Rạn nứt mới trong quan hệ giữa Afghanistan và phương Tây
Mối quan hệ giữa chính quyền Afghanistan với Mỹ và các nước phương Tây lại vừa xuất hiện rạn nứt mới với việc Tổng thống Hamid Karzai cáo buộc phương Tây can thiệp vào cuộc bầu cử ở quốc gia Nam Á này.
Ngay sau khi Mỹ bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai về sự can thiệp của phương Tây vào các cuộc bầu cử ở nước này, hôm 2/4, nhà lãnh đạo quốc gia Nam Á này có cuộc trao đổi qua điện thoại với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, nhằm làm rõ vấn đề.
Phát biểu với báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết, cuộc điện đàm diễn ra trên tinh thần xây dựng và chân thành. Tổng thống Karzai tái khẳng định các cam kết đối với quan hệ đối tác giữa hai nước, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho Afghanistan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Clinton khuyến cáo nhà lãnh đạo Afghanistan tập trung vào các mục tiêu chung nhằm sớm ổn định tình hình trong nước thay vì đề cập tới những chuyện đã qua.
Trước đó, cùng ngày, ông Crowley đã mô tả việc Tổng thống Karzai cáo buộc Đại sứ quán một số nước phương Tây tại Kabul đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan diễn ra tháng 8/2009, nhằm làm suy yếu cá nhân ông và Chính phủ Afghanistan là một hành động "lố bịch". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Crowley cho biết: “Sau sự cố mà Tổng thống Karzai gây ra, Đại sứ Mỹ tại Afghanistan đã gặp ông Karzai để làm sáng tỏ vấn đề. Bất chấp sự cố đó, chúng tôi vẫn đang phối hợp tích cực để tăng cường sức mạnh cho chính quyền ở tất cả các cấp tại Afghanistan”.
Về phần mình, Người phát ngôn của Tổng thống Karzai, ông Wahid Omar cho rằng, phần lớn bình luận của Tổng thống Karzai đã bị hiểu lầm. Ông Wahid Omar nói rằng, giữa Afghanistan và cộng đồng quốc tế có sự khác biệt trong quan điểm đối với các vấn đề cụ thể.
Trong một diễn biến khác, các cố vấn Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan đã cảnh báo Tổng thống Karzai không nên vội vã đi đến thỏa thuận với phiến quân, như một phần của tiến trình hòa giải dân tộc. Họ cho rằng, tiến trình này tại Afghanistan sẽ phải kéo dài ít nhất 3 năm, do sự phức tạp của các vấn đề và lập trường trái ngược của các bên liên quan.
Tổng thống Karzai dự kiến bắt đầu thảo luận với các đại diện phiến quân nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc vào ngày 2/5 tới./.