Ứng viên DeSantis rút lui: Bất ngờ có thể định hình cuộc đua bầu cử Mỹ 2024

VOV.VN - Ngay sau khi ông DeSantis tuyên bố rút lui khỏi bầu cử Mỹ, viễn cảnh về một cuộc “tái đấu” giữa đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm là Donald Trump vào tháng 11/2024 là khả năng được nhiều người nhắc tới khi mà mùa bầu cử Mỹ chỉ vừa bắt đầu.

Trong cuộc đua bầu cử Mỹ, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis - "ngôi sao” sáng giá của đảng Cộng hòa và là đối thủ nặng ký của ông Trump đã bất ngờ từ bỏ cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống. Không những vậy, ông DeSantis đồng thời tuyên bố ủng hộ ông Trump.

Thông tin này khiến đa số tin rằng khả năng tái đấu giữa ông Trump và ông Biden đã trở nên cao hơn bao giờ hết. Liệu cử tri Mỹ có thực sự thích kịch bản này? Còn yếu tố nào chi phối khả năng định hình cuộc đua bầu cử Mỹ năm nay?

Cơ hội ông Trump vượt qua rào cản duy nhất là bà Haley

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis ngay từ đầu đã được coi là đối thủ nặng ký nhất của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc chạy đua giành suất đề cử của đảng Cộng hòa. Ông DeSantis cũng là hy vọng lớn nhất của các đảng viên bảo thủ những người muốn tìm một ứng cử viên thay thế ông Trump. Việc ông DeSantis tái cử trong cuộc bầu cử Thống đốc bang Florida trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 so với màn thể hiện yếu kém của nhiều đảng viên Cộng hòa khác, kể cả những người được ông Trump ủng hộ, đã giúp uy tín của ông gia tăng đáng kể và khiến ông DeSantis trở thành một đối thủ đáng gờm của ông Trump.

Tuy nhiên, kể từ khi ra tranh cử, ông DeSantis chưa lần nào vượt qua được cựu Tổng thống Donald Trump trong các cuộc khảo sát ý kiến người dân. Ông DeSantis chỉ về về nhì trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa, tiểu bang tiến hành bầu cử sơ bộ đầu tiên ở Mỹ và các ứng viên thường trông đợi vào kết quả cuộc họp kín bầu cử sơ bộ ở bang này để có thể giúp họ trở thành đại diện cho đảng tranh cử tổng thống. Việc không giành được chiến thắng ở Iowa đồng thời cảm thấy không có nhiều cơ hội ở phía trước đã khiến ông DeSantis tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử đồng thời quay sang ủng hộ ông Donald Trump.

Như vậy, ông Trump sẽ chỉ còn một rào cản duy nhất đó là đánh bại cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11. Bà Nikki Haley đứng cuối cùng tại cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa và chưa lần nào vượt qua được ông Trump trong các cuộc khảo sát toàn quốc mặc dù uy tín của bà Haley đã gia tăng đáng kể trong thời gian qua. Theo các nhà phân tích chính trị, cuộc bầu cử tại bang New Hampshire là cơ hội để bà Haley bứt phá giành chiến thắng, hoặc ít nhất là thu hẹp cách biệt về tỉ lệ ủng hộ. Một chiến thắng tại đây có thể giúp bà Haley củng cố vị thế là đối thủ chính của ông Trump cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa và cũng là bước đệm hoàn hảo cho cuộc bỏ phiếu sơ bộ kế tiếp tại bang Nam Carolina, nơi bà có lợi thế lớn khi từng làm thống đốc.

Ngược lại, nếu bà Haley tiếp tục thất bại tại đây thì gần như cơ hội trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa sẽ được trao cho ông Trump. Lịch sử bầu cử sơ bộ cho thấy chưa có ứng cử viên nào thua cuộc sau khi giành chiến thắng ở hai bang đầu tiên là Iowa và New Hampshire.

Theo kết quả của một số cuộc khảo sát, tỷ lệ ủng hộ ông Trump tại New Hampshire đang vượt trội so với bà Haley, chính vì vậy, việc đánh bại ông Trump sẽ là một thách thức không nhỏ cho cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ở chiều ngược lại, bà Haley sẽ là rào cản cuối cùng để ông Trump lần thứ 3 liên tiếp giành được đề cử của đảng Cộng hòa.

