Quốc tế lo ngại về vấn đề Iran
Những dự đoán về một cuộc tấn công quân sự đối với Iran đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.
Bất chấp sự phản đối của Nga và Trung Quốc về việc sử dụng các biện pháp mạnh đối với Iran, Mỹ tiếp tục có những tuyên bố gây áp lực đối với Chính quyền của Tổng thống Ahmadinejad.
![]() |
| Một nhà máy điện hạt nhân của Iran |
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney ngày 10/11 một lần nữa nhấn mạnh, chương trình hạt nhân của Iran là "rất đáng báo động", nước Mỹ sẽ tiếp tục tạo áp lực để Iran "thay đổi cách hành xử". Ông Carney tuyên bố, nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực của Hội đồng Bảo An và Đức) sẽ thống nhất toàn diện trong vấn đề Iran: “Tất cả nhóm P5+1 đều đứng về một phía với niềm tin rằng, Iran với vũ khí hạt nhân là mối đe dọa không thể nào chấp nhận được với an ninh khu vực và quốc tế. Và chúng tôi xác định sẽ ngăn chặn điều này. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp thục làm việc với phía Nga và các đối tác quốc tế khác để cô lập Iran và gây áp lực để nước này thay đổi cách hành xử”.
Tuy nhiên, ông Carney không đề cập khả năng có sử dụng vũ lực đối với Iran hay không. Trong lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đưa ra cảnh báo, một cuộc tấn công quân sự đối với Iran có thể gây “hậu quả nghiêm trọng” cho toàn khu vực.
Ông Panetta nhấn mạnh, Mỹ nên tập trung vào các biện pháp ngoại giao, đối thoại với các đồng minh để áp đặt thêm các lệnh trừng phạt Iran, tấn công quân sự chỉ là lựa chọn cuối cùng. “Khi nói đến hành động quân sự chống lại Iran, tôi nghĩ như Thủ tướng Israel Netanyahu đã nói rằng đó là giải pháp cuối cùng và tôi cũng đồng ý với điều đó”- ông Panetta nói.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga Konstantin Kosachev cũng tuyên bố Moscow sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn hành động quân sự nhằm vào Iran, đồng thời thúc đẩy đối thoại chính trị về vấn đề hạt nhân của nước này./.
