Quốc hội Afghanistan bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với 2 Bộ trưởng
Hai Bộ trưởng bị bỏ phiếu bất tín nhiệm là Bộ trưởng Quốc phòng Abdul Rahim Wardak và Bộ trưởng Nội vụ Bismullah Mohammadi.
Ngày 4/8, quốc hội Afghanistan đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với 2 Bộ trưởng trong chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai; đồng thời yêu cầu ông Hamid Karzai nhanh chóng chỉ định các Bộ trưởng mới thay thế.
Hai Bộ trưởng bị bỏ phiếu bất tín nhiệm là Bộ trưởng Quốc phòng Abdul Rahim Wardak và Bộ trưởng Nội vụ Bismullah Mohammadi. Trong đó Bộ trưởng Wardak là người được các đồng minh phương Tây của Afghanistan ủng hộ và Bộ trưởng Mohammadi là một đồng minh chủ chốt của Tổng thống Karzai.
![]() |
|
Bộ trưởng Quốc phòng Abdul Rahim Wardak |
Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này được xem là “một cú đấm mạnh” đối với chính phủ của Tổng thống Karzai trong thời điểm nội các của ông đang cố công xây dựng hình ảnh một Afghanistan ổn định trước thời điểm các lực lượng binh sĩ nước ngoài chuẩn bị rời khỏi Afghanistan.
Trước đó, Bộ trưởng Wardak và Bộ trưởng Mohammadi đã có phiên chất vấn trước Quốc hội về tình hình bất ổn an ninh tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan thời gian gần đây dẫn đến vụ ám sát một số quan chức cấp cao tại Afghanistan cũng như những cáo buộc liên quan đến các vụ tham nhũng tại các bộ này.
![]() |
|
Bộ trưởng Nội vụ Bismullah Mohammadi |
Hiện chưa rõ là khi nào thì ông Wardak và ông Mohammadi sẽ phải từ chức. Theo luật định, Tổng thống Karzai vẫn có quyền giữ lại các Bộ trưởng này trong nội các trong một thời gian.
Các quan chức Afghanistan cho biết, cuối tháng trước, hơn 300 đạn pháo hạng nặng và rốckét đã bắn từ Pakistansang tỉnh miền Đông Kunar của Afghanistan làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Chính phủ Afghanistan đã cảnh báo phía Pakistan rằng nếu tiếp tục xảy ra các vụ pháo kích qua biên giới, quan hệ giữa hai nước láng giềng vốn không dễ chịu sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Pakistanphủ nhận cáo buộc này./.