Cử tri Mỹ và viễn cảnh tái đấu giữa ông Trump và ông Biden

Hầu hết các dự báo hiện nay đều nghiêng về khả năng diễn ra màn tái đấu giữa ông Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden, hai ứng cử viên nhiều tuối nhất ra tranh cử. Đây cũng là màn tái đấu giữa một đương kim tổng thống và một cựu tổng thống vừa bị đánh bại lần thứ 2 kể từ năm 1892. Ở thời điểm hiện tại, không có nhiều người dân Mỹ hào hứng về màn tái đấu giữa hai ông Donald Trump và Joe Biden. Kết quả một cuộc khảo sát vừa được công bố cho thấy khoảng 59% người dân Mỹ cho biết họ không hào hứng nếu hai ứng cử viên này lại tiếp tục đối đầu sau cuộc bầu cử năm 2020. Chỉ có khoảng 41% cho rằng họ sẽ rất hào hứng hoặc phần nào hào hứng về khả năng này.

Thời điểm hiện nay đã khác rất nhiều so với thời điểm cuộc bầu cử năm 2020 khi cả hai ứng cử viên đã nhiều tuổi hơn và vấn đề tuổi tác là yếu tố mà nhiều người dân Mỹ lo ngại khi họ cho rằng hai ứng cử viên sẽ không đủ sức khỏe hoặc minh mẫn để điều hành đất nước. Yếu tố thứ hai đó là nhiều cử tri Mỹ muốn có những lựa chọn, những gương mặt khác. Yếu tố thứ ba đó là một số bộ phận cử tri không đồng tình với cách điều hành đất nước của đương kim Tổng thống Biden trong khi cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề pháp lý và đã bị truy tố hình sự. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn thì viễn cảnh một cuộc tái đấu giữa cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden đang ngày càng rõ. 

Nhân tố định hình bầu cử Mỹ 2024

Ông Donald Trump đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng ở cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua ở Iowa rồi luôn dẫn đầu trong các cuộc khảo sát và tiếp tục có sự ủng hộ trong đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng ông Trump sẽ phải hầu tòa trong 4 vụ kiện hình sự trong thời gian tới, thời điểm mà các ứng cử viên sẽ đẩy nhanh chiến dịch vận động tranh cử đồng thời cũng sẽ diễn ra các cuộc bầu cử sơ bộ ở một số bang.

Nếu các phán quyết bất lợi cho ông Trump thì chắc chắn điều đó sẽ là rào cản và phần nào làm khó cho chiến dịch vận động cử tri của ông Trump. Vấn đề thứ hai đó là tòa án tối cao bang Colorado và Maine mới đây đã ra phán quyết xóa tên ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ ở các bang này trong khi một số bang khác cũng đang cân nhắc khả năng này. Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ xem xét vấn đề này trong tháng 2 và nếu một phán quyết bất lợi cho ông Trump được đưa ra thì điều đó chắc chắn sẽ chi phối khả năng định hình cuộc đua bầu cử Mỹ năm nay.

Còn về đương kim Tổng thống Joe Biden, do đã nhiều tuổi nên vấn đề sức khỏe cũng là yếu tố đáng lo ngại và có thể ảnh hưởng tới cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ứng cử viên có thể được coi là duy nhất của đảng Dân chủ. Đó là một số vấn đề có thể chi phối khả năng định hình cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Tuy vậy, bầu cử Mỹ luôn có những sự bất ngờ và từ nay cho tới khi hai đảng tổ chức Đại hội vào tháng 7, tháng 8 tới hoặc ngay cả sau đó hoàn toàn có thể xuất hiện những yếu tố bất ngờ tác động tới cuộc bầu cử diễn ra 4 năm một lần ở Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump lên tiếng sau khi đối thủ Ron DeSantis từ bỏ cuộc đua bầu cử sơ bộ
Ông Trump lên tiếng sau khi đối thủ Ron DeSantis từ bỏ cuộc đua bầu cử sơ bộ

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ăn mừng khi nhận được sự ủng hộ của đối thủ vừa từ bỏ cuộc đua trở thành ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hoà - Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Ông Trump cũng bày tỏ mong được hợp tác với Thống đốc bang Florida để đánh bại ông Joe Biden, người nhiều khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Ông Trump lên tiếng sau khi đối thủ Ron DeSantis từ bỏ cuộc đua bầu cử sơ bộ

Ông Trump lên tiếng sau khi đối thủ Ron DeSantis từ bỏ cuộc đua bầu cử sơ bộ

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ăn mừng khi nhận được sự ủng hộ của đối thủ vừa từ bỏ cuộc đua trở thành ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hoà - Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Ông Trump cũng bày tỏ mong được hợp tác với Thống đốc bang Florida để đánh bại ông Joe Biden, người nhiều khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ: Ai thắng trong cuộc tranh luận giữa Nikki Haley và Ron DeSantis
Bầu cử Mỹ: Ai thắng trong cuộc tranh luận giữa Nikki Haley và Ron DeSantis

VOV.VN - Trong phiên tranh luận thứ 5 đêm 10/1 (theo giờ địa phương) diễn ra tại bang Iowa, hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, ông Ron DeSantis và bà Nikki Haley không ngừng công kích lẫn nhau.

