Sân bay lớn nhất thế giới của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

VOV.VN - Ngày 25/9, trước thềm kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, sân bay Đại Hưng - sân bay quốc tế có nhà ga lớn nhất thế giới chính thức đi vào hoạt động.

Sau hơn 4 năm xây dựng, sân bay quốc tế Đại Hưng, công trình được mệnh danh là "7 kỳ quan thế giới mới" của Trung Quốc, đã chính thức đi vào hoạt động. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dự và tuyên bố khai trương sân bay.

Sân bay Đại Hưng mô phỏng hình chim phượng hoàng dang rộng cánh. Ảnh: Tân Hoa xã

Nằm cách trung tâm thành phố Bắc Kinh 46km, sân bay Đại Hưng có diện tích khoảng 27 km2 trong giai đoạn 1 với 4 đường băng, mục tiêu vận hành là đón 72 triệu lượt hành khách và 2 triệu tấn hàng mỗi năm. Đến năm 2040, sân bay sẽ có diện tích 68 km2 với 7 đường băng, mỗi năm đón ít nhất 100 triệu lượt khách và 4 triệu tấn hàng hóa, trở thành sân bay quốc tế lớn nhất thế giới.

Với hình dáng 5 cánh, sân bay Đại Hưng hướng tới giảm thời gian đi bộ cho hành khách. Ban quản lý sân bay cho biết khoảng cách giữa cửa kiểm tra an ninh và cửa ra máy bay xa nhất không quá 600 m, tương đương 8 phút đi bộ.

Bên trong sân bay Đại Hưng. Ảnh: Chinanews

Bên cạnh đó, sân bay Đại Hưng cũng được trang bị những công nghệ tiên tiến, như thiết bị nhận diện gương mặt sử dụng trong quá trình kiểm tra an ninh và nhập cảnh. Trong số đó, các thiết bị tự phục vụ lên tới 80%, với hơn 400 máy tự làm thủ tục lên máy bay và ký gửi hành lý.

Các robot phục vụ cũng sẽ cập nhật thông tin các chuyến bay và sân bay cho hành khách. Hệ thống kiểm tra an ninh có thể phục vụ 260 người/giờ và mỗi hành khách chỉ mất không quá 5 phút cho toàn bộ quá trình kiểm tra.

Việc sân bay Đại Hưng đi vào vận hành sẽ giúp giảm tải cho sân bay quốc tế Bắc Kinh hiện nay. Do hạn chế về công suất, sân bay này thường xuyên xảy ra tình trạng trễ chuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh bên trong sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng (Triều Tiên)
Cận cảnh bên trong sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

VOV.VN - Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng nằm cách trung tâm thành phố 24 km. Nhà ga T2 của sân bay được khánh thành năm 2015, phục vụ các chuyến bay quốc tế.

Cận cảnh bên trong sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

Cận cảnh bên trong sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

VOV.VN - Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng nằm cách trung tâm thành phố 24 km. Nhà ga T2 của sân bay được khánh thành năm 2015, phục vụ các chuyến bay quốc tế.

Video: Thủ đoạn trộm túi xách giữa sân bay quốc tế nước Anh
Video: Thủ đoạn trộm túi xách giữa sân bay quốc tế nước Anh

VOV.VN - Camera an ninh ghi lại cảnh 3 người phạm tội trộm túi xách ở sân bay quốc tế Heathrow nước Anh. Mọi người hãy để mắt tới hành lý của mình!

Video: Thủ đoạn trộm túi xách giữa sân bay quốc tế nước Anh

Video: Thủ đoạn trộm túi xách giữa sân bay quốc tế nước Anh

VOV.VN - Camera an ninh ghi lại cảnh 3 người phạm tội trộm túi xách ở sân bay quốc tế Heathrow nước Anh. Mọi người hãy để mắt tới hành lý của mình!

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh

Ông Ri Yong Ho có mặt tại sân bay Bắc Kinh vào sáng 15/3, trước khi tới Thụy Điển.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh

Ông Ri Yong Ho có mặt tại sân bay Bắc Kinh vào sáng 15/3, trước khi tới Thụy Điển.