Quốc hội Iran giục Tổng thống giảm hợp tác với IAEA

Quốc hội Iran cho rằng, IAEA nên đưa vấn đề hạt nhân của nước này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa. Quốc hội Iran có quyền buộc Chính phủ phải thay đổi mức độ hợp tác với IAEA.  

Giám đốc IAEA mãn nhiệm trong lo âu!

Ngày 29/11, Quốc hội Iran thúc giục Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad  giảm mức hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cảnh báo có thể giảm mức độ lớn sự hợp tác với IAEA vì đã lên án chương trình hạt nhân của nước này. Ông Ali Larijani nói rằng, Nghị quyết của IAEA về vấn đề hạt nhân của Iran nhằm mở đường cho việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới với nước này. Iran không có sự lựa chọn nào khác là giảm sự hợp tác với IAEA.

Iran đưa ra phản ứng này sau khi IAEA bỏ phiếu thông qua dự thảo Nghị quyết chỉ trích nước này phát triển cơ sở làm giàu uranium một cách bí mật và yêu cầu nước này phải ngừng chương trình này ngay lập tức. Nghị quyết được 25 phiếu ủng hộ, 6 phiếu trắng và lần đầu tiên được 35 nước trong ban giám đốc thông qua trong gần 4 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.