Xung đột leo thang căng thẳng khi Nga và Ukraine liên tiếp giáng đòn nặng nề

VOV.VN - Ngày 5/12, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tấn công hai căn cứ quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng UAV. Trong khi đó, quân đội Nga cùng ngày tiếp tục tập kích tên lửa diện rộng vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Nga và Ukraine đều tung đòn tấn công

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 3 quân nhân đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng UAV thời Liên Xô vào hai căn cứ không quân ở vùng Ryazan, phía Đông Nam Nga và ở vùng Saratov của Nga.

Căn cứ không quân Engels ở Saratov, nơi tập trung máy bay ném bom chiến lược của Nga, đã được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa vào Ukraine. Các nhà phân tích quân sự cho biết Nga đã sử dụng máy bay tầm xa đóng tại căn cứ để bắn tên lửa hành trình vào Ukraine.

Phía Ukraine không công khai nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào hai sân bay quân sự này.

Sau vụ nổ, cố vấn của Tổng thổng Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak viết trên Twitter: “Nếu một thứ gì đó được phóng vào không phận của các quốc gia khác, sớm muộn gì các vật thể bay không xác định cũng sẽ quay trở lại điểm xuất phát”.

Không có bằng chứng cho thấy vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã được sử dụng trong cuộc tấn công bằng UAV. Kể từ tháng 6, Mỹ đã cung cấp cho lực lượng Ukraine 20 bệ phóng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS và một số lượng lớn tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh với tầm bắn khoảng 80km. Ukraine đã sử dụng hệ thống HIMARS để tấn công các kho đạn dược, mạng lưới cung cấp hậu cần và trung tâm chỉ huy của Nga trên lãnh thổ Ukraine.  

The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đã chỉnh sửa các bệ phóng tên lửa HIMARS trước khi cung cấp cho Ukraine để chúng không thể bắn tên lửa tầm xa. Điều này cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nỗ lực để cân bằng sự hỗ trợ cho Ukraine trước nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga.

Trong một thông báo được đưa ra sau vụ tấn công, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng bởi tên lửa Nga. Bên cạnh thiệt hại về người, các cơ sở hạ tầng năng lượng tại các khu vực Vinnytsia, Kiev, Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odessa, Khmelnytskyi và Cherkasy đều bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Zelensky xác nhận các khu vực trên đang rơi vào tình trạng mất điện nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Kể từ tháng 10, Nga đã nhiều lần tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái, với nhiều cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Giới chức Ukraine cho rằng các cuộc tấn công của Nga là một nỗ lực có chủ ý nhằm gây ảnh hưởng tới hệ thống sưởi, điện và nước của dân thường trong mùa đông.

John Kirby, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ để giúp Ukraine tự vệ.

“Những cuộc tấn công này chỉ là một lời nhắc nhở về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu dân sự”, ông Kirby nói.

Mục tiêu của Nga và Ukraine

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, các quan chức Nga đã thông báo cho Tổng thống Putin về sự cố tại các cơ sở không quân ở vùng Saratov và Ryazan.

Nga đã cáo buộc Ukraine đứng sau hàng loạt vụ tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Nếu Ukraine đứng sau vụ nổ hôm 5/12, điều này cho thấy khả năng Kiev sẽ mở rộng tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Sân bay Dyagilevo cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hơn 500km, trong khi sân bay Engels cách đó khoảng 700km.

Kể từ những tháng đầu tiên của cuộc xung đột ở Ukraine, đã xảy ra nhiều vụ tấn công các căn cứ quân sự của Nga gần Ukraine, bao gồm một loạt các cuộc tấn công ở khu vực Belgorod của Nga. Các phương tiện không người lái của Ukraine từng tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol và nhắm vào hải quân Nga ở Crimea.

Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm mục đích làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của Nga mang thiết bị quân sự và binh sĩ đến chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga cũng đổ lỗi cho Ukraine về một loạt cuộc tấn công vào Crimea, bán đảo Nga sáp nhập vào năm 2014. Một vụ nổ làm hư hại cây cầu nối Nga với Crimea vào tháng 10 cho thấy Ukraine có thể tấn công các mục tiêu mang tính biểu tượng và chiến lược quan trọng đối với Điện Kremlin.

Hãng thông tấn TASS đưa tin rằng một phần của cây cầu Crimea bị hư hỏng đã mở trở lại cho ô tô lưu thông vào ngày 5/12. Tổng thống Putin lái xe ô tô chở Phó Thủ tướng Marat Khusnullin qua cầu Crimea để kiểm tra tiến độ sửa chữa sau vụ nổ hồi tháng 10, yêu cầu đưa cây cầu trở lại “trạng thái hoàn hảo”.

Theo các quan chức Ukraine, một loạt tên lửa khác của Nga trong cuộc tấn công ngày 5/12 đã nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp của Ukraine chỉ trong một đêm. Ba tên lửa của Nga đã đánh trúng một khu công nghiệp gần thành phố Kryviy Rih ở miền Nam Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các cuộc tập kích tên lửa diện rộng của quân đội nước này nhằm làm suy yếu khả năng của Ukraine trong việc đưa binh sĩ, vũ khí, trang thiết bị quân sự ra tiền tuyến.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine, với việc Nga tiến hành 7 cuộc tấn công bằng tên lửa và 32 cuộc không kích dọc theo chiến tuyến trong ngày qua.

Lực lượng Nga đã tập trung hỏa lực vào mặt trận phía Đông Ukraine sau khi rút khỏi thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine vào tháng 11. Nga đã tiến quân vào thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine, nơi giao tranh ác liệt kéo dài nhiều tháng.

