Vụ bắn hạ phi cơ Ấn Độ: Pakistan sẽ thả phi công để xoa dịu tình hình

VOV.VN - Quan hệ Ấn Độ-Pakistan vẫn khá căng thẳng sau các vụ đụng độ ở Kashmir và việc máy bay quân sự Ấn Độ bị bắn rơi. Ấn Độ đang chờ Pakistan thả phi công.

Ấn Độ hiện đang đợi chờ phía Pakistan phóng thích một phi công quân sự lái chiếc máy bay bị phía Pakistan bắn rơi trên bầu trời vùng Kashmir vào hôm 27/2.

Việc thả phi công Ấn Độ sẽ là hành động thiện chí có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng đang rất lớn ở vùng biên tranh chấp này.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố rằng viên phi công nói trên sẽ được thả vào hôm 1/3 như một “cử chỉ hòa bình”.

Ảnh trích xuất từ video ghi cảnh phi công Ấn Độ bị bắt. Video đăng tải trên mạng xã hội.

Chiếc máy bay chiến đấu của Ấn Độ bị bắn hạ trong một cuộc không chiến giữa các chiến đấu cơ của Ấn Độ và Pakistan.

Bất chấp việc viên phi công sẽ được thả, căng thẳng ở vùng biên vẫn tiếp tục vào hôm 28/2. Tướng Lục quân Ấn Độ Surinder Singh Bahal phát biểu tại một cuộc họp báo chung của Hải-Lục-Không quân Ấn Độ ở thủ đô New Delhi vào hôm 28/2 rằng Ấn Độ vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

Phía Pakistan cho biết 4 dân thường đã thiệt mạng do hỏa lực Ấn Độ bắn qua đường ranh giới kiểm soát (LoC) chia tách hai phần Kashmir do Ấn Độ và do Pakistan kiểm soát. Quân đội Ấn Độ tố Pakistan đã khơi mào đấu súng vào hôm 28/2.

Tuyên bố của Thủ tướng Pakistan Khan xuất hiện sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng “toàn bộ đất nước sát cánh với các binh sĩ”.

Hôm 27/2, Pakistan cho biết không quân của họ đã bắn hạ 2 máy bay tiêm kích Ấn Độ trên bầu trời Kashmir. Ấn Độ xác nhận bị mất một phi cơ, đồng thời cho biết họ đã bắn rơi một máy bay phản lực của Pakistan để đáp trả.

Chỉ huy không đoàn Ấn Độ Abhinandan đã bị Pakistan giam giữ kể từ đó. Pakistan đã khiến Ấn Độ tức giận khi đăng video ghi cảnh viên phi công này bị bắt – video sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã kêu gọi người dân nước này đứng vững như thạch trước những kẻ khủng bố muốn “gây bất ổn định” cho nước ông.

Căng thẳng leo thang đã dẫn tới việc đóng cửa không phận Pakistan, gây xáo trộn hàng ngàn chuyến bay trên thế giới trong hai ngày liên tục. Không phận Pakistan nằm trên một trong các tuyến bay chính từ Đông Nam Á tới châu Âu.

Phẫn uất âm ỉ

Duyên cớ trực tiếp cho cuộc đối đầu gần đây nhất giữa đôi bên là một vụ đánh bom xe tự sát vào hôm 14/2 ở phần lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 40 binh lính bán quân sự của Ấn Độ thiệt mạng. Ấn Độ đổ lỗi về vụ này cho nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed- đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh Ấn Độ ở khu vực này từ khi bắt đầu phong trào nổi dậy vào thập niên 1980. Nhóm Jaish-e-Mohammed đóng ở Pakistan.

Hôm 28/2 Thủ tướng Ấn Độ Modi nói: “Thế giới đang theo dõi ý chí tập thể của chúng ta. Chúng ta tin tưởng ở năng lực của quân đội chúng ta và do vậy, một điều cực kỳ cần thiết là không để bất cứ điều gì xảy ra có thể làm tổn hại tinh thần chiến đấu của họ, hoặc tạo cơ hội cho kẻ thù chống lại chúng ta”.

Bình luận của ông Modi xuất hiện chỉ vài giờ sau khi danh tính của viên phi công Ấn Độ được xác định.

Tướng Vijay Kumar Singh - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ, đăng một đoạn tweet trên tài khoản Twitter cá nhân mình mô tả Abhinandan là “hiện thân của một người lính can đảm, vị tha và kiên cường về ý chí”. Ông kêu gọi đưa phi công về an toàn.

