Quốc hội Bồ Đào Nha thông qua dự luật ngân sách 2011
Ngày 3/11, Quốc hội Bồ Đào Nha đã thông qua dự luật ngân sách 2011 nhằm giảm mạnh thâm hụt ngân sách, đưa nước này thoát khỏi khủng hoảng nợ.
>> Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về nhập cư trái phép/ Liên Hợp Quốc bầu 5 thành viên mới HĐBA
Cũng giống như một số nước châu Âu khác, Bồ Đào Nha hiện có mức thâm hụt ngân sách cao. Chính phủ của Thủ tướng Jose Socrates lên kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách từ mức chiếm 7,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay, xuống 4,6% trong năm tới thông qua một loạt biện pháp "khắc khổ", trong đó chủ yếu là tăng thuế. Ông đã nhiều lần tuyên bố sẽ từ chức nếu kế hoạch này không giành được sự ủng hộ của Quốc hội. Thủ tướng Jose Socrates cho biết, Chính phủ của ông sẽ nỗ lực đạt được các mục tiêu đã đưa ra.
Chỉ có các Nghị sỹ thuộc đảng Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Jose Socrates bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách 2011. Một số điểm chính trong dự luật là cắt giảm mạnh chi tiêu công bao gồm giảm lương công chức, tăng 23% thuế giá trị gia tăng.
Trước đó, Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Jose Socrates và đảng Dân chủ xã hội đối lập ở Bồ Đào Nha đã trải qua nhiều cuộc đàm phán về dự luật ngân sách “thắt lưng buộc bụng” 2011, nhưng không thống nhất được lập trường chung về vấn đề này.
Mặc dù vậy, Chính phủ Bồ Đào Nha quyết tâm thông qua dự luật và không chấp nhận đòi hỏi của đảng Dân chủ xã hội như tăng 22% thuế giá trị gia tăng, chứ không phải 23%./.