Xung đột Nga - Ukraine: "Kẻ thù" lớn nhất của Kiev là thời gian

VOV.VN - Cuộc phản công sắp tới của Ukraine được đánh giá là rất quan trọng, có thể sẽ xác định cục diện của xung đột. Trong khi Ukraine không tiết lộ nhiều thông tin, Nga dường như sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc phản công nào của Kiev.

“Giờ G” phản công của Ukraine sắp điểm?

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, các lực lượng của Ukraine đang chờ đợi thời tiết ấm lên giúp mặt đất cứng hơn và khả năng di chuyển dễ dàng hơn để tiến hành phản công, trong khi đó Nga cũng đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công toàn diện.

“30-60 ngày tiếp theo của xung đột Nga - Ukraine sẽ rất quan trọng. Thời tiết đang trở nên tốt hơn và Ukraine đang tích hợp các khả năng chiến đấu mới. Họ có cơ hội, nhưng rủi ro vẫn rất cao”, Tướng Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Frank McKenzie, hiện là Giám đốc điều hành của Viện An ninh Quốc gia và Toàn cầu tại Đại học Nam Florida, đánh giá.

Người đứng đầu Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, cho biết, Ukraine đã gửi các đơn vị được huấn luyện kỹ lưỡng tới thành phố Bakhmut ở Donetsk, nơi diễn ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng qua. Ông Prigozhin nói thêm rằng, khi thời tiết ấm hơn, các lực lượng Ukraine sẽ tiến hành phản công.

“Thời gian vào tháng 5 sẽ rất quan trọng. Thời tiết tốt hơn sẽ thuận lợi cho việc di chuyển của thiết bị quân sự và binh sĩ, do vậy, đặc điểm của các hoạt động chiến đấu sẽ thay đổi. Điều này đặc biệt quan trọng ở Donbass, nơi mạng lưới giao thông gây khó khăn cho việc chiến đấu khi mặt đất trở nên lầy lội, nhiều bùn do thời tiết xấu”, Nick Reynolds, nhà nghiên cứu tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute - RUSI), cho biết.

Tại một cuộc họp của các đồng minh của Ukraine vào tuần trước ở Ramstein, Đức, đã có thêm những cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong vài tuần qua, Ukraine đã nhận được xe tăng Leopard 2 từ Đức và xe tăng Challenger 2 từ Anh. Ngoài ra, các lô vũ khí gửi tới Kiev cũng bao gồm xe tăng hạng nhẹ Marder của Đức, xe chiến đấu bộ binh Stryker của Mỹ và xe cơ động bộ binh Cougar.

“Ukraine sẽ có một số thiết bị mới từ phương Tây, tuy nhiên, theo vụ rò rỉ tài liệu của Mỹ gần đây, vẫn còn những thiếu sót nghiêm trọng mà các đối tác của Ukraine chưa thể khắc phục, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không”, ông Reynolds nói.

Các tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho thấy các quan chức Mỹ lo ngại về mạng lưới phòng không của Ukraine bị suy yếu trước làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, đồng thời lưu ý cần phải chuyển một lượng lớn vũ khí cho Kiev.  

“Ukraine vẫn còn thiếu nhiều thiết bị quân sự nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”, ông Reynolds cho hay.

Ukraine đã phát động nhiều cuộc phản công vào năm 2022 để giành lại khu vực xung quanh Chernihiv và Sumy, hướng tới Izyum và Kherson. Ở cuộc phản công vào mùa xuân này, Ukraine cần nỗ lực giành lại những khu vực hiện do Nga kiểm soát để chứng minh rằng nước có thể sử dụng thành công sự hỗ trợ quân sự của phương Tây và cuộc xung đột không rơi vào bế tắc.

“Sự hỗ trợ cho Ukraine có thể sẽ không tăng lên. Ukraine cần một chiến thắng lớn trên chiến trường để thuyết phục các đồng minh của họ tiếp tục ủng hộ. Thời gian không còn nhiều. Phương Tây có thể tiếp tục ủng hộ Ukraine hoặc mất kiên nhẫn. Vì vậy, thời gian là ‘kẻ thù’ lớn nhất của Ukraine. Trong khi đó, Nga tỏ ra không e ngại trước cuộc phản công của Ukraine”, Pushan Dutt, Giáo sư kinh tế và chính trị tại INSEAD ở Singapore, nói.

Thế trận Nga – Ukraine trước cuộc phản công của Kiev

Tuần này, Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov, nói rằng Nga đã chuyển sang thế phòng thủ trong tất cả các khu vực chiến đấu ngoại trừ Bakhmut, nơi cả Moscow và Kiev đều đã tổn thất lớn.

Theo một số chuyên gia quân sự, Nga đang tìm cách tăng cường binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, những nỗ lực tuyển thêm 400.000 binh sĩ đã khiến các quan chức chính phủ Nga lo ngại về tình trạng thiếu lực lượng lao động, Washington Post dẫn các tài liệu tình báo mật của Mỹ.