Đoạn tweet của Quốc vụ khanh Singh nêu rằng trong thời khắc thử thách này, “cả đất nước đoàn kết như một, phía sau anh ấy và gia đình anh ấy”.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã gọi việc Pakistan công bố đoạn video về viên phi công bị bắt là một sự “phô bày thô thiển” và là một “hành động xâm lược khi không bị khiêu khích”.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Khan nói rằng bất cứ sự leo thang nào nữa giữa hai quốc gia sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hai nhà lãnh đạo. Ông cảnh báo rằng vì cả Pakistan và Ấn Độ đều sở hữu vũ khí hạt nhân nên bất cứ sự tính toán nhầm nào trong xung đột đều vô cùng nguy hiểm.

Ông Khan nói: “Lịch sử thế giới cho chúng ta biết rằng có những tính toán sai lầm trong chiến tranh. Nhưng câu hỏi của tôi dành cho chính phủ Ấn Độ là: Với vũ khí mà chúng tôi và các ngài đang có, liệu chúng ta có thể chấp nhận được sự tính toán nhầm hay không... Mọi thứ sẽ không nằm trong sự kiểm soát của tôi cũng như không trong sự kiểm soát của ông Narenda Modi”.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bùng lên từ giữa tháng 2/2019, nóng lên thêm nữa vào hôm 27/2 khi Pakistan tuyên bố không quân nước này đã bắn rơi 2 máy bay Ấn Độ ở vùng tranh chấp Kashmir.

Thế đối đầu đó xuất hiện vào thời điểm một ngày sau khi Ấn Độ nói họ mở các cuộc không kích vào lãnh thổ Pakistan.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều kiểm soát các phần của Kashmir nhưng mỗi bên nhận chủ quyền đối với toàn bộ vùng Kashmir này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Trung Quốc về xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan
Phản ứng của Trung Quốc về xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thể hiện các phản ứng đầu tiên của nước này trước xung đột biên giới giữa Pakistan và Ấn Độ.

Phản ứng của Trung Quốc về xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan

Phản ứng của Trung Quốc về xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thể hiện các phản ứng đầu tiên của nước này trước xung đột biên giới giữa Pakistan và Ấn Độ.

Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị khủng bố cao trên lãnh thổ Pakistan
Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị khủng bố cao trên lãnh thổ Pakistan

VOV.VN - Trước tình hình này, để duy trì quan hệ song phương mạnh mẽ với Trung Quốc, Pakistan chịu sức ép phải áp dụng các chiến lược chống khủng bố hiệu quả.

Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị khủng bố cao trên lãnh thổ Pakistan

Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị khủng bố cao trên lãnh thổ Pakistan

VOV.VN - Trước tình hình này, để duy trì quan hệ song phương mạnh mẽ với Trung Quốc, Pakistan chịu sức ép phải áp dụng các chiến lược chống khủng bố hiệu quả.

Liên Hợp Quốc và Mỹ kêu gọi giảm căng thẳng Ấn Độ-Pakisan
Liên Hợp Quốc và Mỹ kêu gọi giảm căng thẳng Ấn Độ-Pakisan

VOV.VN - Cả Liên Hợp Quốc và Mỹ cùng nỗ lực làm giảm căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan sau các va chạm ở khu vực Kashmir.

Liên Hợp Quốc và Mỹ kêu gọi giảm căng thẳng Ấn Độ-Pakisan

Liên Hợp Quốc và Mỹ kêu gọi giảm căng thẳng Ấn Độ-Pakisan

VOV.VN - Cả Liên Hợp Quốc và Mỹ cùng nỗ lực làm giảm căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan sau các va chạm ở khu vực Kashmir.

Ấn Độ không kích khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát
Ấn Độ không kích khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát

VOV.VN - Phía Ấn Độ cho biết máy bay chiến đấu của họ đã không kích các vị trí mà họ gọi là trại khủng bố tại khu vực Kashmir, phần do Pakistan kiểm soát.

Ấn Độ không kích khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát

Ấn Độ không kích khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát

VOV.VN - Phía Ấn Độ cho biết máy bay chiến đấu của họ đã không kích các vị trí mà họ gọi là trại khủng bố tại khu vực Kashmir, phần do Pakistan kiểm soát.

Căng thẳng với Pakistan, Ấn Độ đóng cửa ít nhất 4 sân bay ở miền Bắc
Căng thẳng với Pakistan, Ấn Độ đóng cửa ít nhất 4 sân bay ở miền Bắc

VOV.VN - Ấn Độ đóng cửa ít nhất 4 sân bay ở miền Bắc sau khi các chiến đấu cơ Pakistan vượt biên giới tranh chấp vào vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 27/2.

Căng thẳng với Pakistan, Ấn Độ đóng cửa ít nhất 4 sân bay ở miền Bắc

Căng thẳng với Pakistan, Ấn Độ đóng cửa ít nhất 4 sân bay ở miền Bắc

VOV.VN - Ấn Độ đóng cửa ít nhất 4 sân bay ở miền Bắc sau khi các chiến đấu cơ Pakistan vượt biên giới tranh chấp vào vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 27/2.