Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một cựu cán bộ ngân hàng ở Quảng Trị bị bắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Hồ Thị Hương Loan (34 tuổi), trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Loan từng làm Phó Giám đốc Phòng Giao dịch một Ngân hàng đã cho nghỉ việc từ năm ngoái.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận các đơn tố giác tội phạm của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh tố cáo bà Hồ Thị Hương Loan, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị cùng chồng là Dương Tất Chiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2022, để có tiền trả nợ các khoản vay cũ, bà Loan đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn Ngân hàng để được nhiều người tin tưởng cho vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Sau đó, bà Loan chiếm đoạt trả nợ xoay vòng các khoản tiền vay của mình dẫn đến mất khả năng trả lại số tiền đã vay. Sau khi thông báo cho những người cho vay về việc không còn khả năng trả lại tiền, bà Loan đến cơ quan Công an tự thú về hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

Liên quan vụ việc, ông Phan Hồng Hải, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Quảng Trị cho biết, bà Hồ Thị Hương Loan từng làm Phó Giám đốc Phòng giao dịch Vĩnh Định thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Triệu Phong và đã cho nghỉ việc từ tháng 11 năm 2022.

“Chị Loan đã nghỉ việc từ năm ngoái, bây giờ không còn làm việc ở Ngân hàng và không còn chức danh Phó Giám đốc nữa. Chị này vay mượn bên ngoài thì Ngân hàng không kiểm soát được. Tại thời điểm chị này còn làm việc ở Ngân hàng, thấy có dấu hiệu làm việc không yên tâm, anh em trong đơn vị có hỏi, tìm hiểu mới biết đã vay mượn của nhiều cá nhân bên ngoài, không liên quan đến khách hàng của Ngân hàng”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ nguyên cán bộ Công an TP Từ Sơn về hành vi làm giả giấy tờ
Bắt giữ nguyên cán bộ Công an TP Từ Sơn về hành vi làm giả giấy tờ

VOV.VN - Một Trung tá công an TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa bị tước quân tịch và bắt giữ về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Bắt giữ nguyên cán bộ Công an TP Từ Sơn về hành vi làm giả giấy tờ

Bắt giữ nguyên cán bộ Công an TP Từ Sơn về hành vi làm giả giấy tờ

VOV.VN - Một Trung tá công an TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa bị tước quân tịch và bắt giữ về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo "sân sau" như thế nào trong vụ nâng khống giá cây xanh?
Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo "sân sau" như thế nào trong vụ nâng khống giá cây xanh?

VOV.VN - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc đã can thiệp sai phạm trong vụ án nâng khống giá cây xanh ở Hà Nội và sau đó được các bị can khác "biếu, tặng" lợi ích vật chất.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo "sân sau" như thế nào trong vụ nâng khống giá cây xanh?

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo "sân sau" như thế nào trong vụ nâng khống giá cây xanh?

VOV.VN - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc đã can thiệp sai phạm trong vụ án nâng khống giá cây xanh ở Hà Nội và sau đó được các bị can khác "biếu, tặng" lợi ích vật chất.

Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 120 ngày đối với Nguyễn Văn Thu, 40 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 120 ngày đối với Nguyễn Văn Thu, 40 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.