Quốc hội Thái Lan không xem xét dự luật Hòa giải

Các Dự thảo của Dự luật này đang vấp phải sự phản đối quyết liệt của phe đối lập trong Quốc hội cũng như một số tổ chức xã hội khác.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Somsak Kiatsuranont vừa cho biết, trong chương trình nghị sự của kỳ họp thường kỳ Quốc hội Thái Lan khai mạc vào ngày 1/8 tới đây sẽ không tiếp tục xem xét Dự thảo Dự luật Hòa giải.

Các Dự thảo của Dự luật này vốn đang được xem xét tại Quốc hội Thái Lan trong kỳ họp trước, nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt của phe đối lập trong Quốc hội cũng như một số tổ chức xã hội khác.

Mới đây, Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) hay còn gọi là những người Áo vàng, đã nhóm họp tuyên bố sẽ biểu tình lớn nếu Quốc hội xem xét về Dự luật Hòa giải dân tộc. PAD cho rằng, Dự luật Hòa giải Dân tộc chỉ nhằm xóa tội và mở đường cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về nước.

Liên quan việc sửa đổi Hiến pháp Thái Lan, vấn đề cũng đang gây tranh cãi giữa các phe phái đối lập tại Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Somsak cũng cho biết, quan điểm cá nhân của ông là chỉ sửa đổi Hiến pháp theo từng điều.

Mặc dù việc quyết định nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự Quốc hội một phần phải tuân theo ý kiến đa số của các nghị sỹ, tuy nhiên phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan phần nào cũng giúp giảm bớt căng thẳng đối đầu giữa các phe nhóm chính trị hiện nay tại Thái Lan./.                                            

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.