Quốc hội Campuchia thông qua dự luật về tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Sáng nay (10/4), Quốc hội Campuchia đã thông qua dự luật Quản lý đất nước trong tình trạng khẩn cấp.

Phiên họp toàn thể của Quốc hội Campuchia với sự có mặt của 116 đại biểu do Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin điều hành đã đạt được sự nhất trí về dự thảo Luật Quản lý đất nước trong tình trạng khẩn cấp.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin điều hành phiên họp.

Dự thảo luật gồm 5 chương, 12 điều, trong đó Điều 3 quy định rằng có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi người dân phải đối mặt với những nguy hiểm như chiến tranh, ngoại xâm, những vấn đề về sức khỏe cộng đồng do đại dịch gây ra, hỗn loạn nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và trật tự công cộng, thiên tai nghiêm trọng.

Dự thảo luật được soạn thảo phù hợp với Điều 22 của Hiến pháp Campuchia quy định rằng: “Khi quốc gia đối mặt với nguy hiểm, Quốc vương sẽ công bố đặt đất nước trong tình trạng khẩn cấp sau khi có sự thống nhất của Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, và Chủ tịch Thượng viện".

Dự kiến dự thảo Luật Quản lý đất nước trong tình trạng khẩn cấp sẽ được chuyển lên Thượng viện Campuchia xem xét trong tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên