Sạt lở núi, đường đi Bắc Lào ách tắc

VOV.VN -Quốc lộ 4 - tuyến giao thông huyết mạch đi Luang Prabang và các tỉnh Bắc Lào ách tắc hoàn toàn do sạt lở nặng đọan từ Kasy- Meuangnan.

Trưởng phòng Công chính và Vân tải huyện Kasy, tỉnh Vientian, ông Phan Namvong cho biết, Chính quyền huyện này vừa ban hành lệnh cấm các phương tiện giao thông không đi vào tuyến đường đến huyện Meuangnan, tỉnh Luang Prabang, do chưa thể khắc phục sau khi xảy ra vụ sạt lở đất do mưa lớn cách đây ít ngày.

Đất đá sat lở gây ách tắc toàn bộ giao thông trên tuyến đường Kasy- Meuangnan đi các tỉnh Bắc Lào.

Vụ sạt lở đất xảy ra cách nay 2 ngày sau khi mưa lớn khiến 300m đường đèo từ huyện Kasy đi huyện Meuangnan, tỉnh Luang Prabang bị ách tắc, giao thông tê liệt hoàn toàn. Các phương tiện giao thông phải đi vào tuyến quốc lộ 13 cũ, qua huyện Phu Khun để đến tỉnh Luang Prabang và các tỉnh Bắc Lào.

Sạt lở núi luôn là nỗi ám ảnh của giao thông trong mùa mưa ở Lào.

Bộ Công chính - Vận tải Lào và chính quyền các địa phương đang tổ chức khảo sát, lên kế hoạch sửa chữa khẩn cấp nhằm nhanh chóng khoi phục giao thông trên tuyến đường này.

Tuyến đường Kasy-Meuangnan dài 68km, thuộc quốc lộ 4, nối hai tỉnh Luang prabang và Vientian và là tuyến đường ngắn nhất nối miền Trung với miền Bắc Lào. Mặc dù tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển nhưng tuyến đường này lại đi qua khu vực đồi núi cao, địa chất phức tạp, nhiều khúc cua khó, thường tiềm ẩn nhiều rủi ro do sạt lở núi trong mùa mưa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên