Quốc tế lo ngại về hành động của Israel
Tuyên bố của Hội đồng an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kì nêu rõ: cần phải chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự của Israel tại dải Gaza.
Trong cuộc họp cuối cùng năm 2008, Hội đồng An ninh Quốc gia Thổ Nhĩ Kì bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Israel tiến hành các hành động quân sự tại dải Gaza.
Hội đồng an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kì nhấn mạnh, Palestine và Israel cần giải quyết mọi bất đồng thông qua ngoại giao. Thổ Nhĩ Kì cũng yêu cầu Israel cho hàng cứu trợ đi qua các cửa khẩu vào dải Gaza, tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo xảy ra tại Gaza.
Nhóm Bộ tứ bảo trợ cho tiến trình hoà bình Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu) ngày 30/12 kêu gọi Israel và Palestine ngay lập tức ngừng bắn.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon, Ngoại trưởng Nga Lavrop, Ngoại trưởng Mỹ Rice, Cao uỷ phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Solana ngày 30/12 đã tổ chức hội nghị qua điện thoại để thảo luận tình hình xung đột giữa Israel và Palestine.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết, Nhóm Bộ tứ kêu gọi Israel và Palestine ngay lập tức ngừng bắn, nỗ lực giải quyết vấn đề nhân đạo và khùng hoảng kinh tế, bảo đảm việc cung ứng liên tục hàng viện trợ nhân đạo. Nhóm Bộ tứ nhấn mạnh sẽ nhanh chóng thúc đẩy tiến trình hoà bình Trung Đông.
Trong khi đó, Tổng thống Iran kêu gọi tòa án hình sự quốc tế xét xử lãnh đạo Israel
Theo hãng thông tấn Trung ương Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngày 30/12, Tổng thống Iran Ahmadinejad cho biết, Iran sẽ thúc giục Tòa án hình sự quốc tế xét xử lãnh đạo Israel vì đã phạm tội ác chiến tranh.

Tổng thống Ahmadinejad bày tỏ sự thương tiếc đối với những người dân bị thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, do quân đội Israel những ngày qua liên tiếp không kích dải Gaza.
Ông Ahmadinejad cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của Israel phong tỏa dải Gaza, gây nên tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men tại khu vực này…
Ngoại trưởng Iran Mottaki cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel ngừng các hành động tội ác tàn sát dân thường.
Trước tình hình phức tạp tại Gaza, một quan chức cao cấp Chính phủ Israel cho biết trong ngày 30/12, các nhà lãnh đạo Israel sẽ họp để đánh giá tình hình và thảo luận về đề xuất ngừng bắn trong 48 giờ do Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đưa ra trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak.

Tuy nhiên, Lực lượng phòng vệ Israel cùng ngày đã bác bỏ tin nói rằng quân đội nước này sẽ chấp nhận thoả thuận ngằng bắn 48 giờ với Phong trào hồi giáo Hamas.
Còn tại Mỹ, người dân tiếp tục biểu tình phản đối Israel tấn công Gaza tại thành phố New York và Washington phản đối cuộc oanh kích của Israel vào Dải Gaza và sự ủng hộ của Chính quyền Mỹ đối với Israel.
Một phụ nữ Mỹ nói: “Chúng tôi có mặt ở đây để yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công và oanh tạc của Israel vào Dải Gaza. Chúng ta cần tẩy chay Israel”.
Hàng trăm người biểu tình khác tập trung trước Văn phòng chuyển giao của Tổng thống đắc cử Obama ở Washington bày tỏ hy vọng mang lại hoà bình cho Palestine./.