Quốc tế nỗ lực đưa tình hình Libya trở lại bình thường

Các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp tục nhằm đặt dấu chấm hết cho cuộc khủng hoảng tại Libya  

Trong một phát biểu hôm 27/8, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil El-Araby bày tỏ hy vọng tình hình Libya sẽ trở lại bình thường trong những ngày tới. Cùng ngày, sau khi tham gia cuộc họp Hội đồng An ninh và Hòa bình Liên minh châu Phi, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma kêu gọi các phe phái Libya đàm phán tiến tới tiến trình hòa bình, thành lập chính phủ chuyển tiếp dân chủ tại quốc gia này.

Liên đoàn Arab có cuộc họp tối 27/8 tại Cairo, Ai Cập, thảo luận về tình hình bất ổn hiện nay trong thế giới Arab, theo đó tập trung chính vào cuộc khủng hoảng tại Libya và Syria.

Một binh sỹ của phe nổi dậy nổ súng trước đại bản doanh của ông Gaddafi (Ảnh: Getty Images)

Ngay trước thềm cuộc gặp, người đứng đầu Hội đồng dân tộc chuyển tiếp của lực lượng đối lập tại Libya, Mahmoud Jibril đã gặp ông Nabil el-Arabi, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab, đề cập những vấn đề liên quan đến tình hình Libya.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp này, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab el-Arabi cho biết phiên họp lần này của Liên đoàn Arab sẽ thảo luận tất cả những nỗ lực cần thiết để đưa tình hình Libya trở lại bình thường. “Libya sẽ chính thức khôi phục vị trí trong Liên đoàn Arab, điều này cũng sẽ là bước đưa quan hệ Libya với cộng đồng thế giới trở lại bình thường. Tôi hy vọng tình hình Libya sẽ ổn định trong những ngày tới” – ông el Arabi nói.

Cùng ngày, cũng diễn ra tại Cairo, Nhóm “Cairo vì Libya” gồm các đại diện của Liên đoàn Arab, Liên minh châu Âu, Mỹ, Liên minh châu Phi và Tổ chức Các nước Hồi giáo, đã xác nhận ý định hỗ trợ người dân Libya.

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập cho biết nhóm này đã thảo luận các cách thức giúp đỡ Libya về nhiều mặt như y tế, nước và dầu, nhằm lập lại trật tự và an ninh ở quốc gia Bắc Phi này.

Trong khi đó, sáng ngày 27/8, phát biểu sau khi trở về từ Etiopia, nơi diễn ra cuộc họp Hội đồng An ninh và Hòa bình Liên minh châu Phi, Tổng thống Nam Phi Zuma, người chủ trì cuộc họp này, đã kêu gọi các phe phái Libya đàm phán tiến tới tiến trình hòa bình, thành lập chính phủ chuyển tiếp dân chủ.

Ông Jacob Zuma bày tỏ tin tưởng vẫn còn một lộ trình hòa bình hợp lý cho Libya. Tổng thống Nam Phi cũng cho biết, chính phủ chuyển tiếp của Libya được thành lập sẽ đồng nghĩa với việc vị trí thành viên của Libya trong Liên minh châu Phi sẽ được khôi phục.

Trong lúc này, tại Libya, lực lượng chống đối tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát trên cả nước. Lực lượng đối lập Libya cho biết, hôm 27/8, đã chiếm được thị trấn Jmayl, quê hương của Thủ tướng Libya Baghdadi Ali Mahmudi, sau 5 ngày giao tranh và cả đàm phán.

Theo phe đối lập, Jmayl là một địa điểm trọng yếu với tuyến đường phía Nam tới thẳng Tunisia. Tuy nhiên, đến thời điểm này, lực lượng đối lập Libya vẫn chưa thể tìm được bất cứ manh mối nào về nhà lãnh đạo Gaddafi và các con trai của ông.

Trong khi đó tại thủ đô Tripoli, lực lượng đối lập cho biết, đang nỗ lực để khôi phục các dịch vụ thiết yếu ở Tripoli, 5 ngày sau khi chiếm trụ sở của nhà lãnh đạo Gaddafi tại thành phố này.

Từ ngày 27/8, lực lượng đối lập sẽ phân phát 30.000 tấn xăng cho người dân. Bên cạnh đó, phe đối lập Libya cũng đang nỗ lực khôi phục nhà máy lọc dầu Zawiyah.

Hiện, Tripoli đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, nước và nhiên liệu, gây khó khăn cho sinh hoạt hàng ngày của người dân và hoạt động của các bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.