Rommey sẽ tấn công Iran nếu đắc cử Tổng thống Mỹ

Ông Romney đã đưa ra tuyên bố cứng rắn trên trong cuộc phỏng vấn phát sóng vừa mới đây của Đài truyền hình CBS.  

Cựu Thống đốc Massachusetts Mitt Romney, người gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa vừa tuyên bố, nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, ông sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để chặn đứng sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân ở Iran.

Ứng cử viên Tổng thống Mitt Romney (Ảnh: Internet)
Trả lời phỏng vấn, ông Romney nhấn mạnh: "Tôi có thể cam đoan rằng, nếu trở thành Tổng thống Mỹ, người Iran đừng nghi ngờ gì về sự sẵn sàng của tôi. Khi cần tôi sẽ thông qua hành động quân sự để ngăn chặn Iran trở thành mối hiểm họa hạt nhân đối với thế giới”.

Ngoài ra, ông Romney cho rằng, Tổng thống Barack Obama có thể lo sợ Israel sẽ tấn công Iran hơn là chính chương trình hạt nhân của Iran.

Nhận định về chủ trương của cựu thống đốc 65 tuổi, ông Richard Williamson, cố vấn ngoại giao cấp cao của ông Romney xác nhận: “Khi ông Romney làm Tổng thống, Iran sẽ biết thế nào là một “cảnh sát trưởng mới” xuất hiện”.

Tuy nhiên, dù ra sức ủng hộ Israel nhưng cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái hùng mạnh tại Mỹ vẫn đứng về phía Đảng Dân chủ như thường thấy trước nay.

Theo kết quả thăm dò chung của CNN/ORC International vừa công bố, trong tổng số 1.009 cử tri trên phạm vi cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại trong các ngày 29-31/5 vừa qua, có 48% số cử tri nhìn nhận tích cực về ông Romney và 42% chưa hài lòng với vị cựu thống đốc 65 tuổi này. Như vậy, tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực về ông Romney đã tăng 14% kể từ tháng Hai.

Trong khi đó, cử tri nhìn nhận tích cực và không tích cực về đương kim Tổng thống Barack Obama ở thời điểm hiện tại là 56% và 42%, không thay đổi so với kết quả thăm dò hồi tháng 3 và tháng 4/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.