VOV.VN - Phái đoàn Palestine gồm đại diện tổ chức PLO và thành viên lưu vong của phong trào Hamas đã gặp gỡ với chính phủ Ai Cập.
Sau thất bại của lệnh ngừng bắn nhân đạo 72 giờ, ngày 2/8, tại thủ đô Cairo, Ai Cập, cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas tại Dải Gaza. Dù chính phủ Israel đã từ chối cử đại diện tham gia đàm phán, song Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, vẫn khẳng định tin tưởng vào sáng kiến hòa bình của nước này.
Cuộc gặp diễn ra giữa chính phủ Ai Cập và một phái đoàn Palestine, trong đó có cả đại diện Tổ chức giải phóng Palestine và các thành viên lưu vong của phong trào vũ trang Hamas. Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Tổng thống Ai Cập al-Sisi cho rằng, sáng kiến hòa bình của Ai Cập là “cơ hội thực sự” nhằm chấm dứt khủng hoảng và tình trạng đổ máu tại Gaza.
“Một lần nữa tôi muốn nói rằng, điểm cốt lõi trong sáng kiến của Ai Cập là phá bỏ mọi rào cản để đi tới việc chấm dứt tình trạng đổ máu và bạo lực đang diễn ra hàng ngày tại Dải Gaza,” ông Sisi nói. “Sáng kiến này có thể giải quyết được vấn đề theo một cách tốt nhất. Bởi nó mở ra cánh cửa đi tới một thỏa thuận ngừng bắn, tạo điều kiện cho các hỗ trợ nhân đạo và điều quan trọng hơn là được tất cả các bên tôn trọng. Và đây là lựa chọn duy nhất lúc này.”
Được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza hồi đầu tháng 7, sáng kiến của Ai Cập yêu cầu các bên thực thi một lệnh ngừng bắn để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán. Israel khi đó đã chấp nhận sáng kiến này, song phía Hamas tuyên bố, chỉ ngừng bắn nếu Israel dỡ bỏ lệnh bao vây cấm vận áp đặt từ năm 2006 với Dải Gaza, thả tự do cho các tù nhân Palestine và mở cửa biên giới với Ai Cập. Tuy nhiên đối với lần đàm phán này, Chính phủ Israel lại từ chối cử đại diện tham dự, trong khi Hamas cảnh báo, Israel cần phải sẵn sàng để đón nhận mọi hậu quả.
Người phát ngôn Hamas nói:"Hamas không bận tâm tới quyết định của chính phủ Israel. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi lựa chọn. Israel có thể đưa ra bất kỳ lựa chọn nào mà họ muốn, song họ cũng phải sẵn sàng để chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.”
Trong lúc này, bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm Dải Gaza. Trong ngày 2/8 đã có ít nhất 57 người thiệt mạng chỉ riêng tại những khu vực quanh cửa khẩu Rafah. Như vậy, kể từ sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo 72 giờ đổ vỡ ngày 1/8, đã có ít nhất 114 người thiệt mạng tại khu vực này./.