Rạn nứt giữa Mỹ và Ukraine chưa thể hóa giải sau cuộc gặp tại Kiev

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine Keith Kellogg hôm qua (20/2) đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Kết quả cuộc gặp dù được đánh giá là tích cực song vẫn cho thấy những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine.

Sau cuộc gặp tại Kiev giữa ông Kellogg và ông Zelensky ngày 20/2, cuộc họp báo chung được lên kế hoạch từ trước giữa 2 bên đã bất ngờ bị hủy bỏ. Cả Tổng thống Zelensky và ông Kellogg thay vì phát biểu ý kiến trước báo giới như dự kiến ban đầu, chỉ chụp ảnh chung với nhau. Không bên nào đưa ra tuyên bố hoặc trả lời câu hỏi từ giới truyền thông. Theo người phát ngôn Tổng thống Ukraine, do yêu cầu của phía Mỹ, cuộc họp chỉ được ghi hình theo nghi thức và không bao gồm các tuyên bố hoặc câu hỏi. Nguồn tin của phía Mỹ cũng xác nhận yêu cầu hủy là từ phái đoàn Mỹ.

Để trấn an dư luận, trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết ông đã có cuộc thảo luận tốt đẹp với đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Nga – ông Keith Kellogg. Cuộc họp đã khôi phục hy vọng và Ukraine đã sẵn sàng làm việc nhanh chóng và không mệt mỏi để đạt được một thỏa thuận mạnh mẽ và hữu ích về đầu tư và an ninh với Mỹ.

Phát biểu trước báo giới sau đó, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh: “Các cuộc đàm phán của chúng tôi đã giúp khôi phục hy vọng. Chúng tôi cần những thỏa thuận mạnh mẽ với Mỹ - những thỏa thuận thực sự có hiệu quả. Tôi đã đưa ra chỉ thị là phải làm việc nhanh chóng và rất công bằng. Lợi ích kinh tế và lợi ích an ninh luôn phải song hành. Các chi tiết của thỏa thuận rất quan trọng và được soạn thảo càng tốt thì kết quả càng tốt. Chúng tôi đã nói chuyện với Tướng Kellogg về tiền tuyến, nhu cầu giải thoát tất cả các tù nhân chiến tranh của chúng ta đang bị giam giữ và cả sự cần thiết của một hệ thống đảm bảo an ninh đáng tin cậy và được xác định rõ ràng để xung đột không quay trở lại. Tất cả chúng ta đều cần hòa bình - Ukraine, châu Âu, Mỹ - tất cả mọi người trên thế giới”.

Về phía Mỹ, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz kêu gọi Ukraine cần giảm căng thẳng, nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc và ký thỏa thuận đổi khoáng sản lấy lá chắn an ninh từ Mỹ. Theo ông Waltz, việc Ukraine phản đối thỏa thuận khoáng sản cũng như cách thức ông Trump đang thúc đẩy đàm phán hòa bình là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cố vấn Mỹ cho rằng những khác biệt giữa Mỹ và Ukraine không phải là không thể dung hòa. Tiếp tục phủ nhận Mỹ gạt Ukraine và châu Âu ra khỏi đàm phán với Nga, ông Waltz cho biết những gì Mỹ đang làm là “ngoại giao con thoi”:

"Sự thất vọng của ông ấy với Tổng thống Zelensky là điều mà bạn đã nghe thấy. Tuy nhiên, cần phải có sự đánh giá sâu sắc về vấn đề này. Những gì chúng tôi đang làm chính là “ngoại giao con thoi”. Vì vậy, một số phát ngôn từ Ukraine và những lời lăng mạ Tổng thống Trump là không thể chấp nhận được”.

Theo đánh giá của giới phân tích, dù phía Mỹ và Ukraine đánh giá là tích cực về kết quả cuộc gặp song trên thực tế, chỉ một cuộc gặp thôi là chưa đủ để hóa giải những bất đồng giữa Mỹ và Ukraine sau những tuyên bố nảy lửa giữa giới chức Mỹ và Ukraine đối với nhau. Trước đó, Tổng thống Mỹ cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine là "nhà độc tài" và đổ lỗi cho ông về cuộc xung đột với Nga. Trong khi, ông Zelensky ám chỉ rằng ông Trump đang ở trong một bầu không khí thông tin sai lệch.

Chuyến thăm Kiev của ông Kellogg diễn ra vào thời điểm Mỹ, Nga và các nước châu Âu đang tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm giữa Nga và Ukraine.  Hiện các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu tỏ ra không hài lòng trước việc bị gạt ra ngoài tiến trình đàm phán hòa bình cho Ukraine, bắt đầu sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin thảo luận tình hình Kursk với chỉ huy sau khi điều quân vào Ukraine
Ông Putin thảo luận tình hình Kursk với chỉ huy sau khi điều quân vào Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với các chỉ huy Nga tại mặt trận Kursk, cảm ơn họ cùng toàn thể quân nhân Nga đã “thực hiện thành công” nhiệm vụ tai khu vực quân Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk.

Ông Putin thảo luận tình hình Kursk với chỉ huy sau khi điều quân vào Ukraine

Ông Putin thảo luận tình hình Kursk với chỉ huy sau khi điều quân vào Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với các chỉ huy Nga tại mặt trận Kursk, cảm ơn họ cùng toàn thể quân nhân Nga đã “thực hiện thành công” nhiệm vụ tai khu vực quân Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk.

Ukraine lần đầu phá hủy “hỏa thần nhiệt áp” của Nga
Ukraine lần đầu phá hủy “hỏa thần nhiệt áp” của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia và nhà phân tích thông tin tình báo nguồn mở OSINT vừa cho biết, lực lượng Ukraine đã phá hủy hệ thống súng phun lửa hạng nặng hiếm có của Nga trên tuyến đầu. Đây là lần đầu tiên Ukraine phá hủy hệ thống này.

Ukraine lần đầu phá hủy “hỏa thần nhiệt áp” của Nga

Ukraine lần đầu phá hủy “hỏa thần nhiệt áp” của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia và nhà phân tích thông tin tình báo nguồn mở OSINT vừa cho biết, lực lượng Ukraine đã phá hủy hệ thống súng phun lửa hạng nặng hiếm có của Nga trên tuyến đầu. Đây là lần đầu tiên Ukraine phá hủy hệ thống này.

Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của ông Trump tìm kiếm hòa bình ở Ukraine
Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của ông Trump tìm kiếm hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc họp G20 ở Nam Phi ngày 20/2, Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đạt được thỏa thuận với Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, các đồng minh của Washington tiếp tục đứng về phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của ông Trump tìm kiếm hòa bình ở Ukraine

Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của ông Trump tìm kiếm hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc họp G20 ở Nam Phi ngày 20/2, Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đạt được thỏa thuận với Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, các đồng minh của Washington tiếp tục đứng về phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.