Rung chuyển lớn trong chính phủ Ukraine giữa thời điểm bước ngoặt

VOV.VN - Chính phủ Ukraine đang trải qua một đợt biến động lớn sau khi ít nhất 7 bộ trưởng và quan chức cấp cao từ chức cùng 1 trợ lý của tổng thống bị sa thải.

Trong số những người thôi chức vào tối 3/9 và sáng 4/9 có Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, người đã cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky thuyết phục phương Tây duy trì sự ủng hộ cho Kiev và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin, người phụ trách việc sản xuất vũ khí.

Phó Thủ tướng Olha Stefanishyna, các bộ trưởng tư pháp, môi trường và tái hòa nhập cùng với người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine Vitaliy Koval đã từ chức. Khoảng 1/3 các vị trí trong nội các Ukraine hiện để trống.

Tổng thống Zelensky tuần trước đã cho thấy ông lên kế hoạch cho một cuộc cải tổ nhân sự lớn. Trong bài phát biểu hàng tối, ông đã nhấn mạnh đến nhu cầu cần thay đổi.

"Mùa thu sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Ukraine. Các thể chế nhà nước của chúng tôi cần được định hình lại để Ukraine đạt được tất cả các mục tiêu mà chúng tôi cần", Tổng thống Zelensky nói.

"Vì điều này, chúng ta phải tăng cường một số lĩnh vực trong chính phủ và những thay đổi về cơ cấu chính phủ cũng đã được chuẩn bị. Ngoài ra cũng sẽ có một vài thay đổi trong văn phòng tổng thống".

Một sắc lệnh trên trang web của Tổng thống Ukraine cho thấy ông Zelensky đã sa thải Phó Chánh văn phòng Tổng thống Rostyslav Shurma phụ trách vấn đề kinh tế đất nước.

Biến động trong chính phủ Ukraine xảy ra giữa thời điểm xung đột đang ở giai đoạn bước ngoặt với các cuộc tấn công dồn dập của quân đội Nga vào mặt trận phía Đông. Tổng thống Zelensky dự định sẽ tới Mỹ vào tháng này để trình bày về "kế hoạch chiến thắng" của ông cho Tổng thống Joe Biden.

Nghị sĩ cấp cao David Arakhamia cho biết hơn một nửa vị trí bộ trưởng trong chính phủ Ukraine có thể sẽ thay đổi.

Theo Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk, ông Kuleba đã đề nghị từ chức sáng 4/9. Được bổ nhiệm vào năm 2020, từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2/2022, ông Kuleba đi đầu trong nỗ lực phối hợp với các đồng minh quốc tế, đảm bảo các mối quan hệ đối tác mới cũng như thúc đẩy sự hỗ trợ quân sự và tài chính của phương Tây cho Kiev.

Truyền thông Ukraine ngày 3/9 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha sẽ là ứng viên hàng đầu thay thế ông Kuleba.

Trong khi đó, ông Kamyshin, người được bổ nhiệm vào tháng 3/2023 và được cho là ngôi sao đang lên trong chính phủ, đã dẫn đầu nỗ lực của Ukraine trong việc tăng cường sản xuất vũ khí, từ UAV tấn công đến tên lửa tầm xa tuyên bố sau quyết định từ chức: "Tôi sẽ tiếp tục làm việc trong ngành quốc phòng nhưng ở một vai trò khác".

Tổng thống Zelensky đã thực hiện một số đợt cải tổ nhân sự kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Tháng 9 năm ngoái, ông đã sa thải bộ trưởng quốc phòng giữa một loạt bê bối về tham nhũng và gần đây thay thế Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine sau những bước lùi trên chiến trường.

Cuộc rung chuyển gần đây trong chính trường Ukraine diễn ra khi Nga liên tục đạt được thành quả ở phía Đông và tăng cường tấn công UAV cũng như tên lửa vào Ukraine bất chấp cuộc đột kích của Kiev vào Kursk.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5 nhưng ông vẫn đảm nhiệm vị trí này do Ukraine vẫn trong tình trạng thiết quân luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ vũ khí mới của Ukraine có thể "rải lửa" đốt cháy các mục tiêu của Nga
Tiết lộ vũ khí mới của Ukraine có thể "rải lửa" đốt cháy các mục tiêu của Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã bắt đầu triển khai các máy bay không người lái được trang bị thêm đầu đạn nhiệt nhôm, biến các phi đội UAV của nước này thành các vũ khí "phun lửa" mạnh mẽ.

Tiết lộ vũ khí mới của Ukraine có thể "rải lửa" đốt cháy các mục tiêu của Nga

Tiết lộ vũ khí mới của Ukraine có thể "rải lửa" đốt cháy các mục tiêu của Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã bắt đầu triển khai các máy bay không người lái được trang bị thêm đầu đạn nhiệt nhôm, biến các phi đội UAV của nước này thành các vũ khí "phun lửa" mạnh mẽ.

Nga tập kích tên lửa phá tung học viện quân sự Ukraine, gây thương vong lớn
Nga tập kích tên lửa phá tung học viện quân sự Ukraine, gây thương vong lớn

VOV.VN - Hai quả tên lửa tốc độ cao của Nga đã đánh trúng một học viện quân sự Ukraine ở thành phố Poltava khiến hơn 50 người tử vong. Đây là một trong những đòn không kích có độ sát thương cao nhất của Nga trong xung đột vũ trang với Ukraine.

Nga tập kích tên lửa phá tung học viện quân sự Ukraine, gây thương vong lớn

Nga tập kích tên lửa phá tung học viện quân sự Ukraine, gây thương vong lớn

VOV.VN - Hai quả tên lửa tốc độ cao của Nga đã đánh trúng một học viện quân sự Ukraine ở thành phố Poltava khiến hơn 50 người tử vong. Đây là một trong những đòn không kích có độ sát thương cao nhất của Nga trong xung đột vũ trang với Ukraine.

Ông Zelensky: Ukraine sẽ chiếm các vùng lãnh thổ ở Kursk của Nga “vô thời hạn"
Ông Zelensky: Ukraine sẽ chiếm các vùng lãnh thổ ở Kursk của Nga “vô thời hạn"

VOV.VN - Ukraine lên kế hoạch chiếm các khu vực kiểm soát được ở Kursk "vô thời hạn" khi nước này đang cố gắng buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC News ngày 3/9.

Ông Zelensky: Ukraine sẽ chiếm các vùng lãnh thổ ở Kursk của Nga “vô thời hạn"

Ông Zelensky: Ukraine sẽ chiếm các vùng lãnh thổ ở Kursk của Nga “vô thời hạn"

VOV.VN - Ukraine lên kế hoạch chiếm các khu vực kiểm soát được ở Kursk "vô thời hạn" khi nước này đang cố gắng buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC News ngày 3/9.