Quốc tế tiếp tục bất đồng về hồ sơ hạt nhân Iran
Trung Quốc phản đối những biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ, Anh và Canada nhằm vào các ngành năng lượng và tài chính của Iran.
Hồ sơ hạt nhân Iran tiếp tục là “chủ đề nóng” thu hút sự quan tâm đặc biệt của chính giới và các phương tiện truyền thông thế giới những ngày này. Trong khi các nước phương Tây, đi đầu là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada cùng với Israel đang tìm cách gia tăng sức ép và đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Iran, chính quyền nước Cộng hòa Hồi giáo này cũng có các biện pháp đáp trả cứng rắn.
Ngày 23/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi Mỹ, Anh và Canada tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt chống Iran nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Phát biểu trước Quốc hội Israel, ông Netanyahu cho rằng: “Iran đang phát triển các loại vũ khí hạt nhân. Nếu ai đó còn nghi ngờ chương trình hạt nhân của Iran báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã làm rõ điều đó. Điều quan trọng là cần áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Iran, thậm chí cứng rắn các biện pháp đã được áp đặt cách đây mấy ngày”.
Phản ứng trước sức ép của các nước, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm 23/11 cho rằng, châu Âu là “bù nhìn” của Mỹ, khi phương Tây siết chặt cấm vận với cả Ngân hàng Trung ương Iran.
Các nghị sỹ Quốc hội Iran cũng đã nhất trí xem xét lại quan hệ với Anh, sau khi Chính phủ Anh đầu tuần này ra quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương Iran. Phát biểu tại cuộc họp, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Alaeddin Boroujerdi nhấn mạnh: “Nước Anh đang cố ngăn cản các quyền chính đáng của Iran, trong đó có quyền sở hữu công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Iran nên trục xuất đại sứ Anh tại Tehran”.
Trong khi đó, các biện pháp đơn phương trừng phạt chống Iran của phương Tây tiếp tục vấp phải sự phản đối của nhiều nước trên thế giới trong đó có Trung Quốc và Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân ngày 23/11 cho biết, Trung Quốc phản đối những biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ, Anh và Canada nhằm vào các ngành năng lượng và tài chính của Iran. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng việc gây sức ép và các biện pháp trừng phạt không thể giải quyết về cơ bản vấn đề hạt nhân của Iran, trái lại, những hành động này sẽ làm tình hình thêm phức tạp và trầm trọng. Gia tăng đối đầu không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong hoàn cảnh hiện tại, các bên có liên quan cần tăng cường đối thoại và hợp tác để giải quyết vấn đề Iran thông qua đàm phán”./.