Quốc hội Israel giải tán và ván bài “mạo hiểm” của Thủ tướng Netanyahu

VOV.VN - Quốc hội Israel vừa giải tán sau khi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thông qua được ngân sách trước thời hạn chót vào đêm 22/12 (theo giờ địa phương).

Dự kiến Israel sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội thứ 4 chỉ trong vòng 2 năm vào tháng 3 tới. Nhiều người cho rằng đây là một bước đi “mạo hiểm” của Thủ tướng Netanyahu trong bối cảnh hiện nay.

Chính trường Israel lại rơi vào bế tắc do bất đồng xung quanh vấn đề ngân sách. Thủ tướng Netanyahu muốn thông qua dự thảo ngân sách thời hạn 1 năm, thay vì 2 năm như thông lệ, với lập luận điều này giúp chính phủ linh hoạt trong ứng phó với đại dịch Covid-19. Trong khi đó, đảng Xanh-Trắng trong liên minh cầm quyền, của Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, lại muốn một dự thảo ngân sách 2 năm như thông lệ.

Hạn chót đã kết thúc vào đêm qua (theo giờ địa phương), song 2 bên đã không thống nhất được quan điểm. Chủ tịch Quốc hội Israel Yariv Levin cho biết, việc không thông qua được ngân sách này khiến quốc hội phải giải tán theo quy định của luật pháp và một cuộc bầu cử Quốc hội mới sẽ được tiến hành, sớm nhất là vào ngày 23/3 tới. Đây là cuộc bầu cử thứ 4 của Israel trong vòng 2 năm qua:

Ông Yariv Levin nói: “Tôi rất tiếc phải nói rằng, chúng tôi đã không thể tìm thấy điểm chung để ngăn chặn một cuộc bầu cử mới. Tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với một chiến dịch bầu cử khó khăn. Tôi kêu gọi mỗi người dân Israel phải kiềm chế để không làm trầm trọng thêm căng thẳng và làm mọi thứ có thể để chiến dịch bầu cử được tiến hành và kết thúc một cách có trật tự và không có bạo lực”.

Cuộc bầu cử Quốc hội Israel sắp tới diễn ra trong bối cảnh nhiều người dân Israel đang phản đối các chính sách phòng chống dịch bệnh Covid-19 của chính phủ và Thủ tướng Netanyahu vẫn đang phải đối mặt với những phiên tòa xét xử vì những cáo buộc tham nhũng. Một số nhà phân tích cho rằng, đương kim Thủ tướng Israel đang đối mặt với những bất lợi lớn.

Tuy nhiên, cũng có các ý kiến cho rằng, Thủ tướng Netanyahu đang sử dụng bất đồng trong vấn đề ngân sách để phá bỏ thỏa thuận chia sẻ quyền lực của 2 Đảng trong liên minh cầm quyền trước đó, tức là ông không muốn chuyển giao chức vụ Thủ tướng vào tháng 10/2021 cho Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, để ông này lãnh đạo đất nước trong 18 tháng sau đó. Dẫu vậy, dường như đương kim Thủ tướng Netanyahu muốn cuộc bầu cử này sẽ diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6/2021 – khi mà một chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 được tiến hành, nhằm có được nhiều hơn sự ủng hộ của cử tri.

Trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đang sử dụng vấn đề ngân sách nhằm tìm cách có được cuộc bầu cử mới, với mục đích duy nhất là “không phải ngồi tù” vì những tội danh tham nhũng.

Trong khi, trên sóng truyền hình vào tối qua, Thủ tướng Netanyahu lại đổ lỗi ngước lại cho ông Benny Gantz để đất nước rơi vào một cuộc bầu cử nữa; khẳng định Đảng của ông sẽ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tới.

“Chúng tôi không muốn những cuộc bầu cử. Đó là một quyết định sai lầm của Đảng Xanh-Trắng. Tuy nhiên, nếu phải tổ chức bầu cử, chúng tôi sẽ chiến thắng”.

 Vị lãnh đạo Israel cũng nhấn mạnh, nước này đang chuẩn bị được nhận hàng triệu liều vaccine cho cuộc chiến chống Covid-19. Ông cũng ca ngợi những thành quả ngoại giao lớn mà chính quyền của ông mang lại cho đất nước, với những thỏa thuận bình thường hóa quan hệ lịch sử với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Bahrain, Sudan và Morocco thời gian qua.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Đảng Likud của Thủ tưởng Netanyahu và Đảng Xanh-Trắng của ông Benny Gantz đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ Liên minh sau 3 cuộc bầu cử Quốc hội trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, vòng xoáy khủng hoảng chính trị có thể sẽ lại lặp lại, nếu kết quả bầu cử sắp tới lại là không Đảng của Israel nào chiếm được đa số ghế trong quốc hội, để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục diện Trung Đông sau những “cái bắt tay” giữa Israel và các nước Arab
Cục diện Trung Đông sau những “cái bắt tay” giữa Israel và các nước Arab

VOV.VN - Năm 2020 đánh dấu thay đổi đáng kể trong cục diện chính trị Trung Đông. Hàng loạt nước Arab ký hiệp ước hòa bình với Israel tạo ra đột phá lớn trong 26 năm qua, tính từ thời điểm Israel ký hiệp định hòa bình với Jordan năm 1994...

Cục diện Trung Đông sau những “cái bắt tay” giữa Israel và các nước Arab

Cục diện Trung Đông sau những “cái bắt tay” giữa Israel và các nước Arab

VOV.VN - Năm 2020 đánh dấu thay đổi đáng kể trong cục diện chính trị Trung Đông. Hàng loạt nước Arab ký hiệp ước hòa bình với Israel tạo ra đột phá lớn trong 26 năm qua, tính từ thời điểm Israel ký hiệp định hòa bình với Jordan năm 1994...

Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển
Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển

VOV.VN - Theo Fox News, Bộ Quốc phòng Israel vừa qua đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không được phóng từ tàu biển.

Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển

Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển

VOV.VN - Theo Fox News, Bộ Quốc phòng Israel vừa qua đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không được phóng từ tàu biển.

Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm Đại sứ tại Israel sau 2 năm – Gương vỡ lại lành?
Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm Đại sứ tại Israel sau 2 năm – Gương vỡ lại lành?

VOV.VN - Truyền thông Trung Đông hôm 15/12 đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ nhiệm ông Ufuk Ulutas làm Đại sứ mới tại Israel sau hai năm vị trí này bị bỏ trống.

Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm Đại sứ tại Israel sau 2 năm – Gương vỡ lại lành?

Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm Đại sứ tại Israel sau 2 năm – Gương vỡ lại lành?

VOV.VN - Truyền thông Trung Đông hôm 15/12 đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ nhiệm ông Ufuk Ulutas làm Đại sứ mới tại Israel sau hai năm vị trí này bị bỏ trống.