Chuyên gia Reynolds nhận định, ngay cả khi tháng tới là thời điểm rất quan trọng, kết quả của cuộc xung đột vẫn chưa được quyết định và tình hình “bất phân tháng bại” sẽ diễn ra trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Ông Reynolds cho rằng, sự không chắc chắn về việc phương Tây tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine sẽ gây bất lợi cho Kiev trong cuộc xung đột vào thời gian tới, mặc dù đã có những kế hoạch hỗ trợ quân sự dài hạn hơn trong những tháng gần đây.

“Nếu các nước phương Tây thực sự nghiêm túc muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột, họ cần nhìn xa hơn trong việc hỗ trợ Kiev trong cuộc phản công”, ông nói.

Tuần trước, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đã khiến dư luận bối rối khi hạ thấp ý tưởng về một trận đánh lớn của Ukraine mà thay vào đó nhận định rằng “sẽ không đúng khi chỉ nói về một cuộc phản công”.

“Các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành nhiều hoạt động khác nhau và mọi người không nên mong đợi một thông báo chính thức về một cuộc phản công, do tính chất phức tạp của nó”.

Tài liệu quân sự bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cũng đưa ra khả năng Ukraine sẽ bảo mật thông tin chi tiết về các kế hoạch sắp tới nhằm chống lại sự tiến công của Nga, vốn có thể định hình kết quả của cuộc xung đột.

“Thất bại trong cuộc phản công sắp tới có thể dẫn đến cuộc xung đột kéo dài ảnh hưởng đến toàn cầu. Ukraine cần phải có những bước đi đúng đắn”, Mark Temnycky, thành viên không thường trực tại Trung tâm Á-Âu của Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết./.

Những trở ngại đối với Ukraine trước cuộc phản công quyết định

VOV.VN - Cuộc phản công của Ukraine được dự đoán sẽ diễn ra trong những tuần tới. Gần như không ai biết chính xác nơi nào hoặc khi nào nó sẽ diễn ra. Tuy nhiên, nhìn vào lực lượng tấn công của Ukraine từ tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, đây là một lực lượng lớn nhưng lại có nhiều điểm yếu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tập kích Ukraine bằng máy bay và UAV gây ra một số thương vong
Nga tập kích Ukraine bằng máy bay và UAV gây ra một số thương vong

VOV.VN - Nga đã mở đợt không kích mới vào một số nơi trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, vào sáng 28/4, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và một số tòa nhà bị phá hủy. Đây là lần Nga đầu tiên tấn công trở lại Kiev sau hơn 1 tháng.

Nga tập kích Ukraine bằng máy bay và UAV gây ra một số thương vong

Nga tập kích Ukraine bằng máy bay và UAV gây ra một số thương vong

VOV.VN - Nga đã mở đợt không kích mới vào một số nơi trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, vào sáng 28/4, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và một số tòa nhà bị phá hủy. Đây là lần Nga đầu tiên tấn công trở lại Kiev sau hơn 1 tháng.

Nga đủ lực tài chính tiếp tục xung đột Ukraine bất chấp các lệnh trừng phạt
Nga đủ lực tài chính tiếp tục xung đột Ukraine bất chấp các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Theo các tài liệu quân sự Mỹ bị rò rỉ, tình báo Mỹ cho rằng Nga vẫn sẽ có khả năng tài chính để duy trì xung đột với Ukraine trong ít nhất một năm nữa, ngay cả khi hứng chịu các lệnh trừng phạt ngày càng nặng nề và chưa từng có tiền lệ.

Nga đủ lực tài chính tiếp tục xung đột Ukraine bất chấp các lệnh trừng phạt

Nga đủ lực tài chính tiếp tục xung đột Ukraine bất chấp các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Theo các tài liệu quân sự Mỹ bị rò rỉ, tình báo Mỹ cho rằng Nga vẫn sẽ có khả năng tài chính để duy trì xung đột với Ukraine trong ít nhất một năm nữa, ngay cả khi hứng chịu các lệnh trừng phạt ngày càng nặng nề và chưa từng có tiền lệ.

Cận cảnh tuyến phòng thủ 3 lớp lợi hại của Nga nhằm ngăn Ukraine đột kích
Cận cảnh tuyến phòng thủ 3 lớp lợi hại của Nga nhằm ngăn Ukraine đột kích

VOV.VN - Những hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy Nga đã đào các hào chống tăng dài khoảng 30km gần thị trấn Polohy, phía Đông Nam Ukraine. Phía sau các chiến hào này là rào chắn “răng rồng” bằng bê tông. Xa hơn nữa là chiến hào phòng thủ, nơi quân đội Nga đồn trú.

Cận cảnh tuyến phòng thủ 3 lớp lợi hại của Nga nhằm ngăn Ukraine đột kích

Cận cảnh tuyến phòng thủ 3 lớp lợi hại của Nga nhằm ngăn Ukraine đột kích

VOV.VN - Những hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy Nga đã đào các hào chống tăng dài khoảng 30km gần thị trấn Polohy, phía Đông Nam Ukraine. Phía sau các chiến hào này là rào chắn “răng rồng” bằng bê tông. Xa hơn nữa là chiến hào phòng thủ, nơi quân đội Nga đồn trú.