Romania cho phép Mỹ triển khai lá chắn tên lửa
Theo kế hoạch, Mỹ sẽ bố trí tại Romania tên lửa đánh chặn SM-3 cùng với 200 binh sỹ.
Tổng thống Romania Traian Basescu ngày 15/12 đã chính thức ký Hiệp ước cho phép Mỹ triển khai lắp đặt các tên lửa đánh chặn tại căn cứ không quân Deveselu của Romania, giáp giới Bulgaria. Ông đồng thời khẳng định Mỹ có thể bắt đầu ngay công việc xây dựng hạ tầng cơ sở của căn cứ này.
Romania và Mỹ đã ký thỏa thuận cho phép triển khai trên lãnh thổ Romania các thành tố của lá chắn tên lửa của NATO ở châu Âu từ tháng 9 và Quốc hội Romania đã thông qua thỏa thuận này hồi đầu tháng 12.
Theo kế hoạch, Mỹ sẽ bố trí tại Romania tên lửa đánh chặn SM-3 cùng với 200 binh sĩ đóng quân tại căn cứ quân sự Deveselu và trong trường hợp cần thiết, con số này có thể tăng tới 500.
Việc triển khai tên lửa đánh chặn tại Romania dự kiến được hoàn thành vào năm 2015 và đây là giai đoạn hai trong kế hoạch gồm bốn giai đoạn triển khai lá chắn tên lửa tại châu Âu mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama hoạch định từ năm 2009.
Theo kế hoạch mà NATO công bố trước đó, trong giai đoạn ba và bốn, NATO sẽ tiếp tục triển khai các thiết bị quân sự tới sát biên giới Nga, trong đó có một phần được bố trí tại Ba Lan. Các chuyên gia quân sự Nga cho rằng điều đó sẽ đe dọa tiềm lực tên lửa-hạt nhân của Nga và Nga đã kiên quyết phản đối dự án này, coi đó là mối đe dọa an ninh quốc gia.
Trong diễn biến liên quan, tờ "Báo Nga" ngày 16/12 đăng bài phỏng vấn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov, trong đó khẳng định Nga "không thể cho phép phá vỡ sự cân bằng chiến lược hiện nay - hệ quả của các hành động đơn phương của các đối tác phương Tây nhằm triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu".
Theo ông Serdyukov, Nga có thông tin về dự định của Mỹ triển khai tên lửa Standart-3 tại Ba Lan và điều đó có thể đe dọa các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga./.