Ba Lan, Slovakia sẽ chuyển giao máy bay tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Muller cho biết Ukraine sẽ sớm nhận được máy bay chiến đấu MiG-29 từ một số quốc gia châu Âu.

Theo đó, chi tiết của hoạt động này sẽ được cung cấp vào thời điểm thích hợp. Ông Muller không tiết lộ danh sách các quốc gia đề cập đến các thỏa thuận cung cấp máy bay cho Ukraine tuy nhiên ông khẳng định Ba Lan sẽ nằm trong số đó.

Thủ tướng Ba Lan Morawiecki trước đó cho biết Ba Lan có thể gửi máy bay chiến đấu MiG-29 tới Ukraine trong vòng 4 đến 6 tuần tới. Ba Lan hiện có ít nhất 29 máy bay loại này. Vào tháng 3, quân đội Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu khả năng lắp đặt tên lửa không đối không tầm trung trên MiG-29 của Ukraine.

Về phần mình, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger cho biết chính phủ Slovakia sẽ sớm đưa ra quyết định gửi máy bay chiến đấu MiG-29 tới Ukraine mà không cần sự đồng ý của Quốc hội. Ông lưu ý rằng chính phủ có đủ thẩm quyền để chuyển giao thiết bị không sử dụng.

Trước đó, truyền thông nước này đã thông tin cho biết quốc hội Slovakia có thể sẽ thông qua một nghị quyết tương ứng về việc cung cấp máy bay cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình thế khó khăn của phương Tây trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine
Tình thế khó khăn của phương Tây trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Liệu các nước như Mỹ, Anh và Pháp có thể vừa cung cấp vũ khí cho Ukraine, bổ sung kho vũ khí của mình và cung cấp vũ khí cho các đồng minh khác hay không?

Tình thế khó khăn của phương Tây trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine

Tình thế khó khăn của phương Tây trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Liệu các nước như Mỹ, Anh và Pháp có thể vừa cung cấp vũ khí cho Ukraine, bổ sung kho vũ khí của mình và cung cấp vũ khí cho các đồng minh khác hay không?

Thế khó của Anh sau khi viện trợ các vũ khí tiên tiến cho Ukraine
Thế khó của Anh sau khi viện trợ các vũ khí tiên tiến cho Ukraine

VOV.VN - Anh không có đủ ngân sách đáp ứng các cam kết quân sự sau khi lấy ra quá nhiều vũ khí để hỗ trợ cho quân đội Ukraine, các nguồn tin quốc phòng giấu tên nhận định với Sky News ngày 6/2.

Thế khó của Anh sau khi viện trợ các vũ khí tiên tiến cho Ukraine

Thế khó của Anh sau khi viện trợ các vũ khí tiên tiến cho Ukraine

VOV.VN - Anh không có đủ ngân sách đáp ứng các cam kết quân sự sau khi lấy ra quá nhiều vũ khí để hỗ trợ cho quân đội Ukraine, các nguồn tin quốc phòng giấu tên nhận định với Sky News ngày 6/2.

Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine
Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 2/2 nói rằng khi lựa chọn viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đức đã cẩn trọng xem xét mọi quyết định để tránh đi quá xa, ngăn ngừa nguy cơ xung đột nổ ra giữa NATO và Nga.

Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine

Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 2/2 nói rằng khi lựa chọn viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đức đã cẩn trọng xem xét mọi quyết định để tránh đi quá xa, ngăn ngừa nguy cơ xung đột nổ ra giữa NATO và Nga.