Lực lượng kiểm ngư ngăn chặn đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển giáp ranh

VOV.VN - Triển khai kế hoạch 180 ngày cao điểm để gỡ "thẻ vàng" thuỷ sản của EC, cùng với các cấp, các ngành, các lực lượng, cán bộ thuyền viên các chi đội kiểm ngư đã vào cuộc quyết liệt, khẳng định là lực lượng nòng cốt trong việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp,...

Ngày 28/03/2014 các Chi đội Kiểm ngư số 2,3,4 được thành lập với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản, hỗ trợ ngư dân.

9 năm qua, những con tàu của các Chi đội Kiểm ngư số 2,3,4 đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ngư trường, sát cánh cùng ngư dân, trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con khai thác trên các vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc. Triển khai kế hoạch 180 ngày cao điểm để gỡ "thẻ vàng" thuỷ sản của EC, cùng với các cấp, các ngành, các lực lượng, cán bộ thuyền viên các Chi đội Kiểm ngư đã vào cuộc quyết liệt, khẳng định là lực lượng nòng cốt trong việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên các vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và các nước.

"Tàu Kiểm ngư gọi tàu cá ở tàu cá ở toạ độ 6 độ 24 phút 00 giây Bắc, 107 độ 33 phút 00 giây Đông. Đây là thời gian cao điểm của cả nước về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định nhằm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với Thuỷ sản Việt Nam. Yêu cầu bà con chấp hành nghiêm quy định về khai thác thủy sản. Không sang vùng biển của nước ngoài đánh bắt trái phép. Chỉ đánh bắt hải sản trong vùng biển của Việt Nam, cách đường phân định từ 3-5 hải lý".

Tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam, Thái Lan, Malaixia những ngày qua, biên đội tàu của lực lượng Kiểm ngư được tăng cường, nỗ lực tuyên truyền cho bà con các quy định khai thác, pháp luật biển và ngăn chặn tàu cá khai thác IUU.

Quản lý vùng biển rộng, giáp ranh, chồng lấn với các nước Indonesia, Malaysia, Thái Lan và toàn bộ vùng biển DK1 thời gian qua Chi đội Kiểm ngư số 2 đã thực hiện hơn 300 lượt tàu hoạt động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thanh tra, bảo vệ ngư trường tại khu vực biển giáp ranh.

Anh Tạ Tiến Quang, cán bộ tàu KN202 cho biết, hoạt động tuyên truyền qua hệ thống phát thanh là một trong những công việc thường nhật của tàu cũng như lực lượng Kiểm ngư và biên đội tàu trực trên biển chống khai thác IUU như CSB, Kiểm ngư, Hải quân đang làm trong suốt thời gian qua. Bên cạnh tuyên truyền, việc giúp bà con xác định vùng biển chồng lấn, giáp ranh luôn được cán bộ, thuyền viên tàu chú trọng bởi ngoài một số tàu cố tình vi phạm thì nhiều tàu cá không xác định được toạ độ rất dễ xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Anh Tạ Tiến Quang chia sẻ, để bà con ngư dân nắm chắc ngư trường khai thác hải sản đúng pháp luật và bền vững. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đơn vị luôn đề cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân: "Chúng tôi tập trung tuyên truyền những nội dung như về cái tọa độ đánh bắt, các hành vi bị nghiêm cấm, các hình thức xử phạt, các quy định về bảo đảm an toàn cũng như là các kênh liên lạc khi cần các lực lượng chức năng hỗ trợ. Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, trang bị, phương tiện được biên chế trên tàu mà chúng tôi lựa chọn các hình thức tuyên truyền khác nhau. Nếu trong điều kiện thời tiết sóng gió nhỏ, chúng tôi sẽ tiến hành tiếp cận tổ chức chương trình trực tiếp cho từng tàu cá, từng ngư dân hoặc trong  điều kiện thời tiết sóng gió lớn, chúng tôi tuyên truyền, nắm thông tin qua hệ thống máy liên lạc nghề cá".

Dẫu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện như thời tiết khắc nghiệt, sóng gió, đặc biệt từ đầu năm đến nay, diễn biến thời tiết trên biển bất thường khiến biên đội tàu trực gặp rất nhiều khó khăn. Khu vực biển hoạt động thường xuyên bị ảnh hưởng bởi gió mùa, biển động song mỗi cán bộ thuyền viên của lực lượng Kiểm ngư luôn nỗ lực đồng hành cùng bà con trên khắp vùng biển được phân công quản lý.

Ông Vũ Đức Giang, Chi đội trưởng Chi đội Kiểm ngư số 3 cho biết: Ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường, Chi đội còn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về luật biển, Luật Thủy sản và Luật biển quốc tế, các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của ủy ban Châu âu EC cho ngư dân và hướng dẫn họ hoạt động, khai thác thủy hải sản đúng pháp luật, đúng phạm vi, khu vực theo luật pháp, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là một trong những nội dung, biện pháp, quyết tâm rất cao của của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên trong Chi đội để góp phần gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản.

