Quốc hội Iran xem xét lại quan hệ với IAEA

Iran một lần nữa khẳng định việc nước này làm giàu urani là dành cho các mục tiêu dân sự.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 20/11 tuyên bố Quốc hội nước này sẽ xem xét lại quan hệ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), sau khi báo cáo mới nhất của cơ quan này cho rằng, các hoạt động hạt nhân của Iran dường như có những yếu tố quân sự.

Theo ông Larijani, Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia của quốc hội đã được chỉ định xem xét lại cách thức hợp tác của Iran với IAEA cũng như quan hệ với cơ quan này.

Thông báo này được đưa ra hai ngày sau khi Ban Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông qua một nghị quyết bày tỏ "sự lo ngại sâu sắc và ngày một gia tăng" về các hoạt động hạt nhân của Iran. Iran một lần nữa khẳng định việc nước này làm giàu urani là dành cho các mục tiêu dân sự, không phải để phát triển vũ khí hạt nhân như phương Tây cáo buộc.

Iran đồng thời bác bỏ báo cáo của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Yukiya Amano cho rằng, tổ chức gồm 35 thành viên này đã cố tình chính trị hóa vấn đề.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi hôm 16/11 đã xua đi những đồn đoán về khả năng Iran rút khỏi IAEA hay Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), nhấn mạnh rằng, Iran sẽ phản ứng "kiên nhẫn và cảnh giác", đặc biệt là khi phương Tây muốn thúc ép để Iran đưa ra quyết định hấp tấp và tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước.

Hiện Iran cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế  tiến hành hoạt động thanh sát định kỳ và hạn chế đối với những cơ sở hạt nhân mà Iran công bố, song không tuân thủ Nghị định thư bổ sung của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho phép thực hiện kiểm tra đột xuất những nơi không được tuyên bố là địa điểm hạt nhân, trong đó có các cơ sở nghiên cứu và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.