Quốc hội Afghanistan lại bác bỏ danh sách nội các mới
Nhiều ý kiến lo ngại, Afghanistan sẽ không thể có một Chính phủ mới trước Hội nghị quốc tế về Afghanistan, theo yêu cầu của Mỹ và các nước phương Tây.
>> Quốc hội Afghanistan xem xét danh sách 16 thành viên nội các mới
Quốc hội Afghanistan, hôm nay bác bỏ gần một nửa các nhân vật được Tổng thống nước này Hamid Kazai đề cử trong danh sách nội các thứ hai. Quốc hội chỉ phê chuẩn 7 trên tổng số 17 ứng cử viên bộ trưởng.
Đây được xem là một dấu hiệu không mấy tốt lành với ông Kazai, trong bối cảnh chỉ còn 12 ngày nữa là tới Hội nghị quốc tế về Afghanistan, diễn ra tại thủ đô London, Anh.
Ngày 2/1 vừa qua, Quốc hội đã bác bỏ gần 2/3 vị trí bộ trưởng và cho rằng, những người này không đủ năng lực. Quốc hội chỉ chấp thuận 7 nhân vật do Tổng thống Kazai đề cử, trong đó có các vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, Tài chính và Nội vụ.
Ngày 9/1, Phó Tổng thống Mohammad Karim Khalilili đã công bố danh sách nội các mới, trong đó có 3 phụ nữ. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống, ông Zalmai Rasoul được đề cử giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Trong số các vị trí được chấp thuận trong cuộc bỏ phiếu lần hai diễn ra hôm nay, có chức Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tư pháp.
Tổng thống Kazai sẽ phải lần thứ 3 trình Quốc hội danh sách nội các mới. Đã có nhiều ý kiến lo ngại, Afghanistan sẽ không thể có một Chính phủ mới trước Hội nghị Quốc tế về Afghanistan, theo yêu cầu của Mỹ và các nước phương Tây. Người phát ngôn của Tổng thống Kazai tuyên bố, Tổng thống đã sẵn sàng cho một danh sách thứ 3, nhằm thay thế những vị trí bị bác bỏ./.