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh công bố hôm 5/12, Nga đã giảm tần suất các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine trong những tháng gần đây. Cơ quan này cho biết, Nga hiện thực hiện khoảng hàng chục vụ tấn công mỗi ngày, giảm từ mức cao nhất lên tới 300 cuộc tấn công mỗi ngày vào tháng 3.

“Việc giảm số lần tấn công có thể là kết quả của mối đe dọa gia tăng từ lực lượng phòng không Ukraine, hạn chế về số giờ bay dành cho máy bay Nga và điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông”, Bộ Quốc phòng Anh nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Ukraine: Nga huy động lực lượng làm gia tăng mối đe dọa
Tướng Ukraine: Nga huy động lực lượng làm gia tăng mối đe dọa

VOV.VN - Tướng Oleksander Syrskyi - chỉ huy lực lượng trên bộ của Ukraine ngày 5/12 đánh giá, việc huy động quân sự gần đây của Nga đã làm gia tăng mối đe dọa quân sự ở Ukraine, với việc những binh sĩ Nga được huấn luyện kỹ lưỡng hơn hiện đã đến tiền tuyến.

Tướng Ukraine: Nga huy động lực lượng làm gia tăng mối đe dọa

Tướng Ukraine: Nga huy động lực lượng làm gia tăng mối đe dọa

VOV.VN - Tướng Oleksander Syrskyi - chỉ huy lực lượng trên bộ của Ukraine ngày 5/12 đánh giá, việc huy động quân sự gần đây của Nga đã làm gia tăng mối đe dọa quân sự ở Ukraine, với việc những binh sĩ Nga được huấn luyện kỹ lưỡng hơn hiện đã đến tiền tuyến.

Ukraine: Nga phải dừng sử dụng UAV cảm tử của Iran vì thời tiết
Ukraine: Nga phải dừng sử dụng UAV cảm tử của Iran vì thời tiết

VOV.VN - Nga đã dừng sử dụng các UAV cảm tử ở Ukraine bởi chúng hoạt động không hiệu quả trong thời tiết lạnh giá, một quan chức Ukraine nhận định.

Ukraine: Nga phải dừng sử dụng UAV cảm tử của Iran vì thời tiết

Ukraine: Nga phải dừng sử dụng UAV cảm tử của Iran vì thời tiết

VOV.VN - Nga đã dừng sử dụng các UAV cảm tử ở Ukraine bởi chúng hoạt động không hiệu quả trong thời tiết lạnh giá, một quan chức Ukraine nhận định.

Nga tiết lộ mục đích chính của cuộc tấn công bằng tên lửa vào nhiều khu vực ở Ukraine
Nga tiết lộ mục đích chính của cuộc tấn công bằng tên lửa vào nhiều khu vực ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/12 cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa của nước này vào nhiều khu vực của Ukraine nhằm mục tiêu làm gián đoạn quá trình vận chuyển nhân lực, vũ khí do phương Tây cung cấp, cũng như trang thiết bị tới tiền tuyến.

Nga tiết lộ mục đích chính của cuộc tấn công bằng tên lửa vào nhiều khu vực ở Ukraine

Nga tiết lộ mục đích chính của cuộc tấn công bằng tên lửa vào nhiều khu vực ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/12 cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa của nước này vào nhiều khu vực của Ukraine nhằm mục tiêu làm gián đoạn quá trình vận chuyển nhân lực, vũ khí do phương Tây cung cấp, cũng như trang thiết bị tới tiền tuyến.

Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Moldova, gần biên giới Ukraine
Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Moldova, gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ Moldova khi lực lượng phòng không Ukraine đáp trả làn sóng tấn công của Nga ngày 5/12. Một chuyên gia Nga cho rằng các mảnh vỡ này là từ một quả tên lửa phòng không của Ukraine.

Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Moldova, gần biên giới Ukraine

Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Moldova, gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ Moldova khi lực lượng phòng không Ukraine đáp trả làn sóng tấn công của Nga ngày 5/12. Một chuyên gia Nga cho rằng các mảnh vỡ này là từ một quả tên lửa phòng không của Ukraine.

Hệ thống HIMARS Mỹ gửi cho Ukraine bị giảm uy lực vào mùa đông?
Hệ thống HIMARS Mỹ gửi cho Ukraine bị giảm uy lực vào mùa đông?

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định rằng, điều kiện thời thiết khắc nghiệt của mùa đông ở Ukraine có thể khiến sức mạnh của HIMARS giảm, trong bối cảnh Nga tuyên bố nâng cấp phần mềm phòng không đối phó hệ thống này.

Hệ thống HIMARS Mỹ gửi cho Ukraine bị giảm uy lực vào mùa đông?

Hệ thống HIMARS Mỹ gửi cho Ukraine bị giảm uy lực vào mùa đông?

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định rằng, điều kiện thời thiết khắc nghiệt của mùa đông ở Ukraine có thể khiến sức mạnh của HIMARS giảm, trong bối cảnh Nga tuyên bố nâng cấp phần mềm phòng không đối phó hệ thống này.

Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công 2 sân bay, khiến 3 người thiệt mạng
Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công 2 sân bay, khiến 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào 2 căn cứ không quân của Nga ở vùng Ryazan và Saratov đã khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 2 máy bay bị hư hại nhẹ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 5/12.

Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công 2 sân bay, khiến 3 người thiệt mạng

Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công 2 sân bay, khiến 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào 2 căn cứ không quân của Nga ở vùng Ryazan và Saratov đã khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 2 máy bay bị hư hại nhẹ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 5/12.