở Hạ viện, thì có thể Ukraine sẽ nhận được khoảng 1,3 triệu viên đạn vào năm 2024 và giúp Kiev giữ vững phòng tuyến. Với sự đầu tư của châu Âu để mở rộng sản xuất, phương Tây có thể cung cấp nhiều hơn đáng kể sự hỗ trợ cho Ukraine vào năm 2025, cho phép Kiev thực hiện các hoạt động tấn công. Tuy nhiên, bởi vì châu Âu vẫn đang mở rộng năng lực sản xuất nên Ukraine sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược trong vài tháng tới trừ khi Mỹ can thiệp.

Nga hiểu tầm quan trọng của pháo binh trong cuộc xung đột tiêu hao. Số lượng đạn pháo khổng lồ mà Moscow sử dụng đã mang lại cho nước này lợi thế quyết định trên chiến trường hiện nay. Nga dự kiến ​​sẽ sản xuất thêm 1,3 triệu quả pháo cỡ nòng 152 mm vào năm 2024, cùng với khoảng 800.000 quả pháo cỡ nòng 122 mm. Giới quan sát phương Tây cho rằng, cùng với kho dự trữ khoảng 3 triệu quả pháo còn lại, việc được cung cấp hơn 1 triệu quả pháo từ Triều Tiên và các hợp đồng sản xuất được ký với Triều Tiên, Belarus, Iran và Syria sẽ giúp Nga tiếp tục thống trị về hỏa lực trong suốt năm nay.

Dù vậy, họ cho rằng, bất chấp những lợi thế này, sự thống trị về hỏa lực của Nga có thể sẽ giảm dần theo thời gian. Mặc dù sản xuất đạn dược của nước này có thể tăng lên nhưng cho đến nay, Nga vẫn phụ thuộc rất nhiều vào việc lấy nòng pháo từ các hệ thống cũ thời Liên Xô được cất giữ trong kho. Đến năm 2025, lượng dự trữ này sẽ cạn kiệt và khả năng sản xuất nòng pháo của Nga không đủ để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Kết quả đến năm 2025, độ chính xác của pháo Nga và số lượng phương tiện sẵn có hiện tại có thể giảm đi. Điều đó sẽ mang lại cho Ukraine và những bên ủng hộ nước này những hy vọng về lâu dài. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng là liệu Mỹ có sẵn sàng duy trì cuộc xung đột trong năm tới hay không, trước khi Ukraine có thể lật ngược tình thế?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phá vỡ tuyến phòng thủ Ukraine ở Rabotino, Kiev bắn rơi 2 máy bay Nga
Nga phá vỡ tuyến phòng thủ Ukraine ở Rabotino, Kiev bắn rơi 2 máy bay Nga

VOV.VN - Nga tuyên bố chọc thủng phòng ngự của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Rabotino, trong khi Ukraine nói rằng các lực lượng nước này đã bắn rới 2 máy bay Nga.

Nga phá vỡ tuyến phòng thủ Ukraine ở Rabotino, Kiev bắn rơi 2 máy bay Nga

Nga phá vỡ tuyến phòng thủ Ukraine ở Rabotino, Kiev bắn rơi 2 máy bay Nga

VOV.VN - Nga tuyên bố chọc thủng phòng ngự của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Rabotino, trong khi Ukraine nói rằng các lực lượng nước này đã bắn rới 2 máy bay Nga.

Ukraine đề nghị EU, Nhật Bản trừng phạt Nga liên quan cái chết của Navalny
Ukraine đề nghị EU, Nhật Bản trừng phạt Nga liên quan cái chết của Navalny

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 20/2 đề nghị Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản áp lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Nga liên quan cái chết của nhân vật đối lập Alexey Navalny.   

Ukraine đề nghị EU, Nhật Bản trừng phạt Nga liên quan cái chết của Navalny

Ukraine đề nghị EU, Nhật Bản trừng phạt Nga liên quan cái chết của Navalny

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 20/2 đề nghị Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản áp lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Nga liên quan cái chết của nhân vật đối lập Alexey Navalny.   

Mỹ tính cung cấp cho Ukraine biến thể tên lửa ATACMS có thể tấn công Crimea
Mỹ tính cung cấp cho Ukraine biến thể tên lửa ATACMS có thể tấn công Crimea

VOV.VN - Theo hai quan chức Mỹ, sau nhiều tháng nhận được yêu cầu từ Ukraine, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách cung cấp cho Kiev biến thể tên lửa ATACMS tầm xa hơn, có thể tấn công vào bán đảo Crimea.

Mỹ tính cung cấp cho Ukraine biến thể tên lửa ATACMS có thể tấn công Crimea

Mỹ tính cung cấp cho Ukraine biến thể tên lửa ATACMS có thể tấn công Crimea

VOV.VN - Theo hai quan chức Mỹ, sau nhiều tháng nhận được yêu cầu từ Ukraine, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách cung cấp cho Kiev biến thể tên lửa ATACMS tầm xa hơn, có thể tấn công vào bán đảo Crimea.

Canada chuyển hơn 800 máy bay không người lái cho Ukraine
Canada chuyển hơn 800 máy bay không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Canada ngày 19/2 thông báo sẽ chuyển hơn 800 máy bay không người lái cho Ukraine, sớm nhất từ mùa Xuân năm nay.

Canada chuyển hơn 800 máy bay không người lái cho Ukraine

Canada chuyển hơn 800 máy bay không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Canada ngày 19/2 thông báo sẽ chuyển hơn 800 máy bay không người lái cho Ukraine, sớm nhất từ mùa Xuân năm nay.

Ukraine thiếu đạn dược tạo cơ hội cho Nga tiến công trên 3 mặt trận
Ukraine thiếu đạn dược tạo cơ hội cho Nga tiến công trên 3 mặt trận

VOV.VN - Business Insider dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, sự chậm trễ của phương Tây trong việc viện trợ vũ khí và đạn dược cho Ukraine có thể tạo cơ hội cho Nga tiến hành các hoạt động tấn công trên ít nhất ba mặt trận.

Ukraine thiếu đạn dược tạo cơ hội cho Nga tiến công trên 3 mặt trận

Ukraine thiếu đạn dược tạo cơ hội cho Nga tiến công trên 3 mặt trận

VOV.VN - Business Insider dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, sự chậm trễ của phương Tây trong việc viện trợ vũ khí và đạn dược cho Ukraine có thể tạo cơ hội cho Nga tiến hành các hoạt động tấn công trên ít nhất ba mặt trận.