Quốc tế lên án hành động bạo lực tại Thái Lan
Các nước Anh, Canada, Mỹ, Australia cảnh báo ra tuyên bố cảnh báo về bạo bạo lực và khuyến cáo công dân thận trọng khi đến Thái Lan.
Ngày 23/4, tại Trung tâm Tình trạng khẩn cấp, Cục trưởng Cục điều tra Đặc biệt Thái Lan, ông Tharit Pengdit đã họp báo về tình hình bạo lực xảy ra liên tục trong thời gian vừa qua tại Bangkok, lên án hành động bạo lực đêm 22/4 tại đường Silom làm nhiều người chết và bị thương.
Ông Tharit Pengdit cho biết, thời gian qua xảy ra 45 vụ nổ, trong đó nghiêm trọng và mới nhất là vụ nổ kho xăng dầu và vụ nổ tại đường Silom, mang tính chất khủng bố đe dọa tính mạng người dân.
Về các vụ nổ đêm ngày 22/4 làm nhiều người chết và bị thương, ông Tharit nói: “Thay mặt Cục điều tra Đặc biệt và các đơn vị cùng làm việc, tôi lên án hành động của những kẻ đứng đằng sau vụ việc và những kẻ liên quan đến khủng bố lần này. Hành động phạm tội trên, theo luật pháp, có thể bị kết án mức nặng nhất là tử hình. Yêu cầu chấm dứt ngay những hành động này đối với người dân vô tội. Tôi xin kêu gọi những người không liên quan đi lại khu vực xảy ra sự cố, đặc biệt tránh vào khu vực biểu tình. Theo luật pháp hiện hành của Thái Lan, biểu tình của họ vi phạm pháp luật”.
![]() |
|
Người dân tưởng nhớ người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Silom ngày 22/4. Ảnht: Bangkok Post |
Cục trưởng Tharit cho biết thêm, cảnh sát đã bắt được 1 trong 24 bị cáo Áo đỏ theo Luật Tình trạng khẩn cấp đó là Methi Amaravutthikun. Ông Methi khai nhận có liên quan đến vụ xung đột đẫm máu ngày 10/4 vừa qua. Nhóm của Methi thu được một số lượng vũ khí của quân đội. Qua khám xét xe ôtô của Methi, cảnh sát phát hiện tiểu liên của quân đội .
Nhóm 40 thượng nghị sĩ, dẫn đầu là thượng nghị sĩ Phaibun Nititavan ra tuyên bố chia buồn với nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ đêm 22/4, đồng thời lên án hành động sử dụng vũ khí chiến tranh đối với người dân vô tội của các nhóm bạo lực.
Tuyên bố kêu gọi Chính phủ khẩn trương xử lý nghiêm khắc các phần tử sử dụng vũ khí chiến tranh theo pháp luật và nguyên tắc quốc tế; ủng hộ các nhóm xã hội chống bạo lực; phản đối các phần tử sử dụng vũ khí chiến tranh và kích động người dân bằng các thông tin sai lệch…
Về phía Mặt trận Dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ), lãnh đạo của tổ chức này, ông Natthawut Saikua chia buồn với gia đình nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ tối 22/4. Ông Natthawut khẳng định, UDD không liên quan đến các vụ nổ bạo lực này.
![]() |
|
Thế giới quan ngại bạo lực gia tăng tại Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post |
Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan đã trợ giúp tiền cho nạn nhân thiệt mạng và bị thương của các vụ nổ đêm 22/4.
Trong khi đó, nhiều nước cảnh báo công dân thận trọng khi đến Thái Lan.
Đại sứ quán các nước tại Thái Lan ra tuyên bố khuyến cáo khách du lịch đang ở Thái Lan tránh khu vực biểu tình, lên án những kẻ gây ra vụ nổ tại ngã tư Saladaeng, Silom đêm 22/4 .
Bộ trưởng ngoại giao Canada Loren Canon đã ra tuyên bố chia buồn về vụ việc xảy ra đồng thời lên án hành động bạo lực. Ông Canon cũng kêu gọi người dân Canada tránh khu vực biểu tình tại Bangkok.
Bộ ngoại giao Anh bày tỏ lo lắng về sự an toàn cho công dân Anh đang du lịch tại Bangkok, đồng thời yêu cầu những công dân này nên thận trọng trong việc đi lại. Tuyên bố của bộ ngoại giao Anh cho rằng, tình hình tại Bangkok có thể phát triển thành bạo lực bất cứ lúc nào.
Bộ ngoại giao Mỹ ra tuyên bố lên án vụ bạo lực này, kêu gọi các bên kiềm chế.
Bộ ngoại giao Australia cũng ra tuyên bố cho biết, nhiều khả năng sẽ lại xảy ra bạo lực và xung đột giữa lực lượng biểu tình và an ninh. Tuyên bố nhấn mạnh, bạo lực có thể xảy ra bất cứ lúc nào, làm nhiều người thiệt mạng. Một công dân người Australia là Benjamin Rows, 26 tuổi, đã bị thương trong vụ nổ tối ngày 22/4 vừa qua tại đường Silom, thủ đô Bangkok.
Theo thống kê mới nhất của Trung tâm y tế Erawan của Thái Lan, bất ổn tại đường Silom-Bangkok đêm 22/4 làm 1 người thiệt mạng; 87 người bị thương, trong đó có 3 người nước ngoài quốc tịch Mỹ, Australia và Indonesia.
Thứ 6 ngày 23/4, tình hình tại đường Silom trở lại bình thường. Tàu điện trên cao và tàu điện ngầm điều chỉnh giờ chạy và bến đỗ, không đỗ tại các bến trên đường Silom. Hiện quân đội và cảnh sát tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn tại đây./.

