Quốc hội Thụy Điển gọi cuộc thảm sát người Armenia là tội ác diệt chủng
Quốc hội Thụy Điển vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết gọi hành động đế quốc Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) thảm sát người Armenia năm 1915 là tội ác diệt chủng.
Hãng thông tấn Thuỵ Điển IT cho biết, với 131 phiếu ủng hộ, 130 phiếu phản đối và 88 phiếu trắng, Quốc hội Thuỵ Điển đã thông qua nghị quyết này.
Tuy nhiên, chính Ngoại trưởng Thuỵ Điển Carl Bildt đã lên tiếng phản đối nghị quyết này của Quốc hội. Ông Carl Bildt cho rằng nghị quyết của Quốc hội sẽ cản trở mối quan hệ giữa 2 nước.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngay lập tức triệu Đại sứ nước này ở Stockholm về nước nhằm phản đối nghị quyết này của Thuỵ Điển.
Vấn đề các cuộc thảm sát người Armenia trong Chiến tranh Thế giới thứ I là vấn đề hết sức nhạy cảm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia. Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận việc nhiều người Armenia theo Cơ đốc giáo bị người Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời đế chế Ottoman giết hại, song một mực bác bỏ việc có tới 1,5 triệu người chết, cũng như việc coi đó là tội diệt chủng./.