Ông Vũ Đức Giang cho biết thêm, để cùng với ngành thủy sản và các cấp, các ngành gỡ thẻ vàng IUU, Chi đội Kiểm Ngư số 3 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như Hải quân, Cảnh sát Biển, Biên phòng, Ban Quản lý các cảng cá và chính quyền địa phương để  làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, từ đó đã giảm thiểu được tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, nhằm góp phần quan trọng cho việc sớm gỡ thẻ vàng ủy ban Châu âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng uỷ Chi đội Kiểm ngư số 4: Triển khai kế hoạch 180 ngày cao điểm gỡ "thẻ vàng" từ EC, đội tàu của Chi đội đã được tăng cường tuần tra, kiểm tra khu vực biển giáp ranh. Công tác tuyên truyền cho các tàu cá, ngư dân trên biển đã đi vào chiều sâu, ổn định. Không còn tình trạng tàu cá, ngư dân chống đối hoặc không chấp hành hiệu lệnh của tàu hoặc tổ tuần tra, kiểm soát. Các hành vi cố tinh vi phạm về khai thác IUU so với thời điểm trước đã giảm đáng kể, nhất là các vi phạm về thiếu bằng cấp chuyên môn, giấy tờ tùy thân của thuyền trưởng, thuyền viên tàu cả giảm rõ rệt.

Chi đội Kiểm ngư số 4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành thủy sản và các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 81 về "Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4", đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống đánh bắt bất hợp pháp không khai báo, không theo quy định (IUU).

Ông Nguyễn Văn Quang khẳng định, đơn vị tập trung tuyên truyền các nội dung chính và các nội dung quy định của các cơ quan chức năng về hoạt động nghề cá và bảo vệ môi trường biển. Bên cạnh đó thì tuyên truyền về các vùng biển giáp ranh, các vùng biển chồng lấn để cho ngư dân không vi phạm khi đánh bắt, nhất là vi phạm quy định về khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định cũng như nhận thức và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Các nội dung tuyên truyền được chúng tôi cô đọng, ngắn gọn, dễ nhớ và dễ hiểu, đi vào trọng tâm, phù hợp với từng đối tượng và khu vực đánh bắt để bảo đảm hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Triển khai kế hoạch 180 ngày cao điểm để gỡ "thẻ vàng" từ EC, ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết: Các tỉnh, thành phố ven biển đã ban hành Kế hoạch hành động, đồng thời tăng cường nguồn lực chống khai thác IUU tại địa phương. Một số địa phương đã đẩy mạnh truyền thông, phối hợp với các lực tăng cường tuyên truyền cho ngư dân không đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, quan trọng vẫn là ý thức của ngư dân:

"Đã làm từ trên xuống dưới rồi. Cách tiếp cận phải từ người dân đi lên. Người dân không có ý thức thì không có đủ lực lượng để giải quyết được.Với hơn 1 triệu km vuông trên biển và hơn 4 nghìn km bờ biển, phạm vi rộng như vậy thì các lực lượng không thể giải quyết triệt để nếu như ngư dân không ý thức"- ông Nguyễn Quang Hùng nói.

Theo Quyết định 81 của Chính phủ, triển khai kế hoạch 180 ngày cao điểm để gỡ "thẻ vàng" từ EC, từ nay đến tháng 5/2023 phải kiểm soát 100% tàu cá, đảm bảo thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng; chấm dứt hoạt động tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp; xử lý 100% các trường hợp vi phạm và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng…Đây là quyết tâm của các cơ quan chức năng nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để gỡ thẻ vàng đối với ngành Thủy sản Việt Nam. Lực lượng Kiểm ngư, trong đó Chi đội Kiểm ngư số 2, 3, 4 đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản, quyết tâm vì một nghề cá phát triển bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên đảo Trường Sa Đông
Cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên đảo Trường Sa Đông

VOV.VN - Đêm ngày 10/3, bệnh xá đảo Trường Sa Đông tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu ngư dân Ngô Văn Tưu, 28 tuổi, quê xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, bị viêm ruột thừa cấp.

Cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên đảo Trường Sa Đông

Cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên đảo Trường Sa Đông

VOV.VN - Đêm ngày 10/3, bệnh xá đảo Trường Sa Đông tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu ngư dân Ngô Văn Tưu, 28 tuổi, quê xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, bị viêm ruột thừa cấp.

Cứu ngư dân bị tai biến trên Biển Đông
Cứu ngư dân bị tai biến trên Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng cứu nạn hàng hải cứu thành công ngư dân khi đang đánh cá trên Biển Đông bị liệt toàn thân, hôn mê, nếu chậm trễ có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn.

Cứu ngư dân bị tai biến trên Biển Đông

Cứu ngư dân bị tai biến trên Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng cứu nạn hàng hải cứu thành công ngư dân khi đang đánh cá trên Biển Đông bị liệt toàn thân, hôn mê, nếu chậm trễ có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn.

Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển
Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Hôm qua 5/3, 2 tàu thuộc Vùng 2 Hải quân đã kịp thời cấp cứu 2 ngư dân trên tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam.

Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Hôm qua 5/3, 2 tàu thuộc Vùng 2 Hải quân đã kịp thời cấp cứu 2 ngư dân trên tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam.