Saudi Arabia bắt buộc công dân tiêm chủng để tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội

VOV.VN - Kể từ ngày 1/8, Saudi Arabia bắt đầu áp dụng quy định mới trong phòng, chống Covid-19, trong đó việc tiêm chủng là điều kiện tiên quyết đối với mọi công dân và người nước ngoài để đến nơi làm việc trong các cơ quan chính phủ hoặc cơ sở tư nhân.

Bộ Nhân lực và Phát triển xã hội của Saudi Arabia cho biết, kể từ ngày 1/8, việc tiêm chủng là điều kiện tiên quyết để mọi người được vào nơi làm việc trong các cơ quan chính phủ hoặc cơ sở tư nhân. Tất cả các cơ quan nhà nước và tư nhân phải thực hiện yêu cầu bắt buộc này theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhân viên, người lao động được yêu cầu xuất trình xác nhận về tình trạng tiêm chủng thông qua ứng dụng “Tawakkolna” trên điện thoại thông minh. Trong khi những người chưa được chủng ngừa sẽ được bố trí làm việc từ xa tùy theo nhu cầu công việc hay được tính vào các ngày nghỉ phép theo luật định.

Bộ Thương mại Saudi Arabia cũng cam kết siết chặt kiểm soát đối với tất cả các cơ sở thương mại và trung tâm mua sắm, với quy định bắt buộc mọi người xuất trình xác nhận tình trạng chủng ngừa thông qua ứng dụng “Tawakkolna” để vào các khu vực này.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục Saudi Arabia thông báo về quy định cho phép các học sinh cấp 2 và cấp 3 được trở lại trường học với điều kiện mỗi học sinh phải được tiêm đủ 2 liều vaccine. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học, việc mở cửa đón học sinh trở lại sẽ phụ thuộc việc nước này có thể đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng cần thiết (khoảng 70% dân số được tiêm đủ hai liều vaccine), hoặc khi đến thời hạn ngày 30/10, tùy theo điều kiện nào tới trước.

Trong khi đó, Bộ Y tế Saudi Arabia kêu gọi mọi người khẩn trương đăng ký tiêm vaccine thông qua các ứng dụng điện thoại thông minh và các trung tâm tiêm chủng được triển khai rộng rãi trên tất cả các khu vực của Vương quốc. Bộ Y tế khuyến cáo mọi người nên tiêm đủ hai liều vaccine để nâng cao hiệu quả trong việc phòng ngừa các chủng virus mới, đồng thời khẳng định các loại vaccine được phê duyệt tại Vương quốc này là hiệu quả và an toàn. Tính đến ngày 1/8, Saudi Arabia đã tiêm chủng hơn 26 triệu liều vaccine cho công dân và người nước ngoài tại 587 điểm tiêm chủng trên toàn quốc.

Ngoài ra, chính quyền Saudi Arabia kêu gọi tất cả người dân tiếp tục phòng ngừa dịch bệnh, không lơ là trong thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, khử trùng tay liên tục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Arab Saudi đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 40% dân số
Arab Saudi đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 40% dân số

VOV.VN - Arab Saudi thông báo 40% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng Covid-19.

Arab Saudi đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 40% dân số

Arab Saudi đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 40% dân số

VOV.VN - Arab Saudi thông báo 40% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng Covid-19.

Ai Cập hơn 500 ca mắc Covid-19/ngày, Saudi Arabia và Ấn Độ xúc tiến tiêm vaccine
Ai Cập hơn 500 ca mắc Covid-19/ngày, Saudi Arabia và Ấn Độ xúc tiến tiêm vaccine

VOV.VN - Bộ Y tế Ai Cập vừa công bố 511 trường hợp nhiễm Covid-19 và 23 trường hợp tử vong trong một ngày. Saudi Arabia bắt đầu đăng ký tiêm vaccine Covid-19, còn Ấn Độ sẽ tiêm phòng cho khoảng 3 triệu dân.

Ai Cập hơn 500 ca mắc Covid-19/ngày, Saudi Arabia và Ấn Độ xúc tiến tiêm vaccine

Ai Cập hơn 500 ca mắc Covid-19/ngày, Saudi Arabia và Ấn Độ xúc tiến tiêm vaccine

VOV.VN - Bộ Y tế Ai Cập vừa công bố 511 trường hợp nhiễm Covid-19 và 23 trường hợp tử vong trong một ngày. Saudi Arabia bắt đầu đăng ký tiêm vaccine Covid-19, còn Ấn Độ sẽ tiêm phòng cho khoảng 3 triệu dân.