Bầu cử Mỹ: Ai thắng trong cuộc tranh luận giữa Nikki Haley và Ron DeSantis

Bầu cử Mỹ: Ai thắng trong cuộc tranh luận giữa Nikki Haley và Ron DeSantis

VOV.VN - Trong phiên tranh luận thứ 5 đêm 10/1 (theo giờ địa phương) diễn ra tại bang Iowa, hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, ông Ron DeSantis và bà Nikki Haley không ngừng công kích lẫn nhau.

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Ứng cử viên đảng Cộng hòa rút lui sau khi được đề cử
Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Ứng cử viên đảng Cộng hòa rút lui sau khi được đề cử

VOV.VN - Đảng Cộng hòa ngày 24/10 đã bỏ phiếu đề cử ông Tom Emmer cho vị trí Chủ tịch Hạ viện, tuy nhiên, Hạ nghị sỹ này đã tự rút lui ngay sau đó.

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Ứng cử viên đảng Cộng hòa rút lui sau khi được đề cử

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Ứng cử viên đảng Cộng hòa rút lui sau khi được đề cử

VOV.VN - Đảng Cộng hòa ngày 24/10 đã bỏ phiếu đề cử ông Tom Emmer cho vị trí Chủ tịch Hạ viện, tuy nhiên, Hạ nghị sỹ này đã tự rút lui ngay sau đó.

Bầu cử Mỹ: Bang California không loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ
Bầu cử Mỹ: Bang California không loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

VOV.VN - Tổng thư ký tiểu bang California ngày 28/12 đã quyết định không xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ bất chấp lời kêu gọi từ một số quan chức bang.

Bầu cử Mỹ: Bang California không loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

Bầu cử Mỹ: Bang California không loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

VOV.VN - Tổng thư ký tiểu bang California ngày 28/12 đã quyết định không xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ bất chấp lời kêu gọi từ một số quan chức bang.

Bầu cử Mỹ: Thêm một tiểu bang loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ
Bầu cử Mỹ: Thêm một tiểu bang loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

VOV.VN - Tổng thư ký tiểu bang Maine đồng thời là quan chức bầu cử hàng đầu của bang này ngày 28/12 đã quyết định xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ theo Tu chính án thứ 14.

Bầu cử Mỹ: Thêm một tiểu bang loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

Bầu cử Mỹ: Thêm một tiểu bang loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

VOV.VN - Tổng thư ký tiểu bang Maine đồng thời là quan chức bầu cử hàng đầu của bang này ngày 28/12 đã quyết định xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ theo Tu chính án thứ 14.

Bị xóa tên ứng viên ở Colorado, cơ hội đắc cử của cựu Tổng thống Trump vẫn lớn
Bị xóa tên ứng viên ở Colorado, cơ hội đắc cử của cựu Tổng thống Trump vẫn lớn

VOV.VN - Tòa án bang Colorado vừa xóa tên Donald Trump khỏi phiếu bầu cử sơ bộ tại đây. Nhưng cánh cửa tái đắc cử tổng thống Mỹ của ông Trump vẫn chưa bị khép lại, thậm chí còn rộng mở hơn.

Bị xóa tên ứng viên ở Colorado, cơ hội đắc cử của cựu Tổng thống Trump vẫn lớn

Bị xóa tên ứng viên ở Colorado, cơ hội đắc cử của cựu Tổng thống Trump vẫn lớn

VOV.VN - Tòa án bang Colorado vừa xóa tên Donald Trump khỏi phiếu bầu cử sơ bộ tại đây. Nhưng cánh cửa tái đắc cử tổng thống Mỹ của ông Trump vẫn chưa bị khép lại, thậm chí còn rộng mở hơn.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump: Ukraine có cách tránh xung đột và tránh mất đất
Cựu Tổng thống Mỹ Trump: Ukraine có cách tránh xung đột và tránh mất đất

VOV.VN - Ông Trump trong cuộc phỏng vấn trên kênh NBC hôm 17/9 cho rằng Ukraine có thể tránh xung đột khiến nhiều quân nhân Ukraine thiệt mạng, đồng thời có thể mất đất ít hơn nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga trước tháng 2/2022.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump: Ukraine có cách tránh xung đột và tránh mất đất

Cựu Tổng thống Mỹ Trump: Ukraine có cách tránh xung đột và tránh mất đất

VOV.VN - Ông Trump trong cuộc phỏng vấn trên kênh NBC hôm 17/9 cho rằng Ukraine có thể tránh xung đột khiến nhiều quân nhân Ukraine thiệt mạng, đồng thời có thể mất đất ít hơn nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga trước tháng 2/2022.